The Lux List / Wealth

Tài sản nhóm 1% của Mỹ tăng chưa từng có

Oct 10, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Lần đầu tiên trong vòng ba thập kỷ, nước Mỹ chứng kiến sự gia tăng khối tài sản của nhóm 1% giàu nhất, vượt qua cả toàn bộ khối tài sản của nhóm tầng lớp trung lưu nước này hiện đang nắm giữ.

Thời kỳ đại dịch dường như không hề hấn gì với top những người giàu nhất khi khối tài sản ròng các cá nhân này vẫn đang không ngừng gia tăng. Theo Bloomberg ghi nhận từ dữ liệu của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tổng tài sản của 60% hộ gia đình trung lưu của Hoa Kỳ – tính theo thu nhập – đã chứng kiến sự giảm sút xuống còn 26.6% vào cuối tháng 6. Trong khi đó, tổng số tài sản mà nhóm 1% siêu giàu hiện ở mức 27%.

60% tầng lớp trung lưu (tương đương 77,5 triệu gia đình) kiếm được khoảng $27,000 đến $141,000 hàng năm. 1% hàng đầu đại diện cho khoảng 1,3 triệu hộ gia đình kiếm được hơn $500.000 mỗi năm – trong tổng số gần 130 triệu. Sự tập trung của cải vào tay một phần nhỏ dân số là cốt lõi của một số cuộc chiến chính trị lớn của đất nước.

Suốt 30 năm qua, 10% sự giàu có và thịnh vượng của người Mỹ đã chuyển sang cho nhóm 20% người có thu nhập cao nhất. Đây là những người hiện đang nắm giữ 70% tổng tài sản của đất nước.


 
Back to top