Phong cách

Chiếc áo Marylin Monroe bị hư hại: Một phần lịch sử thời trang bị phá hỏng

Jun 14, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Một màn “cố đấm ăn xôi” của Kim Kardashian khiến một phần của lịch sử thời trang bị hư hại.

Sáng nay, the Marilyn Collection đã bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc váy huyền thoại của Marilyn Monroe bị tổn hại nghiêm trọng sau khi được Kim Kardashian diện tại Met Gala 2022. Những trang phục có tính lịch sử vốn là thứ chúng ta chỉ có thể nhìn từ sau lớp kính ở các bảo tàng, việc chạm tay vào chúng là gần như không thể. Nhưng Kim Kardashian lại được mặc cả bản gốc lẫn bản sao chiếc váy huyền thoại. Dù điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi, song cũng có không ít sự tò mò về những điều cô Kim phải thỏa hiệp để được khoác lên mình một phần lịch sử.

Kim có một thứ mà nhiều người không, đó chính là những mối quan hệ cần có. Vốn là một khách hàng quen thuộc của sàn đấu giá Julien’s, cô khá thân với chủ sàn đấu giá. Nhờ đó Kim biết được bảo tàng Ripley’s đang sở hữu chiếc váy huyền thoại của Marilyn.

Bảo tàng này từng nhận được nhiều lời đề nghị “cho mượn” trong quá khứ nhưng đều từ chối. Chỉ đến khi Kim Kardashian mở lời, họ mới xem xét và thảo luận nhiều lần về tính an toàn cho bộ trang phục trước khi quyết định. Người điều hành Ripley’s cho biết, họ đồng ý để Kim mặc chiếc váy với hi vọng điều này sẽ giáo dục cho thế hệ trẻ cùng những người hâm mộ của Kardashian biết về thời hoàng kim trong lịch sử thời trang.

Ngoài việc phải giảm 7kg để vừa chiếc váy, không sử dụng bất kì sản phẩm trang điểm nào trên cơ thể. Kim cũng chỉ được phép sử dụng váy gốc trên thảm đỏ Met gala và phải thay thế bằng bản sao ngay sau đó. Quan trọng nhất, cô không được phép ở một mình cùng chiếc váy mà bất kì lúc nào cũng phải có sự theo dõi của đại diện từ Ripley’s. Không có mức giá nào được công bố cho vụ “thuê mượn” này, nhưng các chi phí từ máy bay riêng để vận chuyển và bảo vệ an ninh cho chiếc váy chắc chắn cũng tiêu tốn một khoảng không nhỏ cho Kardashian.

Với chừng ấy thỏa thuận và cam kết, cuối cùng, bộ váy huyền thoại vẫn bị hư hỏng. So với trước Met Gala diễn ra, phần dưới thắt lưng váy bị rách, phần chỉ may lại thô hơn trước đây, công chúng cũng dễ nhận ra sự biến mất của nhiều hạt pha lê kết trên thân váy. Mọi nỗ lực phục hồi của Ripley’s cũng không che lấp được sự thật, một phần của lịch sử thời trang đã bị tổn hại.


 
Back to top