Phong cách

Piaget ra mắt BST Limelight Gala 2020: Nghệ thuật của Vàng

Apr 04, 2020 | By Hai Yen

Theo lịch trình đã định sẵn, Piaget sẽ đem đến Watches & Wonders những tạo tác mới nhất của hãng. Tuy triển lãm đã bị hoãn, nhưng không vì thế mà cái đẹp không đến được với công chúng, khi Piaget vẫn gửi gắm nhiều thông điệp vào BST Limelight Gala mới.

Để kỷ niệm 50 năm một di sản rực rỡ của thương hiệu trong năm nay, Piaget mang đến các tạo tác hoàn toàn mới cho BST đồng hồ Limelight Gala. Mỗi tác phẩm đều thể hiện rõ nét bốn trụ cột của thương hiệu: Nghệ thuật của Vàng, Nghệ thuật Ánh sáng, Nghệ thuật Màu sắc và Nghệ thuật Chuyển động.

Nghệ thuật của Vàng

Lấp lánh trong ánh sáng của vàng, mẫu Piaget Limelight Gala (Ref. G0A45163) kỷ niệm thiết kế đặc trưng của bộ sưu tập Limelight Gala với dây đeo chạm khắc, mặt số được làm nổi bật bởi những viên kim cương và sapphire lớn – tất cả được đặt trong những dải màu làm nổi bật các sắc thái thiên thanh khác nhau.

Piaget là một trong số ít nhà chế tác cao cấp có đủ thực lực để duy trì chế tác thủ công dây đeo đồng hồ dạng vòng vàng. Di sản của những năm 60 nay xuất hiện trong hơn một trăm nguyên mẫu khác nhau để chế tác dây đeo tay bằng vàng thủ công, trong đó có thể kể tới kế da, đường lượn sóng, sương, lông, thảo nguyên, tán lá, vỏ cây, vảy rắn và nhiều hơn nữa.

Mặt số cũng được làm bằng vàng trắng và được khắc bằng kỹ thuật Palace Décor tương tự. Để cho motif trang trí Décor tỏa sáng rực rỡ dưới áng sáng, mặt số của chiếc đồng hồ được phủ trong men xanh mờ – thành phẩm sau quá trình nung bằng lò nhiều lần ở nhiệt độ trên 800°C.

Để phóng đại sự rực rỡ của những viên đá quý, các thợ chế tác đá quý của Piaget đã sử dụng Serti Descendu – kỹ thuật khai mở các cạnh khắc nhằm tạo ấn tượng thị giác phóng đại cho viên đá quý, đồng thời cho phép ánh sáng xuyên qua cũng như khiến chúng dường như được đặt cạnh nhau vững chắc nhờ một liên kết vô hình độc đáo.

Mẫu đồng hồ này cũng là phiên bản được sản xuất với số lượng hạn chế và mỗi chiếc được đánh số riêng.


 
Back to top