Phong cách

200 năm Louis Vuitton

Aug 04, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Ngày 4/8/1821, Louis Vuitton – vị cha đẻ của thương hiệu xa xỉ nước Pháp trứ danh – đã sinh ra đời. Hôm nay là kỷ niệm 200 năm sinh nhật của ông.

Trái với những gì ta biết về thương hiệu Louis Vuitton ngày nay – một trong những tên tuổi dẫn đầu của ngành thời trang cao cấp, vị cha đẻ Louis Vuitton xuất thân là một nghệ nhân đóng rương tài giỏi. Ông từng là thợ làm rương thân cận của Hoàng hậu nước Pháp, vợ của Napoleon III, và có mối quan hệ mật thiết với nhiều gia đình quý tộc thời bấy giờ.

Từng chiếc rương do chính tay ông gia công đều là một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ vậy, ông còn chính là người phát minh ra phom dáng hình chữ nhật cho chiếc rương, thay cho hình dáng tròn bằng da trước kia.

Ông cũng là người thiết kế khóa chống trộm đầu tiên trên thế giới. Tất cả các mẫu khóa rương đều được cất giữ nghiêm ngặt tại phòng làm việc của Vuitton, đánh dấu theo tên của từng người chủ nhằm phòng hờ trường hợp bị mất khóa.

Dù chưa từng trực tiếp làm nên một món thời trang nào, Louis Vuitton vẫn để lại 2 di sản giá trị cho ngành hàng thời trang của nhà mốt sau này – lớp da họa tiết Damier Ebene và LV Monogram. Chất liệu này không chỉ xuất hiện trên các dòng rương, mà ở cả các phụ kiện, túi xách; họa tiết đặc trưng của 2 lớp da này thì được ứng dụng trên bề mặt quần áo của nhà mốt


 
Back to top