Phong cách

Từ Bijoux de Diamants đến 1932: BST trang sức kim cương cao cấp duy nhất của Coco Chanel

Jul 08, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Bộ sưu tập trang sức cao cấp mới của nhà mốt – “1932” kỷ niệm 90 năm “Bijoux de Diamants” của Gabrielle Chanel. 

Bộ sưu tập “Bijouz de Diamants” như một lời mời của CHANEL vào năm 1932

Vào tháng 11 năm 1932 , nhà thiết kế thời trang người Pháp, Gabrielle Chanel, đã cho ra mắt bộ sưu tập Trang sức cao cấp đầu tiên và duy nhất của mình: “Bijoux de Diamants” (Trang sức kim cương). Đây là bộ sưu tập Trang sức cao cấp đầu tiên trên thế giới áp dụng nguyên tắc độc đáo: trao quyền tự do cho cơ thể người phụ nữ.

Bộ sưu tập này đã thể hiện đầy đủ vốn sống độc đáo của nhà thiết kế. Thông qua các ý tưởng sáng tạo và sở thích về chiêm tinh cũng như các nguyên tắc của thời trang cao cấp, Gabrielle Chanel đã tạo ra dòng Haute Joaillerie với những món trang sức không hề tuân theo bất kỳ quy tắc gò bó nào trước đây dành cho người phụ nữ. Những đường cắt tự do và phóng khoáng hiện ra, chỉ để đạt được kết quả duy nhất: một tác phẩm có giá trị vĩnh cửu và tinh khiết dành cho người phụ nữ.

Chín mươi năm sau, nhà mốt kỷ niệm bộ sưu tập mang tính biểu tượng, lấy chủ đề về các chòm sao theo cùng cảm hứng với Gabrielle Chanel. Giám đốc của Xưởng trang sức sáng tạo CHANEL, Patrice Leguéreau, đã tạo ra 77 món trang sức để giới thiệu tại Grand Palais Éphémère, một điểm đến khác cũng lấy cảm hứng từ vũ trụ riêng của Coco: căn hộ mà bà từng ở tại Rue du Faubourg Saint-Honoré.

Tận dụng sức mạnh biến đổi của đá quý và chiêm tinh học, “1932” mở ra ba biểu tượng thiết yếu của “Bijoux de Diamants”: Mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Cao cấp tại Paris, CHANEL đã biến những mảnh ghép của kim cương, ngọc bích, hồng ngọc cùng nhiều loại đá khác thành các tạo tác đá quý rực rỡ, kết hợp cùng những đỉnh cao thiết kế của mình.

Trung tâm của bộ sưu tập nằm ở chiếc vòng cổ Allure Céleste – một viên ngọc có thể tháo rời chứa đựng trong mình vẻ đẹp của vũ trụ, được làm từ ba biểu tượng chính. Chiếc vòng cổ có hình mặt trăng – một viên sapphire 55,55 carat được bao quanh bởi những viên kim cương trắng; sao chổi – một vệt dài các viên kim cương được cắt giác theo hình khác nhau; và ngôi sao tương đồng với bộ ghim cài áo ra mắt từ năm 1932.


 
Back to top