Phong cách / Đồng hồ

Bộ đôi Patek Philippe Ref. 2499 hứa hẹn khuấy đảo sàn đấu giá Phillips Hong Kong

May 12, 2021 | By Ton Binh

Khi các buổi đấu giá đồng hồ tại Geneva sắp khép lại khi một chiếc Patek Philippe Ref. 2523 cloisonné giờ thế giới vừa được bán thành công với giá lên đến 7,83 triệu USD, thì điều tương tự cũng sắp diễn ra tại Hong Kong trong vài tuần nữa.

Tại sự kiện đấu giá Phillips sắp diễn ra ở Hong Kong, không điều gì thú vị hơn chiếc đồng hồ Patek Philippe grand complication trong lô đầu tiên. Cụ thể, đó là mẫu Ref. 2499 bằng vàng 18k, mặc dù đây không phải là một tạo phẩm hiếm thấy, nhưng phiên bản này lại trở nên đặc biệt vì được lắp bộ vỏ vàng do Wenger chế tác, kèm chứng nhận nguồn gốc từ năm 1956.

Theo đó, phiên đấu giá này sẽ diễn ra vào ngày 5 đến 6 tháng 6 tại Hong Kong, và danh mục mặt hàng lên sàn sẽ niêm yết đầy đủ trên trang phillips.com.

Bộ đôi Patek Philippe Ref. 2499

Theo tìm hiểu, những chiếc Ref. 2499 ra mắt lần đầu tiên đều được Patek Philippe trang bị bộ vỏ vàng 18k do Emile Vichet – một nhà sản xuất vỏ đồng hồ có trụ sở Geneva cung cấp. Trong vòng 2 năm kể từ khi ra mắt Ref. 2499, Patek Philippe đã cộng tác cùng Emile Vichet để xuất xưởng khoảng 10 mẫu lắp vỏ vàng 18k và 4 bản vỏ vàng hồng.

Sau đó, thương hiệu Thụy Sĩ đã chia tay Emile Vichet để chọn Ed. Wenger – một nhà sản xuất khác tại Geneva làm nhà cung cấp vỏ đồng hồ cho Ref. 2499 trong kỳ ra mắt kế tiếp. Cả hai đã cộng tác với nhau đến năm 1982, khi Patek Philippe thành lập dây chuyền sản xuất vỏ đồng hồ khép kín. Theo số liệu thu thập, chỉ có khoảng 30 chiếc Ref. 2499 lắp vỏ bằng vàng 18k do Wenger chế tác.

Tất nhiên, hai bộ vỏ đồng hồ được chế tác bởi hai nhà cung cấp nói trên cũng chứa đựng những chi tiết khác nhau, đầu tiên là về kích cỡ. Cụ thể, bộ vỏ của Wenger có đường kính 37.5mm với các vấu dài và cong nhẹ, trong khi bộ vỏ của Vichet có kích cỡ nhỏ hơn chỉ 36mm.

Mẫu Ref. 2499 lắp vỏ Wenger kèm giấy chứng nhận và hộp lưu trữ Patek Philippe này là một trong những chiếc Ref. 2499 đầu tiên ra mắt trong năm 1956, với giá trị ước tính vào khoảng 1,5 – 3 triệu USD.

Ngoài ra, một chiếc Patek Philippe Ref. 2499 khác nữa cũng sẽ được đưa lên sàn đấu giá. Đó là phiên bản vỏ vàng 18k thuộc thế hệ thứ 3 ra mắt vào năm 1977, nên có giá trị ước tính vào khoảng 400.000 – 600.000 USD, tương đối phù hợp. Chiếc đồng hồ này được bán lại bởi gia đình của chủ sở hữu ban đầu vào năm 2017.

Hấp dẫn không kém hai mẫu Ref. 2499 nói trên là một chiếc Patek Philippe Ref. 5959P nguyên bản, nổi bật nhờ mặt số khảm men trắng. Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, chiếc đồng hồ có đường kính chỉ 33mm này mang trong mình trái tim là bộ máy cơ đỉnh cao calibre CHR 27-525 PS tuyệt đẹp.

Mặc dù chỉ được định giá ước tính khoảng từ 150.000 – 250.000 USD, nhưng chiếc Ref. 5959P này là tạo phẩm rất đáng để sở hữu trong thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, phiên đấu giá sắp tới còn có sự góp mặt của một số mẫu đồng hồ độc lập hiếm thấy gồm Opus 1 Tourbillon có giá ước tính trong khoảng 100.000 – 200.000 USD, một chiếc Vagabondage II được định giá 40.000 – 80.000 USD, cùng một chiếc Opus V ước tính có giá tầm 60.000 – 100.000 USD, và cuối cùng là chiếc DB25 có giá thẩm định khoảng 30.000 – 60.000 USD.


 
Back to top