Luxuo TV

SUV siêu sang Rolls Royce Cullinan được phân phối bởi S&S Group về Việt Nam

Jun 29, 2021 | By Ton Binh

Được đặt theo tên gọi của viên kim cương lớn nhất thế giới, Rolls-Royce Cullinan tựa như một vì sao sáng. Đây cũng là mẫu xe SUV siêu sang đầu tiên của thương hiệu Anh quốc được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi S&S Group.

Đối với Rolls-Royce, họ không chỉ có nhung lụa mượt mà, thương hiệu còn hiện diện vô cùng vững chãi. Cullinan là một chiếc xe có thể cùng chủ nhân đồng hành trên mọi cung đường. Đã không còn nữa những ngày tháng con người chỉ nghĩ đến sự sở hữu, mà ở thời điểm khi chất lượng cuộc sống nâng cao, chúng ta sẽ càng trân trọng giá trị trải nghiệm.

Rolls-Royce hiểu rõ và Cullinan là kết quả của một quá trình nỗ lực thành công để đưa đến một cỗ xe có động cơ êm ái trứ danh, kiểu dáng sắc sảo, cứng cáp và mạnh mẽ của như chính viên kim cương trong lịch sử. Rolls Royce Cullinan sử dụng khung gầm nhôm “Architecture of Luxury” hoàn toàn mới đang ứng dụng trên Phantom VIII và New Ghost. Bộ khung này giúp trọng lượng xe giảm được 130kg, đồng thời ngăn chặn được tối đa tạp âm thanh truyền vào cabin.

Với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô, quyết định sử dụng khung xe bằng nhôm của Rolls Royce là sự bứt phá khỏi những chuẩn mực thông thường của các dây chuyền sản xuất số lượng lớn. Đây cũng là cuộc cách mạng mới trong phân khúc xe sang trong công cuộc tạo ra những chiếc xe có hành trình êm ái, riêng tư, tĩnh lặng nhất thế giới. Có thể nói nước đi này là Không khoan nhượng và không có đối thủ.

Cullinan có kích thước tổng thể là dài 5.341mm, rộng 2.164mm và cao 1.835 mm, chiều dài trục cơ sở là 3.295mm. Lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan dọc cũng được hoàn thiện thủ công. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ đền Pantheon nổi tiếng – biểu tượng của kiến trúc Hy Lạp cổ đại và được đánh giá như là một trong những công trình văn hóa vĩ đại của thế giới. Ngay sát bên dưới những hốc gió có kích thước lớn có dạng hình elip nằm ngang. Hai bên thân xe là đường coachline kép, mạ crôm sáng bóng.

Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng Laser với cường độ chiếu sáng lên đến 600m, hỗ trợ góc nhìn một cách bao quát nhất. Đèn chiếu hậu được thiết kế thanh mảnh dựa theo hình ảnh hoài cổ của đèn đường phố London xưa, đặt ở hai bên phía đuôi xe. Hệ thống xả kép gồm hai ống xả hình thang được mạ crom ở viền.

Hoàn thiện cho phong thái sang trọng của Rolls Royce Cullinan là bộ mâm bảy chấu  đường kính 22 inch, đi kèm lốp Contisport Contact độ bền cao phù hợp cho mọi điều kiện đường xá. Không dừng lại ở đó, bộ lốp này còn tích hợp bọt hút khí bên trong để hấp thụ tối đa tiếng ồn. Logo Rolls Royce vẫn tạo nên sự cuốn hút đặc biệt luôn cân bằng và thẳng đứng khi bánh xe di chuyển ở tốc độ cao, duy trì thẩm mỹ và tính vững vàng như chính chiếc xe Cullinan mang lại cho người sở hữu.

Rolls Royce Cullinan cũng là mẫu SUV đầu tiên có ba khoang riêng biệt. Khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý riêng phía sau. Khung gầm được xem là cao nhất so với các dòng Rolls-Royce còn lại, với lợi thế về chiều cao khung gầm Cullinan có thể di chuyển linh hoạt qua những đoạn đường ngập nước lên đến 50cm.

Xe được thiết kế theo tiêu chuẩn tỉ lệ vàng Proportion 2:1 đó chính là chiều cao thân xe sẽ cao bằng chiều cao của hai bánh xe cộng lại mang lại một thiết kế cân đối. Sự phân bổ trọng lượng chiều ngang theo tỉ lệ 50:50 tạo sự cân bằng khi di chuyển qua mọi địa hình, đi kèm là các công nghệ hỗ trợ người lái. Rolls Royce Cullinan cuốn hút bằng những đường nét tối giản, chỉ từ 3 đường cắt được đặt đúng vị trí lần lượt là Rein Line, Shoulder Line, Waft Line.

Tiến vào khoang nội thất, Rolls-Royce Cullinan hướng tới một không gian thoải mái và thảnh thơi để chủ nhân có cho mình những phút giãn khi di chuyển trong thành phố lớn hay trong các chuyến dã ngoại. Tuy vậy, các vật liệu được sử dụng trong nội thất xe đều được tuyển chọn rất cẩn thận, từ gỗ veneer, da bò, các chi tiết kim loại đều được tính toán sao cho phối hợp với nhau một cách hài hoà, là loại nguyên liệu cao cấp được lựa gắt gao qua các tầng tiêu chí khắt khe nhất của hãng xe Anh Quốc.

