Phong cách

Golden Jubilee: Từ cục đá nâu vô dành thành viên kim cương lớn nhất thế giới

Mar 28, 2021 | By Trang Ps

Vượt xa Koh-i-Noor và Cullinan, Golden Jubilee mới là viên kim cương lớn nhất thế giới.

Người ta phát hiện ra “cục đá nâu không tên” vào năm 1985 và phải mất đến 2 năm trời nghiên cứu, qua tay những người thợ thủ công lành nghề mới có thể biến hóa nó thành Golden Julibee đẹp hút hồn. Trong 2 năm ròng ấy, nó hoàn toàn chỉ là viên đá vô danh.

Nặng 546.67 cara (sau khi được Gabriel Tolkowsky cắt và mài), Golden Julibee trở thành viên kim cương lớn nhất thế giới.

Ban đầu, viên đá thô được kiểm tra vô cùng tỉ mỉ và người ta phải tính toán kĩ lưỡng như thế nào để trong quá trình chế tạo không xảy ra bất cứ vết nứt nào bên trong. Những kĩ thuật tiên phong được phát triển để cắt loại kim cương này và sau đó được sử dụng để cắt viên Centenary Diamond. Centenary nhỏ hơn nhiều nhưng vô cùng hoàn hảo và trong suốt.

Ngày nay, viên kim cương Golden Jubilee thuộc sở hữu của Quốc Vương Thái Lan, tại Grand Palace.

Viên đá quý tựa như một bông hồng lửa đỏ rực có giá trị khoảng từ 4 đến 12 triệu USD. Theo dự đoán, nếu bán đấu giá, Golden Jubilee sẽ đắt đỏ hơn nhiều. Nó sở hữu màu nâu vàng “fancy” vô cùng lạ mắt và đủ sức mê hoặc bất kỳ ai từ cái nhìn đầu, Henry Ho, chủ sở hữu đầu tiên của viên đá chia sẻ:

“Trái tim viên kim cương đã lan tỏa thứ ánh sáng huyền diệu, tạo nên điểm khác biệt tuyệt vời.”

Một viên kim cương khổng lồ khác (1,111 cara) được phát hiện ở Botswana, nhưng chỉ thời gian mới có thể trả lời câu hỏi “liệu viên đá khổng lồ này có đủ cân nặng và đặc biệt để “soán ngôi” Golden Jubilee hay không?”


 
Back to top