Phong cách / Đồng hồ

Gợi ý 7 mẫu đồng hồ tuyệt vời cho dịp Ngày của Cha

Jun 18, 2022 | By Ton Binh

Dành tặng đấng sinh thành một chiếc đồng hồ nhân dịp Ngày của Cha không chỉ là cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn, mà còn ẩn trong đó ngụ ý “tình cảm gia đình là sẽ luôn trường tồn với thời gian”.

Trong bài viết sau, WOW Vietnam sẽ gợi ý cho bạn những mẫu đồng hồ đẳng cấp, xứng đáng là tặng phẩm ý nghĩa trong dịp này.

Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon

Alpine Eagle Flying Tourbillon được xem là tân binh ưu tú, góp phần đưa bộ sưu tập đồng hồ thể thao sang trọng của Chopard lên một tầm cao mới. Vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng của Alpine Eagle, sáng tạo mới khoác lên mình bộ vỏ 41mm, dày 8mm cùng viền bezel cố định bởi tám ốc vít, núm vặn khía rãnh cỡ lớn ở hướng 3 giờ, cùng dây đeo tích hợp chế tạo từ chất liệu Lucent Steel A223 – một loại hợp kim siêu bền độc quyền của Chopard. Đặc biệt, khung vỏ và mối dây đeo đều được phay xước, trong khi các đường vát cạnh, núm vặn cùng mối nối trung tâm của dây đeo lại được đánh bóng tỉ mỉ.

Hiện diện tại vị trí 6 giờ trên mặt số Aletsch Blue chải tia theo motif “mống mắt đại bàng” là cụm flying tourbillon trọng lượng nhẹ, góp phần thể hiện tay nghề chế tác bậc thầy của Chopard trong phân khúc đồng hồ xa xỉ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, sự đặt biệt ẩn sau vẻ ngoài cuốn hút của sáng tạo này chính là bộ máy Flying Tourbillon Calibre L.U.C 96.24-L có mức năng lượng dự trữ lên đến 65 giờ, dày chỉ 3.3mm, gồm 25 chân kính và dao động ở tần số 25.200 vph, tích hợp micro-roto bằng vàng 22k có thể chiêm ngưỡng thông qua nắp lưng sapphire trong suốt. Theo Chopard, đây là bộ máy Complication đầu tiên của thương hiệu đạt được đến 2 chứng nhận danh giá của ngành đồng hồ là chứng nhận Chronometer với con dấu Poinçon de Genève danh giá nhờ vào những tiến bộ trong khâu sản xuất.

Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep 2022

Trong danh sách những chiếc đồng hồ lặn sừng sỏ nhất thế giới, chắc chắn không thể thiếu cái tên Planet Ocean Ultra Deep Professional – chiếc đồng hồ đã làm nên tên tuổi của Omega. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2019, khi thương hiệu giới thiệu một mẫu đồng hồ chuyên dụng, được thiết kế đặc biệt để đồng hành cùng nhà thám hiểm Victor Vescovo cùng tàu ngầm Limiting Fator trong nhiệm vụ thám hiểm khe vực Mariana kéo dài 12 giờ ở độ sâu lên đến 10.928m dưới mặt nước biển. Với thành tích ấn tượng này, cỗ máy đến từ Omega chính là chiếc đồng hồ lặn sâu nhất mọi thời đại. Và năm nay, hậu duệ của siêu phẩm năm xưa đã chính thức lộ diện.

Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep 2022 ra mắt dưới 7 phiên bản khác nhau, gồm 6 mẫu chế tạo từ hợp kim O-MEGASTEEL và 1 mẫu lắp vỏ titan cấp 5 phun cát kế thừa tinh hoa đỉnh cao của chiếc Ultra Deep Professional vĩ đại. Để đạt được khả năng chống nước ở độ sâu 6000m, nhà sản xuất buộc phải ứng dụng một số công nghệ chế tác mới, như mặt kính sapphire dày 5.2mm, đồng thời gia tăng kích cỡ bộ vỏ lên mức 45,5mm và dày 18,12mm, với vòng bezel xoay bằng gốm tích hợp thang đo thời gian lặn bằng Liquidmetal.

