Xe & Du thuyền

LUXUO Cars of the Week: Làng xe Việt nhộn nhịp ngày đầu năm mới

Jan 01, 2023 | By Ton Binh

LUXUO Cars of the Week – loạt bài đặc biệt điểm lại những tin tức hot nhất làng xe Việt đã quay trở lại. Hãy cùng đón đọc xem tuần này, chúng tôi sẽ mang đến bạn những điều bất ngờ gì nhé!

Lotus Elise S2 cực hiếm xuất hiện trên đường phố Sài Thành

Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là chiếc Lotus Elise S2 độc nhất vô nhị tại nước ta, xe cập bến Việt Nam vào năm 2010 và đã có hơn 10 năm lăn bánh trên dải đất hình chữ S.

Lotus Elise là xe thể thao hai chỗ, truyền động trục sau, động cơ đặt giữa. Phiên bản mui trần được phát triển từ đầu năm 1994 và lần đầu xuất hiện năm 1996 bởi nhà sản xuất Anh quốc Lotus Cars. Chiếc Lotus Elise trong bài thuộc thế hệ 2, được sản xuất từ năm 2000. Chiếc xe này được đưa về nước vào năm 2010 và từng thuộc sở hữu của một người chơi xe kín tiếng tại Sài Gòn, trước khi được “sang tay” lại cho Tập đoàn bất động sản Novaland. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Novaland không còn là “chủ nhân” của chiếc Lotus Elise S2 này. Mặc dù đã được “qua tay” nhiều chủ nhưng tần suất ra đường của mẫu xe thể thao này vẫn khá ít ỏi.

Hiện Lotus Elise S2 “độc nhất” Việt Nam đang được “khoác bộ áo” màu trắng ngà với điểm nhấn là các đường họa tiết màu ghi trang trí dọc xe. Nguyên bản, xe sở hữu lớp sơn vàng vô cùng nổi bật, kết hợp với đường sọc kép màu bạc cỡ lớn kéo dài từ phần đầu đến đuôi xe. Nhìn tổng thể, Lotus Elise S2 mang đến cảm giác dữ dằn nhưng cũng có phần “đáng yêu”. Cụm đèn chiếu sáng trước có thiết kế lạ mắt và được bố trí độc đáo, lưới tản nhiệt được làm từ sợi carbon. Nắp ca-pô hầm hố với các khe thoát khí bằng sợi carbon. Lotus Elise S2 được trang bị bộ mâm đa chấu tạo hình kim cương có kích thước 16 inch, đi kèm đĩa phanh và cùm phanh được sơn đỏ nổi bật.

Ở phía đuôi, Lotus Elise S2 gây ấn tượng với cụm đèn hậu tròn kép khá đơn giản. Phía dưới là cụm ống xả thể thao và bộ khuếch tán bằng sợi carbon. Đặc biệt, Lotus Elise S2 có phần mui có thể tháo rời bằng tay, biến nó thành một mẫu xe mui trần thời thượng. Khi đặt đứng cạnh các mẫu siêu xe khác, Lotus Elise S2 trông khá nhỏ bé. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.785 x 1.719 mm và chiều cao thấp, chỉ hơn 1.100 mm. Trục cơ sở 2.300 mm.

Lotus Elise S2 được xây dựng theo triết lý mới về một chiếc xe thuần thể thao, thay vì sử dụng những động cơ có dung tích “khủng” kiểu Mỹ, Elise được trang bị động cơ có công suất không quá ấn tượng nhưng có ưu điểm thân xe khá nhẹ. Khối lượng rỗng của Elise chỉ là 860 kg.

Cung cấp “sức mạnh” cho Lotus Elise S2 là động cơ 4 xy-lanh, có dung tích 1.8 lít của Toyota. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 181 Nm. Nhờ hệ thống treo, khung sườn chắc chắn và thân xe nhẹ, Elise có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 240 km/h. Một số biến thể khác của dòng xe này sử dụng động cơ 2.0 lít turbo, công suất lên tới 218 mã lực.

Cặp đôi Lamborghini khoe bộ cánh vàng óng trên phố ngày đầu năm mới

Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2023, 2 chiếc siêu xe Lamborghini màu vàng rực rỡ đã được mang ra đỗ cùng nhau, một chiếc thuộc phiên bản Gallardo hiếm có khó tìm trên đường phố Việt Nam và xe còn lại là 1 chiếc Aventador LP700-4 có lý lịch khá đặc biệt.

Như vậy là năm mới đã đến và chúng ta đều mong ước sẽ có 1 năm đầy thuận lợi và may mắn trong công việc cũng như thần tài gõ cửa quanh năm. Để mở đầu năm 2023, nhiều người sẽ chọn đi du lịch, cà phê cùng bạn bè hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm thành quả mà mình gặt hái được trong năm 2022 như chủ nhân của 2 chiếc Lamborghini màu vàng dưới đây.

