BUSINESS OF LUXURY

BOL news: Tin tức kinh doanh xa xỉ từ Hermès, Dolce & Gabbana, Gulfstream và Blancpain

Nov 04, 2019 | By Nguyen Huu Hon

Hermès liên tục tăng trưởng tại Trung Quốc, Dolce & Gabbana thay CEO mới sau báo động giảm tăng trưởng, Gulfstream mở bán siêu máy bay cá nhân G700 có giá 75 triệu USD, Blancpain ra mắt mẫu Fifty Fathoms tại Việt Nam. Dưới đây là những thông tin kinh doanh xa xỉ tuần qua từ Luxuo.vn.

Hermès vẫn tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc

Hermès International cho biết, tăng trưởng của thương hiệu tại thị trường Trung Quốc vẫn ở tốc độ tốt, bất chấp nhiều tháng phản đối tại các trung tâm mua sắm xa xỉ của Hồng Kông.

Giám đốc tài chính của Hermès, Eric du Halgouet chia sẻ qua một hội nghị: “Về mặt toàn cầu, kết quả kinh doanh của Hermès tại Trung Quốc không thay đổi, thương hiệu vẫn giữ tốc độ tăng trưởng tốt. Cổ phiếu của Hermès giảm chưa đến 1% trong giao dịch tại Paris, xuống còn 634,80 euro.

Du Halgouet cũng tiết lộ thông tin Hermès báo cáo lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm là 1,14 tỷ euro (1,26 tỷ USD). Trong khi đó các nhà phân tích đã dự đoán con số này có thể là 1,12 tỷ euro.

Dolce & Gabbana có tân giám đốc điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 

Dolce & Gabbana chính thức bổ nhiệm tân CEO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mới – Carlo Gariglio. Trước đây, ông Gariglio từng làm giám đốc quản lý Salvatore Ferragamo khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như từng kinh qua vị trí tương tự tại các nhà mốt xa xỉ khác như Cartier, Alfred Dunhil và Ermenegildo Zegna. Đây là động thái đầu tiên của D&G tại thị trường tỷ dân sau chiến dịch quảng bá sai lầm gây nên thiệt hại lớn vừa qua.

Theo D&G, thị trường của hãng tại Trung Quốc đang phát triển trở lại

Tin vui dành cho các tín đồ Dolce & Gabbana là trong một bài phỏng vấn, hai nhà đồng sáng lập Stefano Gabbana và Domenico Dolce cho biết rằng họ đang thấy sự phục hồi tại thị trường Trung Quốc. Thế nhưng, theo báo cáo do Gartner L2 công bố vào tháng 7 vừa qua, giới ngôi sao và người tiêu dùng vẫn phản đối và có phần lạnh nhạt với thương hiệu.

Từ khóa Dolce & Gabbana hiên đang được tìm kiếm rất ít trên mạng xã hội Weibo. Số lượng người tìm mua các sản phẩm của thương hiệu trên các trang mua sắm trực tuyến như Tmall, JD và Net-a-Porter’s cũng gần như bằng 0.

Số liệu lượt tìm kiếm Dolce & Gabbana trên MXH Weibo từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019

Tổng doanh thu của Dolce & Gabbana vào cuối tháng 3/2019 tăng 4,9%, đạt 1,54 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường châu Á-Thái Bình Dương chỉ chiếm 22% tổng doanh thu (thay vì 25% như trước đây).

Gulfstream tiết lộ thiết kế siêu máy bay cá nhân G700 giá 75 triệu USD

Với hai động cơ Rolls-Royce Pearl 700 được sản xuất dành riêng cho G700, máy bay tư nhân lớn nhất thế giới có tầm hoạt động từ 6400 đến 7.500 hải lý với tốc độ lên tới Mach 0,90

Mẫu máy bay phản lực mới nhất của Gulfstream này cũng được cho là làm nên lịch sử cho ngành công nghiệp hàng không trong tuần qua. Được cho là chiếc máy bay phản lực tư nhân cao nhất, rộng nhất và dài nhất thế giới, Gulfstream G700 dài hơn 17 mét, cao 2m và rộng 2,5m. Thuộc sở hữu của General Dynamics, Gulfstream được biết đến với việc phát triển và sản xuất các loại máy bay phản lực với thiết kế bóng bẩy và sang trọng bậc nhất.

Hiện hãng đã mở đăng kí cho các nhà tài phiệt, với giá trị chiếc máy bay phản lực vào khoản 75 triệu USD. Gulfstream G700 dự kiến ​​cũng chính thức bắt đầu chuyến bay thương mại vào năm 2022.

Blancpain ra mắt bộ sưu tập đồng hồ Fifty Fathoms tại Việt Nam

Blancpain, một trong những hãng chế tác đồng hồ lâu đời nhất thế giới, vừa chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam bộ sưu tập đồng hồ lặn Fifty Fathoms tại Khách sạn 5 sao Park Hyatt Saigon.

Kể từ khi giới thiệu mẫu đồng hồ lặn hiện đại lần đầu tiên trên thế giới – Fifty Fathoms – vào năm 1953, Blancpain đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với các nhà bảo tồn đại dương, nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia, nhà khoa học và chuyên gia về môi trường. Trong lần ra mắt này, Blancpain giới thiệu 12 mẫu đồng hồ, trong đó có 2 phiên bản giới hạn là Fifty Fathoms Barakuda (chỉ có 500 chiếc trên toàn thế giới) và Fifty Fathoms Nageurs de Combat (300 chiếc).

Giá bán của các siêu phẩm này dao động từ 260 triệu – 480 triệu VND/chiếc.


 
Back to top