Đặc biệt, Omega đã loại bỏ van thoát khí Heli, vì kết cấu chống khí Heli đã có sẵn ngay trong vỏ đồng hồ. Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep 2022 được trang bị bộ máy cơ tự động Co-Axial Master Chronometer Calibre 8912 với mức năng lượng dự trữ kéo dài 60 giờ, cùng khả năng kháng từ lên đến 15.000 gauss, đã đạt chứng nhận bởi Viện Đo lường Liên bang Thụy Sỹ (METAS).

Bell & Ross BR05 Skeleton Green

Khéo léo phản ánh vẻ đẹp tuyệt vời của phong cách Haute Horlogerie, BR05 Skeleton Green thật ấn tượng với thiết kế dạng khung xương được chế tác theo tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng biệt của Bell & Ross, chi tiết này góp phần tạo nên một bố cục rõ ràng với nền mặt số xanh lá mờ, nhấn mạnh sự tương phản với các kim và cọc số được phủ dạ quang Super-Luminova®. Với những yếu tố kể trên, BR05 Skeleton Green xứng đáng là biểu tượng phong cách mới trong thế giới đồng hồ Thụy Sĩ.

Là một tạo phẩm thuộc dòng đồng hồ có thiết kế dây đeo tích hợp vào bộ vỏ của Bell & Ross, nên phiên bản BR05 Skeleton Green sở hữu dây đeo thép được thiết kế theo phong cách H-link, chải xước và đánh bóng xen kẽ, khéo léo tạo nên sự liền lạc với vấu dây đeo chải mịn, cùng những đường cong mềm mại của khung bezel được đánh bóng tương phản. Đặc biệt nếu chú ý đến đường cong của dây đeo, ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng mọi chi tiết đều được căn chỉnh hoàn hảo, nhằm tạo nên cảm giác chắc chắn khi ngự trên cổ tay chủ nhân. Ngoài ra, viền bảo vệ núm vặn cũng được chế tác thép không gỉ và gắn liền với tổng thể bộ vỏ.

Trong năm nay, Bell & Ross vẫn tiếp tục trang bị cho BR05 Skeleton Green bộ máy cơ tự động caliber BR-CAL.322 có khả năng dự trữ năng lượng lên đến 38 giờ, cơ cấu này đã được hiệu chỉnh tỉ mỉ để đạt độ chính xác cao nhất khi vận hành.

Vacheron Constantin Historiques 222

Tại triển lãm Watches and Wonders năm nay, Vacheron Constantin không chỉ trình làng những cỗ máy phức tạp, mà còn mang đến cho các tín đồ một tạo phẩm cổ điển, tinh tế – hồi tưởng về những ngày tháng vàng son của Thập niên 1970.

Ra mắt lần đầu vào năm 1977 nhân kỷ niệm 222 năm ngày thành lập thương hiệu, nguyên mẫu 222 có biệt danh là “Jumbo” được đánh giá là chiếc đồng hồ đề cao phong cách sống sang trọng. Tái xuất trong năm 2022, chiếc Historiques 222 là lời gợi nhắc tuyệt vời về di sản phong phú của Vacheron Constantin. Sáng tạo này vẫn giữ nguyên các yếu tố đã làm nên thành công của nguyên mẫu năm xưa, như bezel và núm vặn khía rãnh, dây đeo tích hợp, mặt số màu vàng nhạt với các cọc số thanh mảnh phủ dạ quang Super-Luminova màu xanh hệt như các mẫu đồng hồ ra mắt trong những năm 1970.

Không chỉ vậy, dòng chữ “AUTOMATIC” ở hướng 6 giờ cũng sử dụng phông chữ của phiên bản cũ. Nếu nguyên mẫu năm 1977 sử dụng calibre 1121 phát triển từ bộ máy Jaeger-LeCoultre caliber 920, thì năm nay Vacheron Constantin đã trang bị cho Historiques 222 bộ máy in-house 2455/2 hoàn toàn mới.

Tudor Black Bay Chrono S&G

Năm nay, Tudor đã làm mới dòng đồng hồ Black Bay Chrono danh tiếng của mình bằng chất liệu thép – vàng.

