Phong cách / Đồng hồ

Christie’s khởi động phiên đấu giá đầu tiên của năm 2022 tại Dubai

Feb 13, 2022 | By Ton Binh

Năm 2021 là một năm đầy thành công của ngành đấu giá đồng hồ nói chung và Christie’s nói riêng. Toàn bộ doanh thu của Christie’s nhờ đấu giá đồng hồ đã dẫn đầu các tên tuổi khác, thậm chí vượt qua cả nhà đấu giá dẫn đầu trong các năm trước là Phillips.

Thành công mà đơn vị đơn vị Christie’s đạt được trong năm 2021 được số hoá như sau:

Doanh thu đạt 205 triệu USD, tăng 257% so với năm 2020 và tăng 157% so với năm 2019.

Tỷ lệ giao dịch thành công 90% tính theo số lượng lô sản phẩm.

Các nhà thầu và người mua đến từ 73 quốc gia.

41% tổng số người đăng ký vào năm 2021 là khách hàng mới.

Christie’s đã chọn Dubai để mở màn mùa đấu giá 2022. Theo đó, một bộ sưu tập hơn 150 chiếc đồng hồ sẽ được trưng bày tại Christie’s Dubai trong thời gian diễn ra đấu giá từ 15/3 đến 29/3. Như thường lệ, đội ngũ chuyên gia đồng hồ của Christie’s sẽ có mặt tại phòng trưng bày để giải đáp thắc mắc, thảo luận với các nhà sưu tầm, khách tham quan về những chiếc đồng hồ được cung cấp.

Cụ thể, chiếc Patek Philippe Ref. 5002P Sky Moon Tourbillon được bán với giá 1.590.000 USD đã lập kỷ lục mới cho chiếc đồng hồ đắt nhất Trung Đông, cũng như chiếc đồng hồ đắt nhất được đấu giá trực tuyến tại Christie’s. Doanh số của sự kiện Đồng hồ trực tuyến – Dubai diễn ra trong tháng 4 năm 2021 đạt tổng giá trị 14,1 triệu USD, kết quả cao nhất đối với bất kỳ phiên đấu giá đồng hồ trực tuyến nào của Christie’s.

Theo Remy Julia – trưởng bộ phận đồng hồ Christie’s Trung Đông, Ấn Độ & Châu Phi, “Christie’s Watches Dubai đã lập nhiều kỷ lục mới vào năm 2021, bao gồm tổng doanh thu đấu giá đồng hồ hàng năm cao nhất khu vực là 24,5 triệu USD”.

“Dubai đã tự khẳng định trên thị trường đấu giá đồng hồ thế giới, một trung tâm quan trọng cho các nhà sưu tầm và là nơi mà người ký gửi đồng hồ hi vọng về mức giá cao cho các sản phẩm đặc biệt. Sự kiện đấu giá trực tuyến tại Dubai của Christie’s sẽ diễn ra từ ngày 15/3 đến 29/3 với nhiều mẫu đồng hồ hiếm có, đặc biệt và được tìm kiếm nhiều trên thị trường”.

Richard Mille RM70-01 Tourbillon Alain Prost

Richard Mille RM70-01 Tourbillon Alain Prost là ví dụ tuyệt vời về cách một thương hiệu trẻ vượt qua ranh giới của lĩnh vực chế tác đồng hồ truyền thống. Ra mắt vào năm 2017, chiếc đồng hồ này được tạo ra nhờ sự đóng góp ý tưởng của người từng 4 lần giành chức vô địch giải đua F1 – Alain Prost.

Richard Mille RM70-01 chứa đựng trong mình cơ cấu tourbillon vô cùng phức tạp, nhưng điều thú vị của sáng tạo này lại đến từ chức năng đo quãng đường dài lên đến 99.999 km.

