Phong cách

Over The Moon – Là tình yêu hay trang sức khiến con người thăng hoa?

Feb 27, 2020 | By Stephanie Nguyen

Cùng Chanel bước vào chuyến hành trình “bay lên cung trăng” để trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc thăng hoa cùng BST trang sức và đồng hồ cao cấp mới nhất mang tên “Camélia”.

Bộ phim ngắn Over The Moon thể hiện đúng tinh thần Chanel muốn gửi gắm qua BST này: “Tình yêu không chỉ là điểm đến, đó là cả một cuộc hành trình”. Over the Moon là câu chuyện về bốn người lạ mặt vô tình gặp và gắn kết với nhau trong hành trình ngắn ngủi nhưng kỳ diệu trong thang máy dẫn đến mặt trăng. Sự xuất hiện của mỗi vị khách lại tăng thêm một phần kỳ lạ và bí ẩn, với ma lực hấp dẫn từ những món trang sức trên người họ. Khi thang máy di chuyển đến tầng cuối cùng và điểm đến là mặt trăng chỉ còn cách một cánh cửa, thì khoảng cách giữa các vị khách dường như không còn.

Dường như giai điệu nhẹ nhàng từ bài hát nổi tiếng “Fly me to the moon” của Frank Sinatra hoàn toàn phù hợp cho bối cảnh trong bộ phim. Vốn dành cho những người yêu nhau, “Fly me  to the moon” là những nốt nhạc tình yêu trầm bổng khiến họ thăng hoa như lên tận cung trăng. Bốn nhân vật trong phim có lẽ cũng như vậy. Tình yêu đã đưa họ không chỉ đến mặt trăng mà còn đến gần với nhau hơn.

Phân cảnh chàng trai cầm đóa trà trắng trong phim ngắn tái hiện hình ảnh Arthur thường dành tặng Coco loài hoa bà luôn yêu quý.

Thiết kế nhẫn lạ mắt, tựa như hai bông hoa trà đang nở rộ trên ngón tay.

Xuyên suốt bộ phim, những mẫu trang sức Camélia từ hoa tai, vòng cổ, nhẫn đồng hành cùng các người mẫu trên từng đoạn đường trên chuyến hành trình kỳ diệu. Và dĩ nhiên không thể thiếu sự xuất hiện đầy ẩn ý của những đóa hoa trà – loài hoa được dùng để đặt tên cho bộ sưu tập, đại diện cho tình yêu, sự thanh lịch vĩnh cửu mang đậm sắc màu Chanel.

Thật vậy, hình ảnh hoa trà rất hay xuất hiện trong các thiết kế Chanel, từ phụ kiện, trang sức đến hoa văn trên vải với một câu chuyện vô cùng hấp dẫn đằng sau ý nghĩa của nó. Hoa trà là loài hoa yêu thích đem đến nguồn cảm hứng bất tận cho Coco Chanel. Đồng thời, loài hoa yêu kiều này cũng gắn liền với câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa bà và Arthur “Boy” Capel.

BST bao gồm hoa tai, nhẫn, dây chuyền nạm kim cương hình hoa trà duyên dáng. Đồng bộ với nhẫn là kiểu dây chuyền layering dáng dài tinh tế, nổi bật trên bộ âu phục vải tweed. Ngoài chất liệu vàng trắng cao cấp, BST còn bao gồm những mẫu thiết kế làm từ vàng hồng sang trọng.

Ngoài chất liệu vàng trắng cao cấp, BST còn bao gồm những mẫu thiết kế làm từ vàng hồng sang trọng.

Hoa tai khoen tròn quen thuộc nữ tính hơn nhờ chi tiết hoa trà được chạm khắc tinh tế.

Ngoài những đồ trang sức sang trọng, Chanel còn chứng minh sức sáng tạo đột phá trong các thiết kế đồng hồ.

Chiếc đồng hồ Première cổ điển với mặt số sơn mài màu đen được mạ vàng hồng 18K trong BST được cách điệu với phần dây đeo bằng nhung.

Sự kết hợp đầy nữ tính và hiện đại mang đến cho chiếc đồng hồ Premiere cổ điển một diện mạo mới mẻ hơn, cuốn hút hơn.

Đồng hồ Première Rock trong phiên bản giới hạn Pink Blossom có mặt số bằng ngọc trai và vòng đeo bằng dây thép đan xen với dây da màu hồng pastel.


 
Back to top