Nghệ thuật

Trường kiến trúc Frank Lloyd Wright tại Taliesin đóng cửa sau 88 năm

Feb 10, 2020 | By Stephanie Nguyen

Trong năm nay, ngôi trường kiến trúc mà kiến trúc sư đại tài Frank Lloyd Wright đã giao phó sứ mệnh đào tạo các thế hệ kiến ​​trúc sư mới sẽ chính thức đóng cửa.

Trường Kiến trúc Frank Lloyd Wright tại Taliesin.

Frank Lloyd Wright là tên tuổi vĩ đại nhất trong ngành kiến trúc hiện đại, với nguyên lý thiết kế hữu cơ trong quá trình kiến ​​trúc của thế kỷ 20. Ông nổi tiếng với công trình Fallingwater và Bảo tàng Guggenheim được cả thế giới tôn kính. Trong di chúc để lại, Frank Lloyd Wright đã đề cập đến Taliesin Fellowship (Học bổng Taliesin) và Frank Lloyd Wright Foundation như hai di sản vĩ đại nhất mà ông đã để lại cho hậu thế.

Trường Kiến ​​trúc Frank Lloyd Wright được thành lập “để phát triển một con người sáng tạo, biết kết nối với thiên nhiên và có tầm nhìn rộng mở.”

Wright đã thành lập Trường Kiến ​​trúc Frank Lloyd Wright (Frank Lloyd Wright School of Architecture) trên khu đất ở Taliesin của ông tại tiểu bang Wisconsin vào năm 1932. Ban đầu, Taliesin Fellowship chỉ là một chương trình học nghề định hướng kiến ​​trúc hữu cơ. Tuy nhiên, một vài học viên xuất sắc đã tốt nghiệp và trở thành người hỗ trợ trực tiếp cho các dự án nổi tiếng của Wright trong 27 năm cuối cuộc đời ông. Kể từ đó, hơn 1.200 sinh viên kiến trúc đầy triển vọng từ khắp nơi trên thế giới theo học tại Frank Lloyd Wright School of Architecture, và được truyền dạy kiến thức trực tiếp từ Wright hoặc tham gia các lớp học dựa trên bài giảng của ông. Ngoài lớp học, chương trình còn cho sinh viên cơ hội tham gia thiết kế các công trình thực sự cho các dự án.

Phòng học vẽ của các sinh viên.

Sau tháng 06/2020, căn phòng sẽ không còn tiếng sinh viên ra vào nhộn nhịp nữa

Wright đã cống hiến tất cả những gì ông đã nỗ lực gặt hái được trong 80 năm làm việc, để truyền đạt lại cho thế hệ kiến trúc sư sau này. Studio tại gia của ông, Taliesin, nằm giữa vùng đồi xanh của Spring Green, Wisconsin, là nơi các kiến trúc sư trẻ học tập. Chính cảnh quan thiên nhiên xung quanh nơi họ sống và làm việc là cách tạo nên phương châm của ngôi trường: học bằng thực hành. Hay như Wright đã nói, học “để phát triển một con người sáng tạo, biết kết nối với thiên nhiên và có tầm nhìn rộng mở.”

Vào năm 1940, Frank Lloyd Wright Foundation ra đời như một hướng phát triển mở rộng của Taliesin Fellowship, mang ý nghĩa khuyến khích sự phát triển của nghệ thuật bằng phương pháp giáo dục và giảng dạy nghệ thuật kiến ​​trúc và thiết kế thủ công.

Frank Lloyd Wright tại Taliesin West vào năm 1940, một trong hai cột mốc đánh dấu kỷ nguyên thiết kế hiện đại của ông.

Vào năm 2015, nhà giám tuyển, giáo sư và nhà phê bình Aaron Betsky bắt đầu đảm nhận vai trò trưởng khoa của trường và được giao nhiệm vụ giúp nhà trường hoàn thành vòng gây quỹ trị giá 2 triệu USD. Đây là một phần trong nỗ lực trở nên độc lập về tài chính với Frank Lloyd Wright Foundation. Vào năm 2017, hai tổ chức này chính thức tách ra và chương trình học được đổi tên thành School of Architecture at Taliesin (SOAT).

Và rồi, sau 88 năm, SOAT sẽ chính ngừng hoạt động vào tháng 06 năm 2020, sau khi học kỳ mùa xuân kết thúc. Hội đồng quản trị của trường đã đưa ra quyết định đóng cửa trường hoàn toàn với lý do không thể đạt được thỏa thuận với Quỹ Frank Lloyd Wright để tiếp tục hoạt động.

Sinh viên kiến trúc học vẽ ngoài trời tại Taliesin West.

30 sinh viên đang theo học tại SOAT có thể được chuyển tín chỉ sang trường thiết kế tại Học viện Thiết kế và Nghệ thuật thuộc Đại học bang Arizona để hoàn thành chương trình và được cấp bằng.

Những giáo sư và sinh viên trong trường bày tỏ sự thất vọng khi hai tổ chức trên không thể đạt được thỏa thuận cơ bản. Dan Schweiker, Chủ tịch hội đồng quản trị của SOAT chia sẻ: “Việc đóng cửa trường khiến nhiều sinh viên, giảng viên và nhân viên, những người đã làm việc rất chăm chỉ cho ngôi trường có một không hai này, bị sốc. Ai cũng biết vai trò quan trọng của ngôi trường trong di sản của Frank Lloyd Wright. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để chiến đấu cho sự sống còn của ngôi trường, nhưng có quá nhiều thế lực mà chúng tôi không thể tác động.”

“Để lại những tượng đài kiến trúc không thôi là chưa đủ. Chúng ta nợ thế hệ tương lai những tượng đài sống, những người sẽ kiến tạo nên tương lai”, Olgivanna, vợ KTS Frank Lloyd Wright.

Nhà trường hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cho phép khoảng 30 sinh viên đang theo học được chuyển tín chỉ sang trường thiết kế tại Học viện Thiết kế và Nghệ thuật thuộc Đại học bang Arizona để có thể hoàn thành và được cấp bằng tại Tempe, Arizona. Ngôi trường này nằm cách Taliesin West khoảng 20 dặm về phía nam.

Sinh viên tham gia vào dự án của trường năm 1948.

Vận chuyển công trình thiết kế giữa sa mạc.

Bà Olgivanna, vợ Wright cũng chia sẻ nỗi đau buồn trước sự đóng cửa di sản của chồng: “Để lại những tượng đài kiến trúc không thôi là chưa đủ. Chúng ta nợ thế hệ tương lai những tượng đài sống, những người sẽ kiến tạo nên tương lai.”

Trường SOAT đem đến trải nghiệm vô cùng độc đáo cho những sinh viên đã từng đến Wisconsin và Arizona học tập và làm việc với Frank Lloyd Wright cùng các cộng sự đáng kính của ông. Sinh viên được ở và sáng tác trong các khu nhà riêng tại Taliesin hay sa mạc Sonoran và được học nhiều hơn những bản thiết kế đơn thuần – học cách thay đổi thế giới. Các sinh viên cũng thường xuyên tổ chức những buổi tiệc với nhau, như cách Frank Lloyd Wright và vợ đã từng chiêu đãi khách khứa sang trọng của họ.

Architectural Digest


 
Back to top