Nghệ thuật / Đấu giá

Sotheby’s gõ búa 13,7 triệu đô la cho viên kim cương 88,22 cara

Apr 15, 2019 | By Trang Ps

Tại buổi đấu giá trang sức Sotheby’s Magnificient Jewels and Jadeite Hồng Kông diễn ra vào đầu tháng 4, viên kim cương 88,22 cara đẹp không tì vết đã thuộc về chủ mới với giá 13,7 triệu USD. Bỏ qua chi phí hoa hồng và thuế, tác phẩm này mang về số tiền trọn vẹn 12,7 triệu USD.

Màu sắc của viên kim cương hiếm hoi này thuộc cấp độ D, theo bảng phân loại Ila, toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh trong thân hình bầu dục lấp lánh. Tác phẩm hiện đã về tay một nhà sưu tầm Nhật Bản dưới cái tên thú vị “Manami Star”. Được biệt, “Manami” cũng chính là tên cô con gái yêu quý của nhà sưu tầm lừng danh này.

Tại phiên đấu giá, ba khách hàng trong khu vực đã nỗ lực giành viên đá về tay mình, điều đó chứng tỏ nhu cầu kim cương chất lượng đang gia tăng.

uncaptioned image

Vẻ đẹp kiêu sa của Manami Star.

Patti Wong, chủ tịch Sotheby’s tại châu Á, phát biểu: “Chúng tôi phấn khích biết bao khi sở hữu viên kim cương hiếm có này. Nó trở thành một trong những viên kim cương trắng hàng đầu của Sotheby’s tại thị trường châu Á. Tại phiên đấu giá, ba khách hàng trong khu vực đã nỗ lực giành viên đá về tay mình, điều đó chứng tỏ nhu cầu kim cương chất lượng đang gia tăng.”

Manami Star khi so sánh với quả trứng gà.

Buổi đấu giá diễn ra ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông  bao gồm 200 mặt hàng quý giá, trong đó phải kể đến kim cương trắng và kim cương màu. Tuy nhiên, 1/3 tổng số lô không thể bán. Một số viên kim cương có màu sắc lạ mắt, một vài mảnh jadeite (ngọc cẩm thạch) vẫn chưa tìm thấy chủ nhân đích thực.

Việc chỉ có một viên kim cương màu (fancy color diamond) nằm trong top 10 lô hàng đầu thể hiện sự bất thường khi so sánh với những phiên đấu giá khác trong những năm gần đây của Sotheby’s. Tuy nhiên, phiên đấu giá vào ngày 02/04 vừa qua cũng mang đến món hời ấn tượng cho hãng.

Dưới đây là một vài con số khiến tín đồ sưu tầm phải chóng mặt:

* Chiếc nhẫn 13,88 cara bằng chất liệu kim cương và sapphire được bán với giá 2,4 triệu USD. Mức giá cao nhất ước tính ban đầu chỉ là 2,3 triệu USD.

Chiếc nhẫn kim cương 10.88 cara.

* Chiếc nhẫn kim cương 10,88 cara cán mốc 1,7 triệu USD, vượt mức giá ước tính đến 300.000 USD.

* Bộ nhẫn kim cương với viên kim cương hình quả lê 20,01 cara được tô điểm bằng những viên kim cương theo kiểu cắt brilliant và kim cương hồng được bán với giá 1,7 triệu USD, như dự tính.

* Ngạc nhiên hơn cả, một viên kim cương 5,2 cara trong màu xanh xám lạ mắt trên chiếc nhẫn quyến rũ đá thu về 1,2 triệu USD, cao hơn 357.168 USD so với ước tính ban đầu.

* Viên kim cương 12,98 cara tô điểm trên chiếc nhẫn xa xỉ cũng cán mốc 1,1 triệu USD và vượt xa mức kỳ vọng.

Chiếc vòng cổ trang nhã bằng ngọc lục bảo và kim cương “Toscane” .

* Chiếc vòng cổ trang nhã bằng ngọc lục bảo và kim cương “Toscane” được thiết kế bởi Van Cleef & Arpels được bán với giá 1,1 triệu USD. Mức giá dự tính cao nhất chỉ là 960.000 USD.

* Khuyên tai kim cương và sapphire quý phái cán mốc 1 triệu USD, không khác dự tính ban đầu là mấy.

* Kim cương 10,56 cara trên chiếc nhẫn tinh tế được bán với giá 772.376 USD, giống mức giá kỳ vọng.

Viên kim cương màu 3.05 cara.

* Chỉ duy nhất một viên kim cương màu nằm trong top 10 lô hàng đầu được bán đi. Tác phẩm này sở hữu khối lượng 3,05 cara trong màu xanh lá cây được thiết kế hình tròn theo kiểu cắt brilliant. Tại phiên đấu giá, mặt hàng này cũng cán mốc 757.069 USD như ước tính.

Một vài sản phẩm không thể tìm thấy chủ nhân trong phiên đấu giá, phải kể đến:

Viên kim cương màu xanh lam sống động hình chữ nhật 3,32 cara.

* Viên kim cương 3,32 cara trong màu xanh lam sống động được cắt theo khuôn hình chữ nhật vừa vặn trên chiếc nhẫn trắng tinh tế. Sotheby’s ước tính thu về 7,65 triệu USD cho riêng sản phẩm này.

* Viên kim cương 2,56 cara trong màu xanh lam nổi bật được thiết kế với kiểu cắt brilliant khuôn hình chữ nhật trên chiếc nhẫn vàng trắng 18k được tô điểm thêm những viên kim cương hồng bắt mắt và cao cấp. Giá ước tính của mặt hàng này lên đến 3,5 triệu USD.

* Chiếc vòng tay ba sợi điệu đà với 40 cara ruby và 26 cara kim cương marquise và cushion, được cắt theo kiểu brilliant tinh tế được Sotheby’s đưa ra mức giá cao nhất lên đến 1,2 triệu USD.

* Tạo tác 17,62 cara sapphire trên chiếc nhẫn vàng 18k nổi bật giữa những viên kim cương hình tam giác và kim cương bagutte, giá ước tính 510.240 USD.

Nhẫn kim cương 1.21 cara.

* Chiếc nhẫn kim cương 1,21 cara trong màu xanh lá cây kết hợp xanh lam lạ mắt, giá ước tính 893.000 USD.

Hoa tai với giá ước tính 830.000 USD.

* Đôi hoa tai ngọc bích, ruby và kim cương lấp lánh với giá ước tính 830.000 USD.

Chiếc trâm ước tính cao nhất lên đến 383,000 USD vẫn chưa tìm thấy chủ nhân tiếp theo.

* Chiếm trâm cài ngọc lục bảo, ruby và kim cương vào những năm 1750 lấy cảm hứng từ chủ đề tự nhiên mang hơi hướng phong cách rococo hưng thịnh. Chiếc trâm từng thuộc sở hữu của Lady Anne Maud Rhys, Nữ công tước thứ bảy của Ciudad Rodrigo (1910 – 1998) – hậu duệ của công tước đầu tiên của Wellingotn. Mức giá ước tính cao nhất lên đến 383.000 USD.

* Bộ đá quý Art Deco và kim cương Jabot pin “Tutti-Fruitt” của nhà Cartier được bán với giá ước tính lên đến 63.780 USD.

(Theo Forbes)


 
Back to top