Maximilism – Everything everywhere, or is it not?
Ranh giới giữa không gian đậm bản sắc và một nơi tích lũy đơn thuần đôi khi rất mong manh. Tổng biên tập Tatler Vietnam – Nikita Chu, Giám đốc sáng tạo kiêm nhà thiết kế nội thất của Lifestyle Connected – Marielle Genet, và Giám đốc thời trang kiêm nhà sáng lập DADA – Dada Levine, sẽ chia sẻ về cách họ kiến tạo không gian sống của mình.

Tổng biên tập Tatler Vietnam
Nikita Chu
Đâu là một món nội thất thể hiện rõ tính bất quy tắc trong không gian sống của chị?
Nếu phải chọn một món, tôi sẽ chọn một chiếc ghế không đồng bộ, không thuộc về bộ sưu tập nào, thậm chí có thể hơi lạc điệu. Nhưng chính sự lạc điệu đó lại tạo ra điểm dừng cho người nhìn. Tôi không tin vào triết lý rằng mọi thứ phải “đồng bộ”. Một không gian sống thú vị luôn cần một yếu tố phá vỡ nhịp điệu nào đó. Giống như thời trang vậy – một outfit đẹp luôn cần ít nhất một chi tiết hơi “off”.
Theo chị, một không gian sống mang đậm màu sắc cá nhân có cần thiết là phải trưng bày tất cả?
Tôi nghĩ là không. Thật ra, “tất cả” là cách nhanh nhất để giết chết cá tính. Không gian sống có cá tính không phải là nơi trưng ra mọi món đồ chúng ta sở hữu, mà là cách ta chọn những gì xứng đáng nhất và sắp xếp chúng hiện diện cùng nhau. Tôi tin vào việc “biên tập” không gian giống như việc biên tập một ấn phẩm vậy – không phải bài viết nào cũng được lên trang bìa và đương nhiên, không phải món đồ nào cũng nên được trưng bày. Có những quy tắc không thành văn, như nhịp điệu, khoảng thở, sự im lặng giữa các vật thể.
Những khoảng trống đó mới chính là điều giúp cho những món đồ có giá trị thật sự được nhìn thấy.

Chị nghĩ sao về việc một không gian sống vừa linh hoạt và sống động, vừa tĩnh lặng và có chiều sâu?
Tôi nghĩ sự kết hợp của hai điều này là hoàn toàn có thể. Sự tĩnh lặng nằm ở khung “xương sống” của thiết kế như ánh sáng, vật liệu, tỷ lệ. Chúng là những thứ không thay đổi và tạo nên cảm giác ổn định cho không gian. Trong khi linh hoạt nằm ở cách không gian đó được sử dụng – nó có thể thay đổi theo thời gian trong ngày, theo tâm trạng và theo con người hay không? Theo tôi, một không gian tốt không phải lúc nào cũng “động”, mà là nơi giúp chủ nhân tìm lại được sự cân bằng khi trở về. Đó mới là một không gian sống đúng nghĩa.
“Tôi tin vào việc ‘biên tập’ không gian giống như việc biên tập một ấn phẩm vậy”
Với kinh nghiệm sáng tạo của mình, chị thường thấy ranh giới giữa “chủ nghĩa tối đa” và “sự dư thừa” nằm ở đâu?
Tôi thấy chúng rất mong manh và không nằm ở số lượng, mà chủ yếu nằm ở ý thức của người dùng. Trong thẩm mỹ của chủ nghĩa tối đa, mỗi món đồ đều có một vai trò, câu chuyện và vị trí riêng của chúng. Nhưng dư thừa lại là một hiện tượng khác, khi mọi thứ bắt đầu mất đi lý do tồn tại và chỉ còn lại sự tích lũy.
Khi làm việc với khách hàng, tôi ít khi đòi hỏi họ phải bỏ bớt một món đồ nào đó theo cách cơ học. Thay vào đó, tôi sẽ hỏi họ rằng: Món đồ này có còn thể hiện được con người của anh/chị không? Nếu câu trả lời là “không” thì bỏ bớt chính là để giải phóng họ, giúp họ bộc lộ rõ nhất bản sắc hiện tại của mình.
Theo chị, giá trị của thời gian và vẻ đẹp của tương lai nên được dung hòa như thế nào để tạo nên một không gian sống cao cấp?
Một không gian cao cấp không phải là luôn luôn đổi mới mà là có khả năng “già” đi một cách đẹp đẽ. Sự tích luỹ của thời gian nên được nhìn thấy thông qua vật liệu, lớp patina và những dấu vết đã qua sử dụng. Đó chính là thứ tạo nên chiều sâu. Đồng thời, không gian cũng cần có sự mở để đón nhận tương lai chứ không nên đóng khung trong một thời điểm. Tôi nghĩ về không gian sống như một thực thể đang phát triển chứ không phải là bức ảnh đã đạt đến độ hoàn mỹ nhất. Sự sang trọng thực sự nằm ở chỗ bạn không cần phải “hoàn thiện” mọi thứ ngay lập tức mà có thể để cho từng thứ trưởng thành cùng mình.
***

