Phong cách / Đồng hồ

Chopard Happy Sport Year of the Rabbit: Những viên kim cương hạnh phúc trong dịp năm mới

Jan 05, 2023 | By Ton Binh

Thiết kế mang tính biểu tượng Happy Sport của Chopard đã được khoác lên mình tấm áo lễ hội mới cho Year of the Rabbit – với tinh thần hân hoan tận hưởng nhất. Hiện diện với bộ vỏ 33mm kết hợp giữa thép không gỉ và vàng hồng 18K đạt chứng nhận đạo đức.

Trong tông màu đỏ ngọc, chiếc đồng hồ đại diện cho xu hướng thể thao sang trọng mang theo năm viên kim cương nhảy múa xoay quanh mặt số xà cừ lộng lẫy được trang trí bằng hình ảnh chú thỏ. Được kết hợp với dây đeo bằng da màu đỏ, chiếc Happy Sport rung cảm tinh tế cùng cỗ máy Chopard 09.01-C với khả năng trữ cót lên tới 42 giờ.

Happy Sport là câu chuyện về biểu tượng chế tác đồng hồ với sức hấp dẫn được chắt lọc qua hàng trăm phiên bản kể từ năm ra đời 1993. Khi Năm của Thỏ theo lịch hoàng đạo Trung Quốc gõ cửa, hình ảnh của Linh vật này sẽ được diễn giải trong một phiên bản giới hạn 88 chiếc từ thương hiệu.

Đồng hồ Happy Sport Year of the Rabbit toát lên chất lễ hội với mặt số và dây đeo màu đỏ ruby. Là biểu tượng của may mắn và niềm vui trong văn hóa Trung Quốc, màu đỏ đại diện cho khí chất rực rỡ cũng như niềm vui hoan hỉ. Chopard đã kết hợp màu sắc ấy với vỏ thép không gỉ có đường kính 33mm với các điểm nhấn bằng vàng hồng lấp lánh trên vành bezel đính kim cương cũng như trên núm vặn.

Định hình một biểu tượng kể từ khi được sáng tạo bởi xưởng chế tác Chopard vào năm 1976, năm viên kim cương nhảy múa trên mặt kính tạo nên sự náo nhiệt vui tươi cho tạo tác. Vòng quay vĩnh cửu hứa hẹn những vận mệnh mới cho Năm con Thỏ – sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 1 năm 2023.

Bên dưới điệu nhảy vui nhộn này, mặt số của mẫu Happy Sport Year of the Rabbit nổi bật bởi cách thức khắc họa táo bạo linh vật này. Vô cùng tôn trọng truyền thống, Chopard luôn mong muốn kết hợp những sáng tạo của mình với lịch sử và phong tục địa phương. Năm con thỏ mang đến cho thương hiệu cơ hội để diễn giải con vật may mắn bậc nhất trong lịch hoàng đạo Trung Quốc.

Do đó, các nghệ nhân của Chopard đã đặt đường viền màu vàng định hình chú thỏ trên tấm nền xà cừ có kết cấu nổi bật với dải màu đỏ được trang trí bởi họa tiết sóng. Tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, con thỏ được miêu tả đang ngồi, mõm hướng về góc 2 giờ với đôi tai dài vểnh lên. Tư thế cũng như bộ lông được khắc họa tinh xảo mang đến cho mẫu đồng hồ vẻ thanh lịch và một chút tinh nghịch – rất phù hợp với bản sắc của bộ sưu tập Happy Sport.

Cuối cùng, sự khác biệt của chiếc đồng hồ này còn nằm ở tính kỹ thuật đáng tin cậy. Kết hợp thành công giữa tính thẩm mỹ và độ chính xác của đồng hồ, Happy Sport Year of the Rabbit được trang bị bộ máy cơ Chopard 09.01-C, do chính Chopard phát triển và chế tạo. Với đường kính 20,40mm và dày 3,65mm, đồng hồ có khả năng trữ cót trong 42 giờ.

Happy Sport: Tự do và phóng khoáng

Năm 1993, nắm bắt tinh thần của thời đại, Caroline Scheufele (hiện là Đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc Nghệ thuật của Chopard) đã thiết kế một chiếc đồng hồ thể thao dựa trên sự kết hợp chưa từng có giữa thép và kim cương. Là thành quả của bước đi táo bạo này, Happy Sport kể từ đó đã tiếp tục tôn vinh tinh thần sống tận hưởng “Joie de Vivre” và thái độ sống tự do được phụ nữ trên khắp thế giới tán thưởng.

Nhờ những viên kim cương nhảy múa “hạnh phúc hơn khi chúng được tự do” – như mẹ của Caroline đã thốt lên vào năm 1976 khi nhìn thoáng qua nguyên mẫu đầu tiên của ý tưởng ban đầu này – chiếc đồng hồ Happy Sport đã trở thành màn trình diễn vĩnh cửu, trong đó người phụ nữ đeo nó đóng vai trò trọng yếu. Chính những chuyển động của cô ấy đã tạo động lực cho những viên kim cương đang nhảy múa và những khoảnh khắc liên hồi. Bộ sưu tập là sự phản ánh cuộc sống sôi động và đã tạo ra những biến đổi vô hạn kể từ khi ra đời.


 
Back to top