Để khởi động cho 1 năm mới, anh đã mang 2 chiếc siêu xe Lamborghini cùng mang màu vàng ra đỗ ngoài đường. Một chiếc thuộc phiên bản Gallardo hiếm có khó tìm trên đường phố Việt Nam và xe còn lại là 1 chiếc Aventador LP700-4 có lý lịch khá đặc biệt.

Về chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo, người yêu xe này đã mua lại vào 4 năm trước, anh mất nhiều tháng để giúp “bò tót” khôi phục lại trạng thái hoàn hảo nhất bao gồm chấp nhận mua 1 máy “đo sức khỏe” chuyên dụng cho xe trị giá gần 300 triệu đồng, các chi tiết ngoại thất hay nội thất đều trả về “zin”.

Dù nhiều lần bị bạn bè hay các khách hàng gạ mua lại chiếc Lamborghini Gallardo nhưng người này vẫn cương quyết từ chối với lý do xe sưu tập. Ngoại thất xe sở hữu màu vàng đậm chất của thương hiệu Lamborghini, còn nội thất phối 2 màu vàng đen.

Siêu xe Lamborghini Gallardo được sản xuất từ năm 2004 và được trang bị động cơ V10, dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất tối đa 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510 Nm. “Siêu bò” này có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 309 km/h.

Về chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4, xe ban đầu có ngoại thất màu xám và còn được độ body kit DMC rất ấn tượng nhưng sau này, khi về tay 1 người chơi xe đã được sơn lại ngoại thất thành màu vàng, bộ áo đã quá quen thuộc với các mẫu xe mang thương hiệu “bò tót”.

Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 này trải qua vài đời chủ nhưng đều là những nhà sưu tập xe nên đa phần hay xuất hiện trong các buổi tiệc trưng bày xe.

Ở lần được cho mang ra “tắm nắng” trên đường phố Sài thành, phần cánh gió đuôi phía sau của xe đã được nâng lên để mọi người có thể chiêm ngưỡng được vẻ hầm hố của xe. Chi tiết này sẽ tự động nâng lên khi siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 di chuyển trên tốc độ cao, giúp xe có tính khí động học tốt.

Dòng siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 được trang bị động cơ V12, dung tích 6.5 lít. “Trái tim” trên sản sinh công suất tối đa 700 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút.

Sức mạnh của động cơ được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ISR tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng, nhờ đó, Lamborghini Aventador LP700-4 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 2,9 giây. Vận tốc tối đa trên siêu xe này là 349 km/h.

Dân chơi Hà Nội rao bán bộ đôi Ford Mustang và BMW i8 biển khủng

Ford Mustang – một chiếc cơ bắp Mỹ và BMW i8 – chiếc xe thể thao có dáng vẻ nuột nà đến từ Đức, cùng được rao bán đồng thời. Cả hai chiếc đều thuộc đời 2015 và thú vị hơn là cùng mang biển số đẹp. Biển số chiếc Mustang là 688.86. Theo những người sưu tầm SIM và biển số đẹp, số 6 có ý nghĩa là lộc, còn số 8 mang ý nghĩa phát. Biển số này còn được gọi là “gánh” bởi sự đối xứng của các con số trong dãy số. Hồi năm 2015, một chiếc Mustang màu vàng khá nổi bật. Dải đèn màu cam cho thấy xe được sản xuất cho thị trường Mỹ.

So với bản mới nhất hiện tại, Mustang 2015 không có sự khác biệt quá nhiều. Cụm đèn chiếu trước xếch lên ở mép là điểm phân biệt. Phiên bản này sử dụng động cơ 2.3L tăng áp, công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 434 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp.

Ở bên trong, chiếc xe đã được thay màn hình Sync nguyên bản bằng màn hình Android. Các chi tiết khác vẫn giữ nguyên. So với một chiếc xe 7 năm tuổi, vô-lăng cùng các chi tiết da và nhựa vẫn còn tương đối mới.

Chiếc BMW i8 cũng mang biển số khá đẹp là 939.39. Chiếc xe thuộc đời 2015. Biển số vẫn giữ nguyên từ thời điểm đó đến nay. Sau 7 năm, xe trông vẫn bóng bẩy như ngày đầu. Thiết kế đậm chất tương lai của i8 cho đến nay vẫn chưa lỗi mốt. BMW i8 từng tạo nên cơn sốt ở VIệt Nam một thời với giá mua mới lên tới khoảng 7,5 tỷ đồng. Hiện nay, giá xe đã qua sử dụng còn chưa đến một nửa.

Nội thất xe vẫn được giữ gần như mới. Ghế trước đặt thấp đúng chất xe thể thao, tích hợp sưởi và chỉnh điện. Màn hình trung tâm kích thước 8,8 inch. Phía sau vô-lăng cũng là màn hình điện tử hoàn toàn. Vào năm 2015, đây là những trang bị công nghệ khá “xa xỉ”. Mẫu xe này dùng động cơ hybrid kết hợp động cơ xăng 1.3L với mô-tơ điện, mang đến tổng công suất cực đại là 362 mã lực, mô-men xoắn 570 Nm.

Bài: Tổng hợp
Ảnh: Sưu tầm


 
Back to top