Nhà thiết kế nội thất
Marielle Genet
Từ những quan sát và kinh nghiệm của bà, thị trường thiết kế nội thất đã thay đổi như thế nào?
Tôi đang thấy những tiến bộ công nghệ đã đưa thị trường thiết kế nội thất tại Việt Nam lên tầm quốc tế – các nhà thiết kế giờ đây có thể hợp tác với khách hàng trên khắp thế giới. Nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng khiến nhu cầu và thị hiếu của khách hàng tăng cao. Khách doanh nghiệp yêu thích các không gian mở, trong khi không gian sống tại gia lại ưu tiên sự kết nối và các yếu tố nâng cao sức khỏe.
Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn cho các thương hiệu xa xỉ quốc tế. Theo bà, vai trò của các nhà thiết kế và kiến trúc sư trong thời đại mới này là gì?
Khi các thương hiệu lớn vào Việt Nam, họ thường sẽ điều chỉnh sản phẩm của mình để phù hợp với văn hóa địa phương. Sự kết hợp giữa truyền thống địa phương và tiêu chuẩn quốc tế đã và đang tạo ra nhiều giá trị thị trường độc đáo. Các nhà thiết kế và kiến trúc sư đang cùng nhau tạo ra những không gian khác biệt, các thực hành bền vững, nhiều ý tưởng sáng tạo và đề cao sự gắn kết trong cộng đồng. Họ đang cùng nhau không chỉ mang đến vẻ đẹp cho công trình, mà còn đem đến những đóng góp tích cực cho địa phương.
“Quan trọng nhất là không gian cần phải tạo được cảm giác thoải mái, tiện nghi và kết nối cho lối sống của con người”
Làm thế nào để công ty của bà tích hợp các yếu tố khác nhau và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng?
Trong công ty của chúng tôi, “connecting lifestyle” nghĩa là tạo ra một không gian đồng điệu với cuộc sống, giá trị và mong muốn của khách hàng. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tư vấn theo cách cá nhân hóa, kết hợp với những trao đổi sâu sắc để tích hợp phong cách sống, sở thích, thói quen và mong muốn của người dùng.
Chúng tôi tạo ra các mood board và hình ảnh thể hiện thẩm mỹ, hình thức và công năng của một không gian mà khách hàng tìm kiếm. May mắn là ở Việt Nam, chúng tôi có sẵn các vật liệu thân thiện với môi trường và nhiều thiết kế linh hoạt. Cuối cùng là sự hợp tác cởi mở để giúp nuôi dưỡng cảm giác kết nối và sự hài lòng của khách hàng với không gian sống của họ.
Một không gian tràn ngập các vật phẩm trang trí xa hoa có đủ để gọi là bất động sản cao cấp không thưa bà, hay còn có yếu tố nào khác quan trọng hơn?
Các món trang trí xa hoa tạo nên vẻ đẹp tổng thể, nhưng bất động sản cao cấp phải là sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu và tay nghề, giữa thiết kế tiện dụng và sự liền mạch thẩm mỹ, giữa màu sắc và kết cấu, cùng những tính năng đặc biệt khác phục vụ nhu cầu của chủ sở hữu như phòng chiếu phim, spa… Công nghệ nhà thông minh và các yếu tố bền vững đang trở nên ngày càng quan trọng. Sự cuốn hút về tinh thần, thẩm mỹ và kết nối cá nhân cũng được đề cao. Quan trọng nhất là không gian cần phải tạo được cảm giác thoải mái, tiện nghi và kết nối cho lối sống của con người.

Theo bà, nghệ thuật đóng vai trò gì trong việc tạo ra các trải nghiệm sống sang trọng? Cách tiếp cận của Việt Nam trong việc kết hợp nghệ thuật vào bất động sản cao cấp so với xu hướng toàn cầu ra sao?
Nghệ thuật góp phần làm tăng trải nghiệm thẩm mỹ, gợi cảm xúc và mang lại ý nghĩa cho không gian. Không chỉ biến nội thất thành môi trường độc đáo, nghệ thuật còn thể hiện cá tính và tạo cảm giác độc quyền cho người sở hữu, đồng thời là điểm khởi đầu cho những câu chuyện, giúp không gian có thêm chiều sâu và cá tính.
Trên thế giới, việc tích hợp nghệ thuật vào bất động sản cao cấp thường tập trung vào sưu tầm nghệ thuật, đổi mới kiến trúc và trải nghiệm sống. Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc kết hợp truyền thống với hiện đại, phản ánh xu hướng toàn cầu về tính bền vững, sự liên kết văn hóa và trải nghiệm, qua đó giúp nâng tầm trải nghiệm sang trọng và đưa Việt Nam trở thành thị trường năng động trên bản đồ bất động sản cao cấp toàn cầu.
***

