Cartier Le Chœur des Pierres II – Tiếp nối câu chuyện của đá quý giữa lòng Kyoto
Cartier chính thức giới thiệu phần tiếp theo của BST trang sức cao cấp Le Chœur des Pierres tại Kyoto, Nhật Bản. Sự kiện quy tụ hàng loạt gương mặt đại diện và đại sứ thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong những thiết kế trang sức đặc biệt tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên cùng kỹ nghệ chế tác đá quý đỉnh cao.

Bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy viên đá quý của Cartier sẽ đều lập tức nhận ra sự khác biệt. Giữa vô vàn những đá quý đặc biệt ngoài kia, một viên đá thuộc về Cartier là câu chuyện của trực giác, được đánh thức bởi những rung cảm mãnh liệt. Bên cạnh những tiêu chuẩn kiểm định vô cùng nghiêm ngặt về độ tinh khiết của chất đá, sự thanh thoát trong nét cắt cùng tỷ lệ đạt chuẩn hoàn hảo, Cartier còn sở hữu cái gọi là “je ne sais quoi”, một sức hút khó tả thành lời mà thương hiệu luôn trân quý, tạo nên cá tính riêng biệt cho dòng đá này.
Tựa như một nàng thơ, viên đá chính là kim chỉ nam cho công đoạn sáng tạo. Nhờ vào hình dáng, màu sắc, câu chuyện quá khứ cũng như giá trị ẩn chứa bên trong, viên đá đóng vai trò làm điểm xuất phát cho các ý tưởng của nhà thiết kế và nghệ nhân chế tác. Trong quá trình phát triển một món trang sức, viên đá luôn được đặt trước mắt nhà thiết kế để định hướng cho việc xây dựng tổng thể. Thông qua thiết kế, đá quý có không gian thể hiện vẻ đẹp và đặc tính riêng. Sự kết hợp màu sắc bất ngờ, hiệu ứng ánh sáng và tương phản, thể tích và cấu trúc của từng viên đá cùng dẫn dắt bố cục, qua đó thể hiện sự đa dạng trong phong cách của Cartier.
Nếu nhà thiết kế là người xây dựng ý tưởng, Cartier tựa như một nhạc trưởng kết hợp những vật liệu quý để tạo nên tiếng vang đồng điệu. Tổng thể sáng tạo được nâng tầm nhờ kỹ nghệ thủ công của các nghệ nhân Maison, từ chuyên gia về đá quý, thợ kim hoàn, nghệ nhân cắt mài đá, thợ nạm đá đến thợ đánh bóng, tất cả cùng phối hợp nhịp nhàng để tạo nên sự hài hoà tối đa.
Từ nét phác thảo đầu tiên bằng bút chì đến khi món trang sức hoàn thiện, nhà thiết kế không ngừng lắng nghe và trao đổi với từng người thợ trên tinh thần trân trọng chuyên môn. Quá trình xuyên suốt này giúp cả đội ngũ cùng tiến về phía trước, không ngừng thử thách những giới hạn của chính mình và để phong cách Cartier hiện lên rực rỡ với tất cả sự đa dạng vốn có.
Và trang sức cao cấp của Cartier là lời ngợi ca dành cho đá quý.
Xem thêm:
Cartier quy tụ dàn sao Hoa ngữ cùng trang sức Panthère de Cartier tại Thượng Hải
Jisoo với vòng cổ Stellara đính sapphire Ceylon

Vòng cổ trang sức cao cấp Stellara thuộc bộ sưu tập Le Chœur des Pierres của Cartier, chế tác từ vàng trắng 18K, sapphire và kim cương.
Lấy viên sapphire Ceylon nặng 41,01 carat làm tâm điểm, vòng cổ Stellara của Jisoo sở hữu bố cục hình học với những đường nét dứt khoát, tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ cho tổng thể lấp lánh kim cương.
Với kỹ thuật đan xen những khoảng hở với kim cương có nhiều hình dáng, kích thước khác nhau, các nghệ nhân đã tạo nên nhịp chuyển động liên tục như những đợt sóng lan qua toàn bộ món trang sức. Quá trình chế tác đòi hỏi sự chính xác cao để giữ nguyên các đường nét tỏa tia, đồng thời bảo đảm cấu trúc nhẹ và thanh thoát. Phần khung được tiết giảm về mặt thị giác, giúp đá quý trở thành tâm điểm, trong khi những đường nét gọn gàng vẫn giữ được độ mềm mại cần thiết cho thiết kế.
Xem thêm:
Cartier và những dấu ấn trang sức của mùa điện ảnh 2026
Sofia Coppola với bộ trang sức Polydroma

