Phong cách / Làm đẹp

Cơn sốt mua sắm túi xách cổ điển trở lại

Apr 17, 2019 | By Trang Ps

Thị trường xa xỉ có quá nhiều dòng túi xách dành cho phái đẹp, tuy nhiên, mẫu túi  nào (với kích cỡ nào) đang được các nhà mốt “đong, đo” lại và hứa hẹn trở thành cơn sốt mua sắm trong năm nay?

Từng có thời, những chiếc túi quá khổ lên ngôi (và hiện vẫn đang xuất hiện trong các BST trên sàn diễn). Bên cạnh đó, dòng  túi xách nhỏ nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay vẫn không mất đi vị thế, vì tính năng giống như chiếc bàn phấn di động của chị em phụ nữ với những thứ không thể thiếu như son, phấn, mascara…

Song, vẫn còn một thị trường túi xách bỏ ngỏ để phụ nữ chọn khi mặc trang phục ready-to-wear. Rõ ràng, những mẫu túi quá khổ hoặc quá nhỏ khiến phong cách của bạn quá “fancy”. Vì vậy, dòng túi xách đeo vai, đặc biệt có đường nét thiết kế cân đối và kiểu dáng cổ điển đang trở lại thịnh hành, và đảm nhận sứ mệnh cân bằng mua sắm trong thị trường xa xỉ.

Kích cỡ túi được đong đo lại, vẻ đẹp cân đối hoàn hảo và mang tính thực dụng là yếu tố quan trọng mà khách hàng đang tìm kiếm.

Những thiết kế trong mơ này sở hữu sắc cổ điển quyến rũ, thu hút nhờ kiểu dáng tối giản, chi tiết tinh xảo, đẹp mắt nhưng vẫn vô cùng thực tế. Khách hàng có thể cảm nhận chút hoài cổ khi bắt gặp hình dáng yên ngựa, túi xô, điển hình những năm 1970 và đầu năm 1980. Với chất liệu da kinh điển, những chiếc túi này sẽ giữ mãi nét trẻ trung và nguyên sơ thuở ban đầu trong vòng nhiều năm.

Loewe 

Túi da JW Anderson, 1.180 bảng Anh.

Với BST những chiếc túi yên ngựa xa hoa của thương hiệu Loewe vừa được ra mắt, Jonathan Anderson đã thiết kế thêm những chi tiết cho bên trong, đồng thời làm mới quai túi, cũng như dây buộc. Các mẫu túi được bán với giá 1.180 bảng Anh với chất liệu da khaki màu tro hoặc nâu.

Túi da lộn của thương hiệu Loewe, giá 1.725 bảng Anh.

Ngoài ra, Loewe còn có một vài mẫu thiết kế khá thực dụng, cùng hình dạng, với logo dập nổi tinh tế của thương hiệu, được bán với giá 1.725 bảng Anh.

Chiếc túi xách Leighton trong phiên bản màu đen.

Mulberry

Chiếc túi Amberley da bê trong phiên bản màu nâu.

Tại Mulberry, nhà thiết kế Johnny Coca cũng có cách tiếp cận tương tự khi giới thiệu BST Leighton. Dòng túi này được bán với giá 1.195 bảng Anh, sở hữu chất liệu da bê mịn màng với khóa bằng đồng thau. Túi có cả quai đeo ngắn được thiết kế như một chuỗi trang sức và dây đeo bằng da dài hơn.

Mẫu Amberley của nhà Mulberry  (995 bảng Anh) gần đây cũng đang được ưa chuộng, dòng túi xách có hình dáng yến ngựa này gợi cảm hứng vượt thời gian từ vùng nông thôn nước Anh. Thiết kế có khóa bằng đồng thau, có thể đeo vai hoặc đeo chéo.

Dior 

Túi yên ngựa bằng da bê của Dior, giá 1.850 bảng Anh.

Maria Grazia Chiuri đã hồi sinh chiếc túi yên ngựa của Dior, nay được bán với giá 1.850 bảng Anh. Phiên bản này ra mắt lần đầu là vào năm 2000, dưới bàn tay và khối óc của nhà thiết kế John Galliano. Thời điểm đó, chiếc túi yên ngựa này đạt đến đỉnh cao về doanh thu, và trở thành biểu tượng của nhà mốt nổi tiếng.

Sau nhiều phiên bản qua từng năm, túi yên ngựa mang vẻ đẹp thủ công đầy tinh tế Dior thường có màu nâu sẫm, đỏ hoặc đen. Năm nay, nhà mốt còn giới thiệu dòng túi yên ngựa này với phiên bản dành cho nam giới, được hợp tác thiết kế cùng Matthew Williams (người đứng sau Alyx Studio).

Chloé

Túi da bê và da lộn Tess, giá 1.395 bảng Anh.

Mẫu túi Tess trứ danh của Chloe xứng đáng với danh hiệu mẫu túi yên ngựa tuyệt vời với quai deo bằng vàng quá khổ được thiết kế hết sức tinh xảo. Năm nay, Natacha Ramsay-Levi tiếp tục tinh thần di sản của thương hiệu với việc ra mắt thêm một phiên bản có kích cỡ lớn hơn. Các mẫu túi đều có giá bán từ 1.395 bảng Anh.

 

Chiếc Faye Day cỡ lớn.

Nhà mốt xa xỉ này còn thiết kế những mẫu túi xách không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ, nghệ thuật mà còn tiện dụng. Chiếc Day Faye của Chloé ra đời là một ví dụ. Với mức giá 1.415 bảng Anh, tạo phẩm sở hữu màu nâu đất và đỏ đất, toàn bộ vật dụng gồm một cuốn sách, một chiếc iPad, điện thoại với tất cả đồ trang điểm cần dùng cho một ngày rạng rỡ đều có thể được đặt gọn trong chiếc Day Faye này.

Givenchy 

Chiếc túi da lộn mang thương hiệu Givenchy, giá 2.090 bảng Anh.

Ngoài ra, bạn có thể chọn mẫu túi túi xô chất liệu da aubergine và da lộn của Givenchy (2.090 bảng Anh), và chiếc Bloomy dẻo dai của Valentino Garavani (1.775 bảng Anh). Hai tạo phẩm này cũng sở hữu đầy đủ mọi chức năng như dòng Day Faye.

Row

 The Row calfskin Hobo bag, £3,900

Túi Hobo da bê của thương hiệu Row, giá 3.900 bảng Anh.

Sự gắn kết của chất liệu và tay nghề thủ công  luôn đi kèm nhau sẽ tạo ra giá trị cao cấp và xa xỉ cho các phụ kiện thời trang. Chiếc túi Hobo của thương hiệu Row được bán với giá 3.900 bảng Anh là một ví dụ tiêu biểu. Dòng túi này được cho là có kiểu dáng đẹp nhất trên thị trường và là mơ ước của mọi phụ nữ.

Theo howtospendit


 
Back to top