Phong cách / Đồng hồ

Đồng hồ vàng có giá rẻ hơn đồng hồ thép – Nên chọn Audemars Piguet hay Patek Philippe?

Nov 17, 2020 | By Luxuo Vietnam

Đồng hồ thép từ lâu đã chiếm được cảm tình của khá nhiều tay chơi, mặc dù đó là một chiếc đồng hồ nằm trong danh sách chờ nhiều trang của nhà phân phối. Chưa kể, giá bán lại của đồng hồ thép, trong thực tế, đang tăng khá cao so với giá bán tại cửa hàng. 

 

Tuy nhiên, đã có một lựa chọn cho khác cho bạn, với hai chiếc đồng hồ thể thao bằng vàng cùng mức giá rẻ hơn một số mẫu đồng hồ thép cùng thương hiệu.

Patek Philippe Aquanaut (5167 so với 5066J)

 

Aquanaut, một người anh em khác thuộc bộ sưu tập đồng hồ thể thao tương tự Nautilus cho phép chủ nhân thêm tự hào khi cỗ máy tuyệt phẩm này sở hữu kỹ thuật chế tác và cơ khí tuyệt vời. Ca sĩ lừng danh của nhóm nhạc The Beatles – Paul McCartney chính là một trong những tín đồ của dòng đồng hồ vàng này.

Giá bán lẻ hiện tại của Aquanaut ở khoảng 21.650USD như những chiếc đồng hồ thể thao bằng thép khác của Patek Philippe. Nhưng khi bán lại, tuyệt phẩm này sẽ mang lại cho bạn con số lên đến 40 – 48.000USD.

Về cơ bản, Aquanaut 5066J và Nautilus có thiết kế khá giống nhau, như kích cỡ 36mm cổ điển thay vì 40mm hiện đại. Tuy nhiên, khi sở hữu phiên bản này, bạn gần như nằm trong tay tất cả các điểm nổi bật của phiên bản hiện đại.

Aquanaut 5066J vận hành thông qua bộ máy cơ 324 SC, mặt số màu đen và dây đeo cao su có thiết kế đồng điệu với mặt số. Đặc biệt, 5066J cũng có khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 120m không thua kém 5167, với giá bán dao động từ 31- 37.000USD.

Audemars Piguet Royal Oak (15450ST.OO.1256ST.03 so với 14700BA)

Royal Oak, cùng với Daytona và Nautilus, là một trong những mẫu đồng hồ hiếm nhất thị trường bán lẻ. Với việc phân phối được thắt chặt, nguồn cung dần cạn kiệt và thậm chí khó tìm thấy các mẫu có đường kính nhỏ hơn. Điển hình là mẫu Royal Oak 15450ST.OO.1256ST.03 bằng thép không gỉ kích cỡ 37mm hiện có giá bán trên thị trường thứ cấp lên đến 28.000USD – 34.000 USD dành cho phiên bản mặt số màu xám riêng bản mặt số màu xanh lam sẽ có giá cao hơn.

Royal Oak 14700BA 36mm là một phiên bản đã ngừng sản xuất. Mặc dù không có nắp lưng trong suốt như những người anh em hiện đại, nhưng thực tế phần lớn giá trị của một chiếc Royal Oak bắt nguồn từ lớp vỏ và dây đeo tinh tế, đẳng cấp của siêu phẩm này chính là tính thẩm mỹ thực sự có thể nhìn thấy khi đeo đồng hồ.

Sở hữu mặt số màu xám đậm đẹp mắt với hoa văn tapisserie, với các kim, cọc số bằng vàng và đĩa ngày bằng vàng để tạo nên sự tương phản trang nhã với phông nền màu xám. Chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak bằng vàng 18k này có giá trong khoảng từ 23.900 – 28.000USD, thấp hơn khá nhiều so với phiên bản bằng thép không gỉ, đặc biệt khi so sánh với các loại có kích thước 41mm đang được săn lùng.


 
Back to top