Xe & Du thuyền

Simpson Marine chốt đơn đặt hàng thứ hai cho tàu Sanlorenzo 44Alloy tại châu Á

Apr 20, 2020 | By Hai Yen

Chiếc 44Alloy được Sanlorenzo Asia bán ra cho thị trường châu Á là một trong năm đơn hàng trên thế giới, lót đường cho ngày ra mắt toàn cầu mẫu thuyền này vào tháng 9 tới.

Hai trong số năm chiếc Sanlorenzo 44Alloy đầu tiên được bán sẽ cập cảng châu Á

Mới đây, bộ phận Sanlorenzo Asia của Simpson Marine đã tuyên bố bán chiếc siêu du thuyền 44Alloy thứ hai cho châu Á, góp phần tăng số thuyền được bán trước buổi ra mắt toàn cầu dự kiến sẽ diễn ra tại Cannes Yachting Festival vào tháng 9 thành 5 chiếc. Chiếc 44Alloy đầu tiên được bán cho châu Á đã được ký hợp đồng vào cuối năm 2018 và dự kiến ​​sẽ ra mắt vào mùa thu này.

Siêu du thuyền 44,5m, 470GT được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm theo thiết kế của studio Zuccon International Project cho cả phần ngoại và nội thất. Hai bên cũng làm việc với nhau tạo nên các dòng SX mới và SD cải tiến.

Du thuyền có tốc độ tối đa 22 hải lý với những đường nét thể thao sạch sẽ, những khoảng hở trên boong tàu chính để ngắm cảnh biển, một phòng khách trên tầng thượng và câu lạc bộ bãi biển rộng rãi mở ra ba phía cùng nhà chứa tàu thám hiểm 7m.

Hơn nữa, một phòng suit rộng 145 mét vuông đặc biệt được thiết kế xuyên suốt ba tầng, bao gồm một phòng khách ngoài trời và hồ bơi riêng.

44Alloy là bước phát triển từ chiếc 40Alloy danh giá từng đoạt giải thưởng, chiếc thuyền nhôm dài 40m với các sân thượng có thể gập lại trong phòng riêng của chủ sở hữu và cửa gullwing trên cầu, đã bán được 10 chiếc.

Cả nội thất và ngoại thất đều do studio Zuccon International Project thực hiện

Nick Stratton, Giám đốc Bán hàng của Sanlorenzo Châu Á, cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào về doanh số bán hàng này với điều kiện nền kinh tế hiện tại, và điều đó thể hiện niềm đam mê của chủ sở hữu để tiếp tục tận hưởng cuộc sống trên đại dương trong những thời điểm đầy thử thách.”

“Khách hàng là một chủ sở hữu du thuyền có kinh nghiệm, người đã tìm kiếm một thiết kế hiện đại và một du thuyền tận dụng tối đa không gian trên tàu. 44Alloy thực hiện điều này với việc tận dụng không gian cả bên trong và bên ngoài theo cách vô cùng độc đáo.”

“Ví dụ, phòng suite của chủ sở hữu đã được Bernardo Zuccon thiết kế rất đặc sắc, trải rộng ba tầng và cho phép không gian được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi rất vui mừng sẽ chào đón không chỉ một mà hai chiếc 44Alloy đến với châu Á cùng với một số siêu tàu khác của Sanlorenzo trong khu vực.’’

Khung cảnh ngoạn mục từ một trong 3 tầng của phòng suite chủ sở hữu

Sanlorenzo hiện đang xây dựng 19 du thuyền lớn tại Superyacht Division rộng 50.000 mét vuông tại La Spezia.

Vicnent Pham 


 
Back to top