Nhà thiết kế thời trang
Dada Levine
Trong không gian sống của chị, những món đồ nào thể hiện sự bất quy tắc một cách rõ ràng nhất? Có câu chuyện đặc biệt nào xoay quanh điều đó không?
Là một nhà thiết kế thời trang rất thích chơi với những sự tương phản, không gian sống của tôi cũng có nhiều món đồ đặc biệt khác nhau. Chẳng hạn như chiếc bàn được làm từ nhựa tráng gương bóng loáng mang phong cách futuristic, đặt kế bên một chiếc ghế bằng da cổ điển. Trước đây, đó là chỗ cho một chiếc bàn gỗ dài được đóng từ nguyên tấm lớn. Nay chiếc bàn đã được dùng làm kệ sách, bằng cách gác nó dựa vào tường và biến những chân bàn thành giá để những cuốn sách hoặc đồ trang trí.
Có một câu chuyện vui gắn với chiếc bàn nhựa, rằng mặt gương của nó rất dễ trầy xước, nên ban đầu tôi sử dụng rất cẩn thận. Nhưng trong quá trình sinh hoạt, vô tình tôi làm xước nó, và rồi cuối cùng, mỗi vết xước lại là lời kể cho một câu chuyện. Dần dần, tôi không còn cảm thấy phải thận trọng quá nữa, mà thấy vui khi nhìn vào những vết trầy.
Theo chị, một không gian sống liệu có thể vừa linh hoạt, sống động, vừa tĩnh lặng và có chiều sâu không?
Tôi nghĩ là có. Ngôi nhà hiện tại của tôi cũng như vậy. Tôi muốn nó là một tổ ấm dễ chịu khiến mình muốn quay về nhưng đồng thời, nó cũng cần được đẹp, như một phòng trưng bày hay viện triển lãm vậy. Nhưng quan trọng là nó phải có hơi người, bởi vì nếu không sẽ cảm giác rất lạnh và xa lạ. Người khác đến chơi cũng không dám đụng vào, không dám ngồi một cách thoải mái, tự nhiên.

Tôi nghĩ để làm được điều này, ánh sáng đóng vai trò rất quan trọng. Nó góp phần tạo nên không gian, phản chiếu những chất liệu (tôi rất thích chơi với chất liệu) để tạo nên những đối thoại đa chiều.
Theo chị, để không gian sống mang đậm màu sắc cá nhân, một người có nhất thiết trưng ra hết những món đồ mà họ sưu tập không?
Bản thân tôi là người thích trưng bày những món đồ mình nhặt nhạnh được từ những chuyến đi. Trong studio làm việc, tôi bày hết chúng ra như một cửa hàng, bởi vì như thế, tôi mới có cảm hứng làm việc. Nhưng đôi khi tôi cần phải “lưu trữ” một số món đồ. Khi đó, tôi sẽ mang chúng ra khỏi studio và tìm một vị trí thích hợp khác ở trong nhà. Tôi không có chủ đề sắp đặt cố định cho nội thất. Mọi thứ đều là tùy hứng.
“Tôi yêu quý những gì có thể mang đến cho mình câu chuyện”
Tuy vậy, không phải ai yêu thích sự ngẫu hứng cũng có thể làm cho sự ngẫu hứng ấy trở nên đẹp. Lời khuyên của chị dành cho những người yêu phong cách này là gì?
Bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu phong cách mà mình yêu thích, chẳng hạn minimalism hay maximalism? Sau đó, quan sát cách sinh hoạt của bản thân. Một người theo trường phái minimal sẽ rất ít khi đi thu gom các món đồ. Ngược lại, một người thích maximalism sẽ luôn luôn có thứ này thứ kia để trưng bày. Khi đã xác định được rồi, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm cảm hứng từ nhiều nguồn trên mạng, rồi tiến hành thu thập từng món về nhà. Tôi nghĩ, mọi thứ bắt đầu từ việc bạn biết mình muốn có một không gian sống như thế nào. Khi đó, bạn chắc chắn tạo ra được một điều gì đó xinh đẹp theo ý mình.
Chị nghĩ như thế nào về việc kết hợp những món đồ mang vẻ đẹp của thời gian vào không gian hiện đại?
Đây tình cờ cũng là một chủ đề mà tôi rất quan tâm dạo gần đây – tôi thích khám phá những tiếp biến của văn hóa. Chẳng hạn, chiếc ghế đẩu ngày xưa chỉ được dùng để ngồi nhưng bây giờ biết đâu lại có chức năng khác. Đây là cách con người hiện đại đang tiếp tục tạo ra văn hóa.
Tương tự, tôi thích sưu tầm những món đồ có câu chuyện về nhà. Tôi có một cuộn lanh xin về từ những người thợ dệt ở Tây Bắc, hay một khối nghệ thuật sắp đặt nho nhỏ do tôi với cộng sự tạo ra, có thể dùng làm bình hoa, đế nhang trầm hoặc bất cứ hình dáng trưng bày thú vị nào đó. Tôi yêu quý những gì có thể mang đến cho mình câu chuyện. Đôi khi, tôi chưa cần biết một món đồ có chức năng gì trong nhà, thường tôi sẽ ngắm nghía và đối thoại với chúng một thời gian, rồi tôi sẽ có câu trả lời.
Bài: Thảo Nguyên
Ảnh: NVCC





