Xe & Du thuyền

Hé lộ mẫu máy bay Lilium Jet lấy cảm hứng từ loài cá đuối

Aug 29, 2019 | By Nguyen Huu Hon

Do Lilium GmbH có trụ sở tại Munich thiết kế, chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng được coi là một cách mạng hóa dịch vụ taxi hàng không theo yêu cầu. Hãy cùng nhìn ngắm những bản phác thảo mới được công bố. 

“Tầm nhìn của chúng tôi là mang đến cho thế giới một hình thức đi lại chưa từng tồn tại trước đây”, Patrick Nathen, đồng sáng lập và phó chủ tịch sản phẩm tại Lilium cho biết. “Trước khi đặt bút lên giấy, chúng tôi biết rằng mình muốn thiết kế cuối cùng của Lilium Jet phải có một hình dạng sinh học”.

Bản phác thảo ban đầu của Lilium Jet có năm chỗ ngồi, được Mathis Cosson vẽ ra như một phần của quá trình thiết kế để chế tạo một chiếc máy bay thân thiện với môi trường và có khả năng cách mạng hóa vận tải hàng không đô thị.

Thay vì lấy cảm hứng từ bầu trời, Nathen hướng tới đại dương qua hình ảnh của chú cá đuối với kiểu bơi lượn nhẹ nhàng của chúng. Phỏng sinh học đóng một vai trò quan trọng. Cá đuối di chuyển trong nước bằng các chuyển động như cánh của vây ngực, khiến nước chảy ngược.

“Chúng tôi đã tìm cách tạo ra cho chiếc máy bay của mình tính đơn giản và thanh lịch tương tự loài cá đuối”, Nathen nói tiếp, và khi những bản phác thảo mới này tiết lộ, Lilium có một triết lý về thiết kế tối giản và gọn gàng. Nó không có đuôi, không có bánh lái, chỉ có một bộ phận chuyển động trong mỗi động cơ, Lilium Jet thể hiện lý tưởng gần như tự nhiên, đồng thời cân bằng các yêu cầu về kỹ thuật và vận hành.

Hai tháng kể từ chuyến hành trình đầu tiên đến Đức, giờ đây, cả đội ngũ đang tập trung vào việc hiện thực hóa Lilium Jet – và làm hài lòng khách hàng – ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới cho đến năm 2025. Hãy cùng chờ đón sự ra mắt này.

Bài: Vincent Phạm


 
Back to top