Phong cách / Đồng hồ

Gợi ý 5 mẫu đồng hồ tặng phẩm tuyệt vời nhân dịp Ngày của Cha

Jun 20, 2020 | By Ton Binh

Dành tặng đấng sinh thành một chiếc đồng hồ nhân dịp Ngày của Cha không chỉ là cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn, mà còn ẩn trong đó ngụ ý “tình cảm gia đình là sẽ luôn trường tồn với thời gian”.

Trong bài viết sau, Luxuo sẽ gợi ý cho bạn những mẫu đồng hồ đẳng cấp, xứng đáng là tặng phẩm ý nghĩa trong dịp này.

Blancpain Fifty Fathoms Automatique

Fifty Fathoms là bộ sưu tập mang tính biểu tượng của Blancpain, phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 1953 đã được giới thợ lặn chuyên nghiệp săn đón và xem đây là chiếc đồng hồ lặn số một. Và kể từ đó, thương hiệu đã không ngừng sáng tạo để hoàn thiện hơn cho thế hệ Fifty Fathoms mới.

Trong năm 2020, Blancpain viết tiếp câu chuyện của mình bằng việc ra mắt mẫu Fifty Fathoms Automatique với điểm nhấn là dây đeo hoàn thiện từ chất liệu Titan, khác biệt với phiên bản trước chỉ có tùy chọn dây đeo vải thô hoặc dây NATO. Nhờ trang bị dây đeo phong cách mới, Fifty Fathoms Automatique 2020 trở nên linh hoạt hơn, phù hợp để diện trong các dịp khác nhau.

Omega De Ville Tourbillon Numbered Edition

Giới mộ điệu tin rằng Omega chính là cha đẻ của những mẫu đồng cao cấp nhất thế giới, và thương hiệu này cũng là bảo chứng cho chuẩn mực cao nhất của sự chính xác cũng như kỹ thuật chế tác bậc thầy.

Giờ đây, Omega đã tái khẳng định tài năng chế tác đồng hồ tourbillon của hãng thông qua tuyệt tác De Ville Tourbillon Numbered Edition với cụm tourbillon kích thước lớn ngự trị tại trung tâm mặt số. Phát kiến mới của Omega không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ vượt trội, mà còn giúp tạo tác đạt chứng nhận cao nhất về độ chính xác, nhờ khả năng kháng từ lên đến 15.000 gauss.

Piaget Altiplano Date

Từ lâu, Piaget đã được xem là bậc thầy lừng danh trong thế giới đồng hồ siêu mỏng qua những tạo phẩm có một không hai thách thức tay nghề của bất kỳ nhà chế tác kỳ cựu nào. Trong phiên bản Altiplano Date, Piaget lần nữa phô diễn thực lực của mình và khiến mẫu đồng hồ này trở thành tặng phẩm hoàn hảo cho mọi ông bố.

Xuất hiện trong hai phiên bản với vỏ bằng vàng hồng dành cho nam và vỏ vàng trắng đính kim cương dành cho phái đẹp, Altiplano Date vận hành thông qua trái tim là bộ máy cơ siêu mỏng I205P do chính Piaget phát triển có độ dày chỉ 3mm.

Chopard Mille Miglia GTS Azurro Chrono

Chopard đóng vai trò là nhà tài trợ chính cho cuộc đua Mille Miglia nổi tiếng diễn ra tại Italia. Để đánh dấu sự góp mặt của mình tại đường đua danh giá này, hằng năm Chopard đều cho ra mắt một mẫu đồng hồ độc bản, và năm nay hãng đã mang đến cho chúng ta tuyệt tác Mille Miglia GTS Azurro Chrono – mẫu đồng hồ Chronograph có vỏ làm bằng thép không gỉ và bố cục mặt số lấy cảm hứng từ các cụm đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển của xe đua cổ điển.

Trẻ trung, năng động và đậm chất thể thao, tuyệt tác thời gian Chopard Mille Miglia GTS Azurro Chrono tự tin cuốn hút mọi ánh nhìn, thông qua vòng bezel tích hợp thang đo tốc độ Tachymeter đặc trưng.

Breguet Marine Alarme Musicale 5547

Breguet vừa làm mới bộ sưu tập Breguet Marine danh giá bằng một tạo tác mang tên Marine Alarme Musicale 5547 – chiếc đồng hồ tiếp nối di sản của người sáng lập thương hiệu với những cải tiến và nâng cấp sáng giá.

Để tôn vinh giá trị lịch sử và lưu giữ những đặc tính riêng biệt của bộ sưu tập, các nghệ nhân của Breguet đã khéo léo thay thế tiếng chuông thông thường bằng tiếng còi tàu rất đặc biệt. Cụ thể, khi chức năng báo thức trên Marine Alarme Musicale 5547 được kích hoạt, tiếng còi tàu sẽ vang lên theo nhịp thông qua cửa sổ ở hướng 12 giờ, một tính năng cực kỳ tinh tế dành cho thế giới hàng hải của Breguet.


 
Back to top