Nghệ thuật

Noshiro Tanabata – Lễ hội đèn lồng truyền thống đáng tự hào của thành phố Noshiro

Aug 25, 2023 | By Art Republik

Lễ hội đèn lồng có truyền thống hàng trăm năm ở thành phố Noshira của Nhật Bản, nổi tiếng với chiếc đèn lồng lâu đài cao nhất Nhật Bản.

Lễ hội “Lantern Castle in the Sky”, năm 2022, Noshiro Tanabata, Nhật Bản. Ảnh: @nao_ya. Nguồn: Our Japan             

Noshiro Tanabata, hay còn nổi tiếng với tên Lễ hội “Đèn lồng Lâu đài trên không” (Lantern Castle in the Sky), là một lễ hội thường niên ở thành phố Noshiro, thuộc tỉnh Akita, Nhật Bản. Tanabata của Noshiro còn được biết đến với tên “Lễ hội Sao” (Star Festival). Đây là một sự kiện mùa hè có truyền thống từ xa xưa và vẫn được duy trì trong thời đại ngày nay ở Nhật Bản. Noshiro Tanabata năm 2023 đã diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 8.

Lễ hội “Lantern Castle in the Sky”, năm 2022, Noshiro Tanabata, Nhật Bản. Ảnh: @nao_ya. Nguồn: Our Japan

Lễ hội “Lantern Castle in the Sky”, năm 2022, Noshiro Tanabata, Nhật Bản. Ảnh: @nao_ya. Nguồn: Our Japan

Nguồn: Noshirotanabata.com

Nguồn: Noshirotanabata.com

Tại lễ hội, những chiếc đèn lồng lung linh, rực rỡ được diễu hành đi khắp các phố trung tâm, trong tiếng trống nhạc và hoan nghênh của người dân địa phương cũng nhưng khách du lịch. Những năm gần đây, Noshiro Tanabata càng trở nên nổi tiếng hơn với sự xuất hiện của chiếc đèn lồng cao nhất Nhật Bản.

Vào thời Edo (1603 – 1868), từng có một chiếc đèn lồng mô phỏng theo lâu đài Nagoya (Nagoya-jō) – được xây dựng vào năm 1612 ở Nagoya, Nhật Bản. Dựa theo một bức ảnh được chụp vào thời Meiji (1868 – 1912), người ta xác định chiếc đèn lồng lâu đài Nagoya đó có thể cao đến 17 – 18 mét.

Bức ảnh chụp chiếc đèn lồng lâu đài thời Edo, ảnh chụp vào thời Meiji. Nguồn: Noshirotanabata.com

Vào thời hiện đại, do có dây điện nên các nghệ nhân đã hạ chiều cao của đèn lồng lâu đài xuống còn khoảng 7 – 8 mét. Cho đến khi hệ thống dây điện dọc theo tuyến đường 101 của thành phố Noshiro được thiết kế ngầm dưới lòng đất, vào năm 2012, thành phố Noshiro bắt đầu khôi phục đèn lồng truyền thống về độ cao ban đầu, với mục tiêu hồi sinh văn hóa địa phương thông qua phát triển du lịch.

Năm 2013, các nghệ nhân đã dựa theo bức ảnh và thành công tạo ra một chiếc đèn lồng lâu đài mô phỏng theo chiếc đèn lồng thời Edo, đặt tên là Karoku – 嘉六, dịch tiếng Việt là “Gia lục”. Đây là phiên bản phục dựng đèn lồng lâu đài Nagoya dựa theo bức ảnh chụp ở thời Meiji (1868 – 1912). Theo kotobank.jp, Karoku (嘉六) là một người thợ thủ công sống vào giữa thời Edo (1603 – 1868), đến từ làng Dewabozawa thuộc tỉnh Akita. Karoku làm việc cho Kanbei Hasegawa, một thương gia giàu có ở thị trấn lâu đài Kubota. Karoku đến Edo để trau dồi kỹ năng chạm khắc và sau đó được lãnh chúa vùng Owari của Nagoya công nhận, và giao cho một vị trí quan trọng.

Karoku – 嘉六, dịch tiếng Việt là “Gia lục”, là chiếc đèn lồng mô phỏng theo chiếc trong bức ảnh chụp thời Meiji (1868 – 1912), vốn có hình dáng của lâu đài Nagoya. Nghệ nhân đầu tiên làm ra chiếc đèn lồng lâu đài Nagoya là một người thợ mộc thời Edo (1603 – 1868). Nguồn: Noshirotanabata.com

Năm 2014, chiếc đèn lồng cao nhất Nhật Bản đã được tạo ra, với chiều cao 24,1 mét, có tên là Chikasue – 愛季, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “Ái quý”, tức “Mùa yêu”. Ảnh chụp chiếc đèn lồng lâu đài Chikasue cao nhất Nhật Bản này đã được sử dụng để làm nền sân khấu cho chương trình Kohaku Uta Gassen của NHK – một vở nhạc kịch truyền hình đặc biệt về đêm giao thừa ở Nhật Bản, và được phát sóng vào đêm giao thừa năm 2022. Chiếc lồng đèn nổi tiếng này của Noshiro cũng đã được “du lịch” đến thủ đô Tokyo hai lần.

Chikasue – 愛季, dịch tiếng Việt là “Ái quý” hay “Mùa yêu”, là chiếc đèn lồng lâu đài lớn nhất Nhật Bản, cao 24,1 mét. Nguồn cảm hứng của Chikasue là một cựu samurai Noshiro. Nguồn: Noshirotanabata.com

— Video giới thiệu, quảng bá Noshiro Tanabata năm 2018, thực hiện bởi thành phố Noshiro.

Nguồn ảnh: Tokyo Weekender

Lễ hội “Lantern Castle in the Sky”, năm 2022, Noshiro Tanabata, Nhật Bản. Ảnh: @nao_ya. Nguồn: Our Japan

Nguồn ảnh: tohokukanko.jp

Ảnh chụp ngày 6 tháng 8 năm 2012, thành phố Noshiro. Nguồn: markatmark.exblog.jp

Ảnh chụp ngày 6 tháng 8 năm 2012, thành phố Noshiro. Nguồn: markatmark.exblog.jp

Ảnh chụp ngày 6 tháng 8 năm 2012, thành phố Noshiro. Nguồn: markatmark.exblog.jp


 
Back to top