Nghệ thuật / Đấu giá

“Người hát dân ca” của Nguyễn Phan Chánh lập kỷ lục triệu đô

Jun 15, 2024 | By Ace Le

Kiệt tác sơn dầu “Les Chanteuses de Campagne” (Người hát dân ca) của Nguyễn Phan Chánh đã được gõ búa với mức giá 1,02 triệu EUR tại Sotheby’s Paris.

Xin vui mừng thông báo, ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại phiên đấu giá Arts d’Asie của Sotheby’s Paris, bức sơn dầu “Les Chanteuses de Campagne” (Người hát dân ca) của Nguyễn Phan Chánh đã được gõ búa với mức giá 1,02 triệu EUR, tức 1,09 triệu USD gồm thuế phí, và trở thành kỷ lục giá triệu đô đầu tiên của thị trường nghệ thuật Việt năm 2024, bất chấp tình hình chung vốn ảm đạm trong gần 2 năm qua.

Với mức giá này, “Người hát dân ca” đã lọt top 20 tranh Việt đắt giá nhất mọi thời đại, đứng ở vị trí thứ 15, bên cạnh các tác phẩm khác của Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Quốc Lộc, Phạm Hậu, Tô Ngọc Vân và Vũ Cao Đàm. Và đây là tác phẩm thứ hai của Nguyễn Phan Chánh đạt mốc triệu đô, sau bức tranh lụa “Les Couturières” (Những cô thợ may) năm 1930, được gõ búa với mức giá 1,39 triệu USD vào năm 2020. Như vậy, từ năm 2019 đến nay, năm nào thị trường cũng có ít nhất một giao dịch gõ búa triệu đô. Trong top 20, Sotheby’s củng cố vị trí dẫn đầu khi đã triển khai 10 giao dịch (bao gồm cả 4 giao dịch cao nhất), kế đến là Christie’s (5), Bonhams (2), Aguttes (1), Millon (1) và Drouot (1). Và nhìn lại, Sotheby’s cũng nắm giữ cả 3 kỷ lục triệu đô trong năm 2023 và 2024.

Nguyễn Phan Chánh, “Les Chanteuses de Campagne” (Người hát dân ca) (1930), sơn dầu trên toan, 90,5 x 102,5 cm. Giá ước tính ban đầu: 600.000–900.000 EUR

Được biết đến như một bậc thầy về lụa, Nguyễn Phan Chánh đã khéo léo ứng dụng kỹ thuật vẽ lụa qua phương tiện sơn dầu trên toan với “Người hát dân ca”. Bức tranh bản lề này sau đó được thầy Victor Tardieu tuyển lựa gửi đi tham dự Đấu xảo Thuộc địa 1931 tại Paris, rồi được một cặp vợ chồng bác sỹ Pháp sưu tập, và được lưu giữ suốt ba thế hệ tại tư gia của họ ở một vùng quê khiêm tốn, cho đến khi được Sotheby’s giới thiệu ra công chúng sau gần một thế kỷ.

Các tác phẩm Việt đáng chú ý khác trong cùng phiên Arts d’Asie của Sotheby’s Paris, bao gồm:

“Parfum de fleurs” (Hương hoa), khoảng thập niên 1940, của Lê Phổ. Giá gõ búa: 288.000 EUR. Giá ước tính: 120.000–150.000 EUR

“La fenêtre” (Bên cửa sổ), năm 1952, của Mai Trung Thứ. Giá gõ búa: 84.000 EUR. Giá ước tính: 70.000–90.000 EUR

“Buste de jeune indo-chinois” (Chân dung chàng trai Đông Dương), năm 1934, của Vũ Cao Đàm. Giá gõ búa: 60.000 EUR. Giá ước tính: 20.000–30.000 EUR

“Paysage au Nord du Vietnam” (Phong cảnh Bắc Kỳ), năm 1945, của nhóm sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương. Giá gõ búa: 72.000 EUR. Giá ước tính: 60.000–80.000 EUR

Ace Lê

Giám đốc Điều hành Sotheby’s Việt Nam


 
Back to top