Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Triển lãm Picasso trên dãy An-pơ: Cuộc đời danh họa qua những tấm ảnh đen trắng

Feb 20, 2020 | By Trang Ps

Là người Thụy Sĩ, Iwan Wirth, Ursula Hauser và Manuela Wirth biết rằng nhiều nhà sưu tầm nghệ thuật dành khoảng thời gian đỉnh điểm của mùa đông trên dãy núi An-pơ. Vì thế, phòng trưng bày Hauser & Wirth của họ giới thiệu triển lãm Picasso, bao gồm các tác phẩm gốm sứ và nhiếp ảnh tại Nhà gỗ Vieuz Chalet ở Gstaad đến hết ngày 28/02.

Picasso with two of his bird ceramics, photographed by David Douglas Duncan at Villa La Californie, Cannes, in 1957

Picasso với hai tác phẩm gốm chim và cú, chụp bởi David Douglas Duncan tại Villa La Caluchiaie, Cannes, năm 1957

Trọng tâm chính là tác phẩm của nhiếp ảnh gia David Douglas Duncan, được biết đến rộng rãi với tư cách là phóng viên nhiếp ảnh và nhiếp ảnh gia chiến tranh. Ducan đã xuất bản 25 cuốn sách xuyên suốt sự nghiệp của mình, bao gồm 8 cuốn dành cho Picasso, người mà ông gặp lần đầu tiên tại Cannes vào năm 1956.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ đã gõ cửa nhà Villa La Californie của Picasso, sau đó được người vợ Jacqueline dẫn lên cầu thang và chụp ảnh danh họa trong bồn tắm. Ông đã ghi hình ảnh biểu tượng nghệ thuật này suốt hơn 17 năm, từ đó nắm bắt tối đa mối quan tâm và sở thích của Picasso trong cuộc sống.

Triển lãm Picasso trên dãy An-pơ: Cuộc đời danh họa qua những tấm ảnh đen trắng

Picasso with his bull ceramic, photographed by David Douglas Duncan, 1957

Picasso với bức tranh gốm bò, được chụp bởi David Douglas Duncan, 1957

Nhiều bức ảnh trong số này (giá khởi điểm khoảng 15.000 bảng Anh) ghi lại khoảnh khắc người nghệ sĩ đang làm việc. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng người đàn ông ấy trong phòng studio, đang thử nghiệm với truyền thông và phong cách riêng biệt. Đó là cái nhìn sâu sắc hiếm có về cách ông tạo ra tác phẩm gốm sứ và tranh vẽ. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng vẻ đẹp linh động và năng lượng tràn trề trong cử chỉ của Picasso. Những bức ảnh đen trắng cổ điển khác ghi lại nét hài hước của nghệ sĩ, khi đang vẽ với con trai, hóa trang thành chú hề hay chơi trò giao chiến.

Picasso - đội mũ cao bồi của nam diễn viên Gary Cooper - chơi trò đánh nhau với con trai Claude, 1957

Picasso – đội mũ cao bồi của nam diễn viên Gary Cooper – chơi trò giao chiến với con trai Claude, 1957

Picasso làm việc trên một con cú gốm, 1957

Picasso làm việc trên gốm, 1957

Owl floor tile by Picasso (1956)

Gạch lát sàn chim cú của Picasso (1956)

Nhằm bối cảnh hóa những tấm hình đơn sắc, một số lượng nhỏ các tác phẩm Picasso đã được trưng bày khiến cuộc thưởng lãm thêm thú vị và hoàn hảo. Chúng bao gồm hai bức họa từ những năm 1960 – Femme au chignon et au chapeau jaune (1962) và Femme assise tenant un petit chat (1964).

Femme au chapeau (Buste) by Picasso (1961)

Tác phẩm Femme au chapeau (Buste) của Picasso (1961).

Tiểu thư au au của Picasso (1956)

Tác phẩm Femme au foulard của Picasso (1956)

Những tác phẩm chân dung phụ nữ nổi bật với phần cổ dài này dường như khắc họa người vợ thân thương của họa sĩ, đồng thời phản ánh phong cách đặc trưng về sau của Picasso. Ngoài ra còn có một số bản in đấu bò và gốm sứ mô tả hình ảnh chim và cú.

Cuộc trưng bày hứa hẹn mang đến phút giây thư giãn và tận hưởng nghệ thuật khác biệt dành cho những người yêu tuyết trắng.


 
Back to top