Bộ trang sức cao cấp Polydroma thuộc bộ sưu tập Le Chœur des Pierres của Cartier gồm hoa tai và vòng cổ, chế tác từ vàng trắng 18K và kim cương.
Vòng cổ Polydroma của Sofia Coppola gây ấn tượng với kết cấu dạng vòm được phủ kín kim cương, nổi bật ở trung tâm là viên kim cương giác cắt Asscher nặng 5,18 carat. Trên thiết kế này, những viên kim cương được sắp xếp thành kết cấu đan xen đẹp mắt.
Lấy cảm hứng từ đường nét kiến trúc đô thị, không gian sáng tạo quen thuộc của Cartier, vì vậy, chiều sâu không gian, hình khối cùng chuỗi họa tiết lặp lại đều đặn phối hợp nhịp nhàng để tăng hiệu ứng thị giác cho thiết kế, đồng thời giúp bề mặt kim cương liên tục bắt sáng khi thay đổi góc nhìn.
Xem thêm:
Vì sao Chanel và Cartier vẫn giữ sức hút tại Trung Quốc?
Kento Kaku với trâm cài Panthère Telesma

Trâm cài trang sức cao cấp Panthère Telesma thuộc bộ sưu tập Le Chœur des Pierres của Cartier, chế tác từ vàng trắng 18K, topaz, ngọc lục bảo, mã não và kim cương.
Kể từ năm 1914, báo đen đã trở thành biểu tượng quen thuộc của Cartier, đồng thời tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho chiếc trâm cài Panthère Telesma và là lời tri ân dành cho nghệ thuật chế tác tinh xảo của thương hiệu.
Xuất hiện cùng Kento Kaku, ánh mắt sắc sảo của loài linh vật nhà Cartier được thể hiện bằng ngọc lục bảo, kết hợp đường nét thanh thoát, bốn chi mạnh mẽ cùng bộ lông mô phỏng bằng kim cương và mã não. Những chi tiết này tái hiện sức sống của nhà họ mèo, đặc biệt khi hình tượng báo đen dường như đang tiến về phía trước trong tư thế giữ thăng bằng trên hai viên đá topaz hai màu, có tổng trọng lượng 6,46 carat, tạo nên sự kết hợp khéo léo giữa những hình khối đá quý lạ mắt.
Xem thêm:
Những tạo tác Cartier kinh điển trong The Devil Wears Prada 2
Haruka Ayase với vòng cổ Chrysos đính kim cương vàng

Vòng cổ trang sức cao cấp Chrysos thuộc bộ sưu tập Le Chœur des Pierres của Cartier, chế tác từ bạch kim, kim cương vàng và kim cương trắng.
Xuất hiện tại sự kiện trong thiết kế vòng cổ Chrysos, Haruka Ayase mang trên mình một sự kết hợp giữa kim cương vàng và kim cương trắng, nổi bật với viên kim cương vàng Fancy Intense giác cắt emerald nặng 5,80 carat được đặt ở vị trí trung tâm. Các viên đá tìm thấy tiếng nói chung nhờ cùng một kiểu cắt emerald, tạo nên những nhịp ngắt quãng tự nhiên cho tác phẩm.
Bố cục trang sức gợi nhớ đến một dải hoa văn trang trí, kết hợp tính đồ họa, nhịp điệu và độ chính xác trong từng chi tiết. Những điểm nhấn nhỏ bằng đá obsidian được bố trí đều đặn, làm nổi bật sự tinh tế của các mô típ hình học. Sự lựa chọn chất liệu lạ mắt này vừa tạo độ tương phản, vừa làm nổi bật sự ấm áp của những viên kim cương vàng rực rỡ.
Xem thêm:
David Jonsson diện Cartier khai màn Black Panther 3 tại Comic Con 2026
Nanako Matsushima với vòng cổ Pelagia đính sapphire Madagascar

