Sống / Nội thất

Bang & Olufsen kết hợp cùng Daniel Arsham, ra mắt loa hình mặt trăng

Feb 23, 2020 | By Hai Yen

Triển lãm “The House of Daniel Arsham” tại Selfridges khám phá tương lai của ngành bán lẻ khi trưng bày nhiều tác phẩm do các tên tuổi lớn hợp tác thực hiện. Nổi bật trong số đó chính là chiếc loa hình mặt trăng của Bang & Olufsen. 

Họa tiết mặt trăng xanh lấy cảm hứng từ bức tranh sơn dầu nguyên bản của Arsham

“The House by Daniel Arsham” là triển lãm trưng bày các phiên bản giới hạn, mỗi phiên bản sẽ là câu trả lời cho câu hỏi về thực tế các sản phẩm quen thuộc ngày nay sẽ trông như thế nào khi chúng được thiết kế lại trong tương lai, do nghệ sĩ Daniel Arsham tại New York hợp tác với trung tâm thương mại ở London thực hiện.

Một trong những sản phẩm chúng tôi yêu thích nhất chính là loa Boeplay A9 của Bang & Olufsen, sử dụng hình ảnh mặt trăng xanh bắt nguồn từ bức tranh sơn dầu bong bóng của Arsham và niềm đam mê của anh với không gian sâu thẳm. Hình dạng tròn trịa và âm thanh chuẩn mực, chiếc loa với bộ ba chân quen thuộc của Bang & Olufsen được tân trang lại bằng gỗ sồi nhuộm trắng, trong khi một vòng nhôm anod hóa đóng vai trò là lớp lót màu bạc.

Các tác phẩm hợp táckhác bao gồm bộ sưu tập quần áo may sẵn gồm bảy mẫu với A-Cold-Wall *; một chiếc va li bị hoen gỉ Rimowa x Daniel Arsham Eroded Attache và thậm chí là một hộp thiếc sốt cà Arsham của Heinz Cream. Mỗi đối tượng gắn liền với khái niệm The House nằm ở tầng trệt, nơi du khách có thể khám phá các tác phẩm của Arsham được đặt trong khung cảnh quen thuộc của sân trước, nhà bếp, phòng khách và văn phòng.

Bộ ba chân được làm từ gỗ sồi trắng

Được công nhận rộng rãi là một trong những loa gia đình mạnh mẽ nhất, loa của Bang & Olufsen còn được tích hợp chức năng Active Room Compensation, cung cấp trải nghiệm âm thanh được tối ưu hóa tùy thuộc vào môi trường xung quanh loa. Ngoài ra, bảy cài đặt được định trước cũng sẵn sàng cung cấp một chất lượng âm thanh ấn tượng ở mỗi phòng trong nhà.

Google Assistant cũng được tích hợp để điều khiển loa bằng giọng nói của người dùng, trong khi các cử chỉ tay trên bề mặt loa có khả năng thay đổi âm lượng, bỏ qua, phát và tạm dừng.

Vincent Pham 


 
Back to top