Phong cách / Làm đẹp

Chanel Xuân Hè 2021 – Khi thời trang quyện hòa cùng điện ảnh

Oct 09, 2020 | By Stephanie Nguyen

Bộ sưu tập Chanel Xuân Hè 2021 tái hiện lại những thước phim nơi thời trang quyện hòa tinh tế với điện ảnh, tạo nên những dấu ấn khó phai trong lòng người yêu nghệ thuật.

“Ánh sáng, máy quay, diễn!”

Là tiếng hô mở màn cho buổi trình diễn thời trang trước bức phông trắng với bảng hiệu CHANEL sừng sững gắn đèn neon sáng loáng, mô phỏng theo bảng hiệu HOLLYWOOD nổi tiếng trên ngọn đồi California.

Giám đốc Sáng tạo của Chanel, Virginie Viard, cho biết: “Tôi đã nghĩ đến hình ảnh các nữ diễn viên giữa những cuộc điện thoại, trên thảm đỏ, hay khoảnh khắc họ được các nhiếp ảnh gia gọi đến – khuôn mặt hơi mất tập trung, thái độ có phần không tương thích với bộ trang phục trên người, tiếp nối là hàng dài người hâm mộ chờ đợi sau hàng rào. Đây là một khía cạnh vô cùng sống động của thế giới điện ảnh, diễn ra ngoài phòng chiếu, và tôi rất thích.

Bộ sưu tập này là sự tôn vinh dành cho những nàng thơ của Chanel. Vài người trong số họ đã lâu rồi chúng tôi không gặp. Cả Gabrielle Chanel và Karl Lagerfeld đều đã phục trang cho rất nhiều nữ diễn viên điện ảnh trong phim lẫn ngoài đời. Tôi đã nghĩ đến họ – những người có cuộc sống khiến chúng ta ao ước. Nhưng tôi không muốn sự lặp lại, không muốn rơi vào những khuôn thức sáo mòn. Tôi muốn một điều gì đó thật vui tươi, đầy màu sắc và sống động.”

Do đó, bên cạnh những bộ trang phục bằng vải tweed kinh điển của Chanel còn có sự xuất hiện của chiếc quần jean dạ quang, váy suông, áo phông in chữ CHANEL màu neon, quần ống lửng hồng nhạt, váy dài in hoa nhuyễn đen trắng, áo tweed siêu mịn, vải thêu sequin, quần ngắn kiểu bermuda cùng nhiều lớp bất đối xứng…

Những bộ trang phục trong bộ sưu tập được Rianne Van Rompaey, Mica Argañaraz và Louise de Chevigny lần lượt thể hiện trong bốn khung cảnh khác nhau: khi nghe điện thoại, khi nhìn ra cửa sổ, khi ngồi trên giường và khi đi bộ xuống phố – những khung hình kinh điển trong điện ảnh. Điều này gợi người xem nhớ đến Nouvelle Vague, đến điện ảnh Ý và đến Hollywood. 

Bộ sưu tập này là sự tôn vinh dành cho những nàng thơ của Chanel. Cả Gabrielle Chanel và Karl Lagerfeld đều đã phục trang cho rất nhiều nữ diễn viên điện ảnh trong phim lẫn ngoài đời. Tôi đã nghĩ đến họ – những người có cuộc sống khiến chúng ta ao ước. Nhưng tôi không muốn sự lặp lại, không muốn rơi vào những khuôn thức sáo mòn. Tôi muốn một điều gì đó thật vui tươi, đầy màu sắc và sống động. Bởi thế giới của Chanel gợi lên quá nhiều hình ảnh, một tổng thể vô thức gắn liền với điện ảnh,” Giám đốc Sáng tạo Virginie Viard.

Đoạn phim giới thiệu cho bộ sưu tập CHANEL Xuân Hè 2021 do bộ đôi nhiếp ảnh gia Hà Lan Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin thực hiện và lấy cảm hứng từ các trích đoạn trong các bộ phim La Piscine (The Swimming Pool, 1969) của Jacques Deray, Breathless (1960), A Woman Is a Woman (1961), Contempt (1963) và Pierrot le Fou (1965) của Jean-Luc Godard), và cuối cùng là Elevator to the Gallows (1958) của Louis Malle, bộ phim đặc biệt quy tụ ba nữ diễn viên huyền thoại của điện ảnh Pháp là Romy Schneider, Anna Karina và Jeanne Moreau.


 
Back to top