Vòng cổ Cartier Le Chœur des Pierres Pelagia, chế tác từ bạch kim, vàng trắng 18K, sapphire, đá lapis lazuli và kim cương.
Quá trình sáng tạo vòng cổ Pelagia của Nanako Matsushima bắt đầu từ viên sapphire quý hiếm nặng 12,38 carat có nguồn gốc từ Madagascar. Sắc xanh lam thẫm và cuốn hút của viên đá gợi đến không gian biển cả, đặc biệt là dòng chảy chuyển động không ngừng nơi đáy biển sâu.
Bao quanh viên sapphire trung tâm, các đường nét của thiết kế mở rộng ra xung quanh như những gợn sóng hay dải xoáy nước. Từng dải kim cương được ngắt nhịp bằng những điểm nhấn từ đá thanh kim được cắt riêng theo yêu cầu, phần sinh động nhờ mảnh lapis-lazuli cắt gọt riêng, từ đó tổng thể hình khối đồng nhất lan tỏa sức hấp dẫn đặc biệt.
Xem thêm:
Cartier đồng hành cùng Harry Styles trong chuỗi 12 đêm diễn Together, Together
Ryo Yoshizawa với trâm cài Panthère Avola

Trâm cài trang sức cao cấp Panthère Avola thuộc bộ sưu tập Le Chœur des Pierres của Cartier, chế tác từ bạch kim, vàng trắng 18K, sapphire, ngọc lục bảo, mã não và kim cương.
Trâm cài Panthère Avola được Ryo Yoshizawa tại sự kiện tiếp tục khai thác hình tượng báo đen. Ánh mắt sắc sảo bằng ngọc lục bảo, đường nét thanh tú và những đốm mã não nổi bật trên nền kim cương làm rõ đặc điểm của nhà họ mèo, đồng thời thể hiện trọn vẹn kỹ thuật tạo hình động vật của Cartier.
Hình tượng báo đen được đặt trong tư thế sẵn sàng vồ lấy con mồi, hướng về viên sapphire Ceylon giác cắt cabochon nặng 33,03 carat. Sự kết hợp giữa mảng khối tự nhiên và chi tiết hình học tạo nên độ căng tinh tế. Ở phần nền, các dải kim cương đính sát nhau hội tụ về viên kim cương giác cắt hình tấm khiên, tạo thành khối tam giác, làm tăng thêm nét uyển chuyển cho thiết kế.
Xem thêm:
Cartier Cinema Club: Mở rộng đối thoại với điện ảnh tại Venice International Film Festival 2026
Mio Imada với vòng cổ Smara có thể chuyển đổi cách đeo

Vòng cổ Cartier Le Chœur des Pierres Smara, chế tác từ bạch kim, vàng trắng 18K, ngọc lục bảo và kim cương.
Vòng cổ Smara trên người của Mio Imada được làm nổi bật hai viên ngọc lục bảo có tổng trọng lượng 13,18 carat, có nguồn gốc từ Zambia. Điểm đặc biệt nằm ở kiểu giác cắt sugarloaf với các cạnh nổi rõ, tạo nên hình dáng khác biệt cho hai viên đá. Theo sát triết lý lấy đá quý làm điểm khởi đầu cho mọi sáng tạo, thiết kế phát triển hoàn toàn dựa trên kiểu cắt lạ mắt này.
Thiết kế phát triển thành chuỗi mô típ hình học, kết hợp kim cương giác cắt lục giác và hình vuông. Những khoảng rỗng được xử lý tinh tế giúp kết cấu thêm nhẹ nhàng, tạo nên tác phẩm vừa linh hoạt vừa đậm chất hình học.
Đúng với truyền thống trang sức biến chuyển của Cartier, món trang sức này có thể sử dụng theo hai cách, làm băng đô hoặc vòng cổ ôm sát cổ, nhờ đó giúp món trang sức thêm linh hoạt mà vẫn giữ được nét đẹp ban đầu.


![Clash [de] Cartier: Khúc giao hưởng của những đối nghịch kiêu hãnh](https://luxuo.vn/wp-content/uploads/2026/02/Untitled-1-300x150.jpg)