Phong cách

Cartier Mauna: Mẫu vòng cổ tinh tế gợi nhớ đến người tiên phong Art-Decor

Mar 26, 2020 | By Nguyen Huu Hon

Chiếc vòng cổ Mauna mới của Cartier kết hợp cả sự tiết chế và phô trương rực rỡ được “đo ni đóng giày” cho hình ảnh của nhà thiết kế trang sức Jeanne Toussaint.

Nhà thiết kế Jeanne Toussaint, được biết đến với cả sự thanh lịch, duyên dáng và tình bạn bền vững với Coco Chanel, đã được Louis Cartier chọn mặt gửi vàng cho vị trí trưởng phòng thiết kế trang sức vào năm 1933. Những tác phẩm khiêm tốn nhưng đầy sức sống của bà đã định hình kỷ nguyên mới của Art Deco trừu tượng.

Sau đó, bà lại nổi tiếng hơn những thiết kế tả thực về hoa và động vật, đặc biệt là biểu tượng hình con báo cho nhà trang sức danh tiếng (biệt danh của bà là La Panthère). Trong những năm giữ cương vị nhà chế tác trang sức, bà thích khám phá những dạng thức dạng hình học và đá quý khác thường, tiêu biểu trong số đó là topaz màu hồng cam quý hiếm, được khai thác vào thế kỷ 19 ở vùng núi Ural phía tây nước Nga, mà chỉ có gia đình của Sa hoàng mới được phép đeo.

Ảnh: Nytimes

Chính vì thế, Cartier Mauna quy tụ những viên đá rực rỡ và quý hiếm bậc nhấtđến từ Brazil, bao gồm viên đá hình quả lê 11 cara với hiệu ứng ombré chuyển từ màu vàng fuchsia sang màu vàng Tuscan, kim cương, ngọc bích và thạch anh lấp lánh, gợi lên sự kết hợp đầy thách thức đúng chất Toussaint giữa tính kỷ luật cổ điển và sự phấn khích hiện đại.

 


 
Back to top