Nghệ thuật

Triển lãm “bom tấn” của Edward Hopper đã trở lại bảo tàng sau thời gian “ngủ đông”

May 13, 2020 | By Trang Ps

Bảo tàng Fondation Beyeler thông báo mở cửa trở lại vào ngày 11/05 vừa qua, sau thời gian đóng cửa từ ngày 14/03, cùng với các bảo tàng quy mô lớn và nhỏ khác ở Thụy Sĩ. Tương tự, tại Việt Nam, các phòng trưng bày và bảo tàng đã dần tái mở từ đầu tháng 05.

A visitor at the Edward Hopper exhibition at the Fondation Beyeler, before the lockdown

Không giống như các bảo tàng lớn khác trên thế giới (không thể kéo dài triển lãm vì các thỏa thuận cho vay ràng buộc), tổ chức Fondation Beyeler cho biết triển lãm Edward Hopper sẽ kéo dài đến hết ngày 26/07, nhờ sự hỗ trợ hào phóng của các đối tác, Bảo tàng Nghệ thuật Whitney ở New York và những tổ chức cho vay khác ở Mỹ. Theo tuyên bố từ bảo tàng, tất cả vé vào phải được mua trực tuyến để kiểm soát số lượng.

In Railroad Sunset (1929), Edward Hopper depicts an imposing signal tower against a luminous sunset

In Railroad Sunset (1929), Edward Hopper.

Kunstmuseum ở Bern sẽ mở cửa từ ngày 12/5. Triển lãm các tác phẩm của El Anatsui do Okwui Enwezor đồng tổ chức, dự kiến cửa vào ngày 21/06 nhưng đã có quyết định kéo dài đến mùa thu.

Bảo tàng Lịch sử Bernisches (một tổ chức khác tại Bern) cũng sẽ mở cửa trở lại vào ngày 12/5. Nhưng người phụ trách tổ chức này đang thực hiện bộ sưu tập về giai đoạn đại dịch corona, bằng cách đề nghị mọi người gửi ảnh/video về trải nghiệm của họ trong thời gian cách ly. Bảo tàng thông báo sẽ trưng bày các tác phẩm này vào năm 2050 để thế hệ sau biết được cuộc sống trong khủng hoảng Covid-19.

Cape Cod Morning của Hopper.

Kunsthaus Zürich sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15/5. Cuộc triển lãm mang tên Ottilia Giacometti: a Portrait dành riêng cho em gái nhà điêu khắc Thụy Sĩ Alberto Giacommetti sẽ kéo dài đến ngày 19/07; trong khi đó, Smoke and Mirrors: the Roaring Twenties sẽ bắt đầu từ ngày 03/07 đến hết ngày 11/10.

Trong thời gian này tại Hàn Quốc, Bảo tàng National Museum of Modern and Contemporary Art mở cửa một phần 4 bảo tàng trực thuộc tại Seoul, Gwacheon, Deoksugung và Cheongju, và chỉ cho phép đón 200 – 800 khách mỗi ngày tùy thuộc vào quy mô của bảo tàng, với chuyến tham quan dự kiến kéo dài 2 giờ. Theo chế độ mới nghiêm ngặt, các du khách được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi liên quan đến vấn đề sức khỏe và quá trình di chuyển.

In “Western Motel” (1957), Hopper

Vào tuần trước, Bảo tàng Hong Kong Museum of Art mở cửa một phần. Bảo tàng nhà nước mở cửa vào ngày 11/03 nhưng buộc phải đóng cửa sau đợt bùng phát thứ hai. Các triển lãm như A Sense of Place: from Turner to Hockney bao gồm 76 tác phẩm từ Tate đến London cũng kéo dài thêm thời gian.

Sam Keller, giám đốc Fondation Beyeler, chia sẻ: “Du khách rất tò mò, và họ cũng khá thoải mái khi dành thời gian chiêm ngưỡng tác phẩm ở bảo tàng. Chúng tôi đã đón nhận 2.500 khách vào ngày thứ Hai, 11/02 vừa qua tại triển lãm Edward Hopper, và sau đó là khoảng 300 khách. Sẽ có ít du khách quốc tế hơn nhưng chúng tôi rất kiên định. Các nhà sưu tập và tổ chức khác đang hỗ trợ bảo tàng rất nhiều bằng việc mua tác phẩm.”

theartnewspaper


 
Back to top