Khu liên cơ Khánh Hòa – Đáp ứng tiến trình hiện đại hóa quản trị công
Phương án thiết kế Khu liên cơ Khánh Hòa do Lequang-architects (LAB) và Huni Architectes đồng triển khai tại Nha Trang có tầm nhìn đổi mới, tối ưu hóa chức năng, thúc đẩy hoạt động liên ngành và tăng khả năng thích ứng với biến động về công nghệ, nhân lực trong tương lai.
Trong bối cảnh tinh giản bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính đang được triển khai trên toàn quốc, phương án thiết kế Khu liên cơ Khánh Hòa (The Administrative Center Of Khanh Hoa Province) của liên danh Lequang-architects (LAB) và Huni Architectes, đã giành giải Nhất trong cuộc thi thiết kế trụ sở chung do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức (công bố vào tháng 1/2025). Qua đó, phương án thiết kế Khu liên cơ Khánh Hòa đã được phê duyệt trở thành dự án xây dựng trụ sở chung cho các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, và cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cùng các tổ chức chính trị, xã hội và hội quần chúng cấp tỉnh.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.867 tỷ đồng với quy mô 9,2 ha, tọa lạc tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, kế hoạch triển khai trong 3 năm (tính từ năm 2024 cho đến năm 2027), dự kiến phục vụ khoảng 1.200 nhân sự và lên đến 2.000 nhân sự sau khi sáp nhập tỉnh.
Trong một cuộc trò chuyện dài với Báo Thanh Niên (“Khu liên cơ sẽ giúp cải thiện hình ảnh các bộ máy công”, Thủy Lê thực hiện), KTS Lê Quang – nhà sáng lập của Lequang-architects (LAB), đã có những chia sẻ xoay quanh mô hình liên cơ mà anh và các cộng sự đang phát triển trong các dự án quy hoạch và thiết kế kiến trúc tại Việt Nam.
Theo KTS Lê Quang: “Nếu con người là hạ tầng sống động của xã hội thì kiến trúc chính là hạ tầng tĩnh, cấu trúc nền móng cho mọi hoạt động. Khi phương thức làm việc của con người thay đổi, không gian làm việc cần được tổ chức lại cho phù hợp”. Tuy nhiên, anh nhận định thêm: “Thay đổi một tòa nhà là việc dễ, nhưng thay đổi cách một con người vận hành trong bộ máy hành chính mới là thách thức thực sự. Bởi vậy, thiết kế của chúng tôi hướng tới việc tạo ra một môi trường làm việc thúc đẩy sự chuyển dịch này, nơi tổ chức không gian không chỉ phục vụ nhu cầu vật lý mà còn hỗ trợ thay đổi thói quen làm việc, tăng cường tính liên ngành, quản lý chặt chẽ quỹ không gian, đồng thời mang lại sự thuận tiện, thân thiện cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Từ đó, cải thiện hình ảnh của bộ máy hành chính trong mắt xã hội”.
Lê Quang là một kiến trúc sư người Việt Nam sống tại Berlin, Đức. Anh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2011, sau đó du học thạc sĩ và lấy bằng MAS tại ETH Zurich (Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ), liên kết với bằng MArch II của Harvard GSD (Trường Thiết kế Sau đại học Harvard). Với kinh nghiệm hơn 15 năm thực hành kiến trúc ở quốc tế, đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư thiết kế cao cấp và tham gia nhiều dự án tại Đức, Singapore, Thụy Sĩ và Việt Nam, KTS Lê Quang thành lập Lequang-architects (LAB) tại Berlin (Đức) vào năm 2015 và tại Thành phố Hồ Chi Minh vào năm 2019.
Năm 2023, một dự án của LAB – “Post-COVID Factory” (Bản quy hoạch tổng thể cho khu công nghiệp tại Đồng Nai, Việt Nam) đã giành được Giải thưởng Holcim 2023. LAB là một trong hai mươi văn phòng kiến trúc toàn cầu nhận được giải thưởng danh giá này, và “Post-COVID Factory” là một trong bốn dự án nhận giải đến từ châu Á – Thái Bình Dương, được đánh giá là có tiềm năng thay đổi môi trường xây dựng tại Đông Nam Á.
Ngoài nghiên cứu học thuật và thực hành kiến trúc, KTS Lê Quang đồng thời là giảng viên thỉnh giảng và hướng dẫn luận văn thạc sĩ cuối khóa tại Đại học Kiến trúc Innsbruck (Áo), Đại học Kiến trúc Dessau – Bauhaus Campus (Đức).
Dự án Khu liên cơ Khánh Hòa đánh dấu lần đầu tiên Lequang-architects (LAB) hợp tác với Chính phủ Việt Nam, không những có quy mô lớn mà còn đóng vai trò quan trọng. Các đề xuất của LAB mở ra các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong việc quản lý thông tin, hỗ trợ cải cách và hiện đại hóa dịch vụ công của Việt Nam. Dự án này minh họa cho khuynh hướng: Chuyển đổi cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu tiến bộ công nghệ và mục tiêu phát triển bền vững cấp quốc gia hiện nay.