Hơn nữa, Richard Mille RM70-01 lại hiện diện với dáng bất đối xứng đầy phá cách. Sự kỳ dị về mặt thiết kế của Richard Mille RM70-01 lại không gây trở ngại cho người đeo, mặt khác đó lại mang lại sự thoải mái khi đeo và tính thuận tiện khi đang cầm vô lăng. Sản phẩm đang bán đấu giá được lắp vỏ Carbon TPT, một vật liệu nổi tiếng với độ bền và nhẹ, và giới hạn 30 chiếc toàn cầu.

FP Journe Tourbillon Souverain với bộ máy bằng đồng

Từ năm 2005, FP Journe bất ngờ nổi tiếng với những chiếc đồng hồ lắp vỏ vàng 18k. Tuy nhiên, những tạo phẩm ra mắt từ ​​năm 2001 đến năm 2004 lại sở hữu bộ máy bằng đồng thau. Vì thế, những chiếc FP Journe lắp bộ máy chế tác từ chất liệu này có giá trị sưu tầm khá cao.

Dòng đồng hồ Tourbillon Souverain ra mắt vào năm 1999 là dấu mốc đầy thành công của FP Journe. Đây là chiếc đồng hồ đầu tiên kết hợp của tourbillon với cơ chế điều phối lực tác động liên tục “remontoire d’égalité”, cho phép cung cấp năng lượng ổn định từ dây tóc cho đến bộ thoát. Chính Tourbillon Souverain đã thiết lập vị thế của FP Journe như một thiên tài thiết kế và kỹ thuật. Giá trị ước tính của chiếc đồng hồ này khoảng 400.000 – 600.000 USD.

FP Journe Chronomètre à Résonance Black Label

Ra mắt vào năm 2000, Chronomètre à Résonance là chiếc đồng hồ thứ hai do FP Journe phát triển với hai bánh xe cân bằng dao động cộng hưởng với nhau. Tính độc quyền của cỗ máy FP Journe Chronomètre à Résonance được Christie’s đưa ra đấu giá đến từ dòng chữ Black Label ở nắp lưng, cùng chiếc vỏ bạch kim đi kèm mặt số sơn mài đen. Giá trị ước tính của chiếc đồng hồ này khoảng 250.000 – 450.000 USD.

Patek Philippe Ref. 3974J

Ref. 3974 ra mắt vào năm 1989 nhân kỷ niệm 150 năm thành lập thương hiệu là một trong những chiếc đồng hồ quan trọng nhất từng được sản xuất hàng loạt bởi Patek Philippe. Vào thời điểm đó, đây là tạo phẩm phức tạp nhất thế giới vì kết hợp bộ đếm phút với lịch vạn niên. Chỉ 160 chiếc Patek Philippe Ref. 3974 được sản xuất, và phần lớn trong số đó được lắp vỏ bằng vàng 18k, nhưng một số chiếc Ref. 3974 đầu tiên lại lắp vỏ được chế tạo bởi huyền thoại Jean-Pierre Hagmann, và chiếc được Christie’s bán đấu giá là một trong số đó. Giá trị ước tính của chiếc đồng hồ này khoảng 350.000 USD – 400.000 USD.

Patek Philippe Perpetual 3940G của Michael Ovitz

Được sản xuất theo đơn đặt hàng đặc biệt cho Michael S. Ovitz – Cựu chủ tịch của Walt Disney, chiếc đồng hồ Patek Philippe lịch vạn niên Ref. 3940 có mặt số bằng vàng hồng độc nhất vô nhị và bộ số Breguet đính nổi.

Ngài Michael S. Ovitz đã đặt Patek Philippe chế tạo khá nhiều mẫu đồng hồ bespoke. Theo đó, tất cả chúng đều có chữ “MSO” trên mặt số. Ref. 3940 là đại diện hàng đầu cho một chiếc đồng hồ lịch vạn niên do Patek Philippe sản xuất trong khoảng thời gian từ 1984 đến năm 2007. Thực tế, Patek Philippe Ref. 3940 là một trong những mẫu đồng hồ được sản xuất lâu nhất trong lịch sử của thương hiệu. (Giá trị ước tính của chiếc đồng hồ này khoảng 100.000 – 200.000 USD.


 
Back to top