Khéo léo duy trì đường nét thiết kế đặc trưng của bộ sưu tập kinh điển, phiên bản Black Bay Chrono S&G mới tự tin khoác lên mình chiếc vỏ cấu thành từ thép 316L và vàng 18k chải satin kích cỡ 41mm. Các kim “snowflake” vẫn hiện diện trên nền mặt số bằng vàng tương phản với 2 bộ đếm màu đen, núm vặn khía rãnh cỡ lớn chạm khắc biểu tượng hoa hồng, nút chức năng chrono screw-down dạng piston và khả năng chống nước ở độ sâu 200m. Tương tự phiên bản Black Bay Chrono trình làng trong năm ngoái, chiếc S&G 2022 cũng được trang bị bộ đếm 45 phút thay vì bộ đếm 60 phút như các mẫu đồng hồ bấm giờ khác trên thị trường.

Tudor đã tiếp tục trang bị cho Black Bay Chrono S&G bộ máy cơ tự động Calibre MT5813 đã đạt chứng nhận COSC về độ chính xác, cùng mức năng lượng dự trữ 70 giờ. Việc ứng dụng chất liệu silicon vào bộ lò xo cân bằng của bộ máy này là một thay đổi quan trọng vì loại vật liệu này nổi tiếng nhờ khả năng kháng từ trường.

Hublot Square Bang Unico

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà chế tác đồng hồ dường như đã bỏ ngỏ việc tái định hình dáng vỏ vuông quen thuộc, từ đó khiến dòng đồng hồ này trở nên tẻ nhạt. Tuy nhiên, bằng sức sáng tạo của mình, Hublot đã tái định nghĩa lại tất cả rồi phô diễn trước các tín đồ chiếc đồng hồ vuông riêng mình – một hình dạng hoàn toàn mới nhưng vẫn đậm chất Hublot.

Lấy cảm hứng từ dòng đồng hồ Big Bang kinh điển của thương hiệu, sáng tạo mới mang tên Square Bang Unico sẽ là tiền đề cho sự ra đời của một trụ cột mới trong danh mục sản phẩm của Hublot: “The Shaped Collection” cùng hàng ngũ với Spirit of Big Bang.

Hublot Square Bang Unico hiện diện dưới 5 phiên bản có kích cỡ 42mm trong ba chất liệu  cấu thành cơ bản, gồm titan, gốm đen chải satin và King Gold. Mỗi phiên bản đều đi kèm dây đeo cao su màu đen tích hợp khóa gập có cùng chất liệu chế tác của bộ vỏ. Riêng mẫu Square Bang Unico All Black lại ra mắt với số lượng giới hạn chỉ 250 chiếc, đồng thời là phiên bản giới hạn duy nhất của bộ sưu tập này. Sáng tạo mới vận hành với trái tim là bộ máy bấm giờ in-house HUB 1280 Unico Manufacture có mức năng lượng dự trữ 72 giờ.

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date

Điểm đặc biệt trong chiếc đồng hồ này chính là khi nhìn vào mặt số, chủ nhân sẽ có cảm giác như đang lặn xuống vùng nước băng giá. Sở hữu thiết kế tuyệt mỹ tái tạo kết cấu ẩn dụ của tảng băng với các tinh thể băng đan xen vào nhau đã tạo nên nét đặc trưng cho chiếc đồng hồ này. Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date được trang bị vỏ thép kích cỡ 41mm tích hợp vòng bezel xoay bằng gốm hai màu và nắp lưng có khắc hình nổi 3D của một tảng băng tựa như một thợ lặn đang khám phá vùng nước băng giá bên dưới.

Dây đồng hồ được chế tác từ thép không gỉ và có thể thay thế bằng dây cao su mà không cần dùng công cụ hỗ trợ. Dây đeo không chỉ có thể thay đổi linh hoạt mà còn tự điều chỉnh trên cổ tay. Chính vì vậy người dùng có thể tự điều chỉnh dây đeo sao cho phù hợp với mình. Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date có ba màu mặt số khác nhau, gồm xanh lam, xanh lục và đen – mỗi màu đại diện cho các màu sắc khác nhau của băng trên khắp thế giới.


 
Back to top