Một số chi tiếp như bảng điều khiển trung tâm, ốp cửa lại chọn gỗ Veneer để trang trí. Gỗ veneer được ốp trên các siêu xe sang trọng làm từ cây óc chó (walnut), một loại cây có họ hồ đào. Tuy nhiên, Rolls-Royce có sử dụng một hỗn hợp cả gỗ đu (elm), gỗ sồi hay gỗ thích (maple) hoặc khách hàng có thể yêu cầu dùng chính loại gỗ từ những cây có trong khu vườn riêng của họ.

Khu vực Fascia trên bảng điều khiển phía ghế phụ được hãng ví như tâm hồn của chiếc xe. Đây là vị trí có 8 tùy chọn để chủ nhân có thể tùy ý cá nhân hóa, hoặc một độc bản riêng (bespoke) cho khách hàng nếu được yêu cầu vẫn có thể được Rolls-Royce đáp ứng với khả năng thiết kế theo đơn đặt hàng cá nhân. Vị trí ghế lái được đặt cao, giúp người điều khiển có tầm nhìn bao quát và thoải mái nhất. Màn hình thông tin dạng cảm ứng, được bố trí khéo léo ở trung tâm Fascia, có thể ẩn đi khi không sử dụng.

Vô lăng của Cullinan dày và nhỏ hơn so với các dòng Rolls-Royce khác, tạo lợi thế khi vận hành trong đa dạng điều kiện đường xá.

Hệ thống âm thanh của Cullinan là loại Rolls-Royce Bespoke 18 loa, amply 18 kênh, công suất 1.300 W. Các trang bị khác gồm: camera 360 độ, cảnh báo va chạm, vượt, lệch làn đường, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, GPS, phát wifi…

Rolls Royce Cullinan là chiếc SUV đầu tiên trên thế giới được trang bị cửa mở phía sau dạng Coach Doors, luôn rang rộng như một cái ôm nồng ấm đón chào vị khách tiến vào Cullinan, mang đến một trải nghiệm mà chỉ có Rolls Royce mới làm được.

Coach door vốn ra đời từ nửa đầu của thế kỷ 20, di sản từ những cỗ xe ngựa truyền thống vốn dành cho giới quý tộc có trang phục rất cầu kỳ và xuất hiện trong các dịp giao tế đặc biệt, họ phải chỉn chu ngay từ lúc xuống xe với một diện mạo hoàn hảo. Về sau này, xe mở cửa Coach Door rất hiếm thấy trên thị trường.

Một trong những thứ “chỉ Rolls-Royce mới có” chính là kiểu bầu trời sao trên trần xe. Có một vị khách hàng nổi tiếng muốn đặt thửa một chiếc Rolls Royce riêng, tuy nhiên ông là người bận rộn và rất nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt ánh sáng của đèn flash máy ảnh. Các chuyên gia của Rolls Royce đã thấy rằng ánh sáng tự nhiên như một bầu trời sao ở trang trại của ông tại vùng ngoại ô sẽ có tác dụng thư giãn tinh thần tốt nhất. Rolls Royce đã nghiên cứu và phát triển để làm thế nào có thể đưa được bầu trời sao này vào được chiếc xe yêu thích của vị yếu nhân nọ.

Chiếc Phantom đến tay vị chủ nhân vào năm 2006, với một bầu trời 800 ngôi sao lấp lánh. Quá hài lòng và muốn chia sẻ thiết kế tuyệt đẹp này với những người yêu xe Rolls Royce khác, vị chủ nhân này đã đồng ý cho Rolls Royce được phép tiếp tục phát triển kỹ thuật này, mở rộng ra toàn trần xe và hoàn toàn có thể đặt thửa riêng cho đúng với ý đồ của các vị chủ xe khác có yêu thích thiết kế Starlight Headliners này.

Shooting star – hiệu ứng sao bay là một trong những chi tiết rất nên thơ của bầu trời sao Rolls -Royce, ghi lại dựa trên 24 đường di chuyển của một vì sao băng nào đó bất chợt vụt qua trên bầu trời. Để tạo ra đường di chuyển của một vì sao băng thực tế cần sự chuyển độ sáng thật mượt mà của nhóm khoảng 196 bóng đèn, tạo thành các dải sáng vụt qua, có cả phần lân tinh sót lại. Chủ nhân cũng có thể điều chỉnh độ sáng của những “vì sao” theo ý mình, thông qua hệ thống thông tin giải trí.

Các nhà thiết kế cũng đã tính toán để ánh sáng của bầu trời sao, khi kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng tiện lợi để chiếu sáng các phần khác nhau của nội thất: phía trước, phía sau hoặc phía trên mỗi hành khách phía sau tạo thành một không gian chung hài hoà và thư thái. Bầu trời sao không chỉ gây ấn tượng về thẩm mỹ, mà còn tạo hiệu ứng đặc biệt theo cách chiếu sáng nội thất.

Showroom đầu tiên của Rolls-Royce Motor Car HCMC dự kiến sẽ mở cửa trong quý II/2021 tại:

Union Square Shopping Center, 171 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM.

Hotline: 0868 190 485

Giờ mở cửa: 9:00 am – 10:00 pm từ thứ Hai đến Chủ Nhật.


 
Back to top