Phong cách

Saint Laurent Thu-Đông 2020 – Phép thử hòa trộn giữa BCBG và BDSM

Mar 09, 2020 | By Nguyen Huu Hon

Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello tiếp tục đem đến một buổi trình diễn ngoạn mục cho bộ sưu tập Saint Laurent Thu- Đông 2020 vừa qua trong khuôn khổ của Paris Fashion Week.

Vẫn tiếp tục dàn dựng đường băng catwalk với hiệu ứng ánh đèn giúp tăng cường sự kịch tính và đẳng cấp xa hoa mà nhà mốt tại vị, khán giả của show diễn hẳn đã phải háo hức sau khi được chiêm ngưỡng sàn diễn kỳ công dưới chân tòa tháp Eiffel khi ra mắt BST mùa Xuân-Hè vào tháng 9 năm ngoái.

Quả thực, sự thưởng ngoạn của khách mời cho BST Saint Laurent Thu – Đông 2020 lần này không hao hụt là bao. Những chiếc đèn pha chiếu thẳng vào tường trắng, chớp nhoáng sáng tỏ khi người mẫu bước qua, chỉ dành vỏn vẹn 5s để khách mời có thể nhìn thấy mẫu thiết kế trước khi cô ta lẩn khuất vào bóng đêm rồi lại xuất hiện dưới ánh đèn pha. Sự sắp đặt và bố trí sân khấu như vậy khiến cho tất cả thảy phải tập trung quan sát kỹ lưỡng hơn nếu không muốn bỏ lỡ một mẫu thiết kế mới nào.

https://www.youtube.com/watch?v=mL0pH2rgvZ0   Cho mùa Thu – Đông 2020, Anthony Vaccarello đã chọn chất liệu của những năm 90 làm nguồn cảm hứng. Thiết kế mở đầu truyền tải đúng những gì mà Vaccarello đã mường tượng cho những nàng thơ của Saint Laurent, hình ảnh của một quý cô phố thị sành điệu trong chiếc áo khoác blazer kẻ sọc tartan, chi tiết trang trí nạm vàng, chần nhung ở ve cổ, mái tóc vuốt keo chải ngược, phụ kiện ánh kim và quần da bóng bó sát lấy cơ thể. Chăm chú hơn sẽ thấy sự hiện diện của một thứ phụ kiện nổi bật khác, biểu trưng cho tinh thần lãng mạn, nữ tính, được lăng xê xuyên suốt trong bộ sưu tập mới lần này là những chiếc nơ thắt to bản ở cổ trong nhiều chất liệu và tông màu khác nhau.

Saint Laurent Thu- Đông 2020
Thiết kế mở màn của Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020

Cách styling của bộ sưu tập cũng thú vị không kém. Có những người mẫu bước ra với dáng vẻ đoan trang, thùy mị; có những người lại chững chạc, thành đạt; có những người lại sành điệu, nổi loạn; xen kẽ đâu đó hình ảnh của một cô nàng hư hỏng, thích thống trị – thể hiện qua những thiết kế xuyên thấu, bó chẽn, da bóng ôm sát, hay là những đường cắt khiêu khích.

Lối trang điểm quen thuộc, mang tinh thần của một quý cô đại diện của Yves Saint Laurent: một khuôn diện được makeup không quá đậm, eyeliner mỏng vừa vẹn với khuôn mắt người mẫu, nhường sự thu hút nổi bật ngự trị tại đôi môi đỏ dầy dặn.

Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Mạch dẫn của bộ sưu tập là một chuỗi các mẫu thiết kế truyền tải trọn vẹn tinh thần của thập niên 90s, lấy cảm hứng từ những cô gái ngoan sành mặc tại những buổi tiệc đêm đầy sắc màu.

Mạch dẫn của bộ sưu tập là một chuỗi các mẫu thiết kế truyền tải trọn vẹn tinh thần của thập niên 90s, lấy cảm hứng từ những cô gái ngoan sành mặc tại những buổi tiệc đêm đầy sắc màu. Những mẫu thiết kế nổi bật có thể liệt kê là những chiếc áo blazer cắt may tinh tế với các chi tiết nạm vàng điểm xuyết. Những chiếc áo khoác với phom dáng to sụ trong những chất liệu mềm mại như để cân bằng lại tính nữ như lông, da mềm, hoặc những họa tiết nổi bật như pied de poule, tartan. Xen kẽ với những chiếc quần da bóng ôm sát lấy cơ thể là những chiếc váy bút chì xẻ cao, chéo tà bằng da cũng bó sát không kém, hay là những chiếc quần ngắn xắn lai ngang gối, ống rộng thùng thình boyish cá tính. Tất cả đều được diện chung với những đôi bốt đen cao trong chất liệu da bóng.

Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020

Bảng màu nổi bật với các gam màu ngọc quý như xanh ngọc thạch, đỏ ruby, xanh ngọc, hồng thạch anh, xen kẽ cùng vàng mù tạt, tông màu của năm 2018 – tím ultraviolet, đỏ rượu vang cùng những tông màu trung tính cổ điển như xám lông chồn, đen, nâu đất.

Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Kaia Geiber trình diễn cho Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020

Càng dần về cuối là những chiếc đầm cocktail với chi tiết xếp nếp tỉ mẩn hay cut-out nhấn mạnh phần eo và hông, rất cổ điển và gợi nhớ đến hình ảnh của Yves Saint Laurent vào thập niên 80s,90s.

Mẫu thiết kế nổi bật nhất chắc có lẽ là chiếc đầm đỏ tươi bằng da bóng loáng xẻ ngực sâu và người chị em của nó là chiếc đầm đen da bóng loáng cao kín cổ nhưng không tay và cut-out ngay phần hông. Nhìn chung, cảm hứng từ thập niên 90s mà Vaccarello đã lội ngược thời gian để gạn lọc hứng cảm là hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ thông qua các mẫu thiết kế. Sự pha trộn giữa phong cách BCBG và BDSM là một phép thử thú vị, không thường thấy.

Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020
Saint Laurent Thu- Đông 2020

Sau show diễn, Vaccarello chia sẻ với báo giới một cách đầy hóm hỉnh rằng sở dĩ bộ sưu tập Saint Laurent Thu- Đông 2020 lần này của Saint Laurent lại quá nhiều màu sắc xen kẽ như vậy là bởi vì ông luôn bị nhận định là một màu, khi dành quá nhiều sự ưu ái cho tông màu đen trong các BST trước. “Tôi muốn đi tìm sự cân bằng giữa kiểm soát và buông bỏ, giữa tính kỷ luật và sự phấn khích định nghĩa chất hiện đại kiểu Saint Laurent. Đối với Saint Laurent, sự thanh lịch là bắt buộc nhưng nó cũng đi cùng với chút xảo mị; thiếu vắng bất cứ yếu tố nào cũng khiến nó trở nên trịch thượng đơn thuần hoặc quá thô tục. Ngài Saint Laurent có một tầm nhìn rất đặc biệt về kiểu cách thượng lưu, và ông gần như luôn từ chối đưa nó vào trang phục. Tôi thực sự bị kích thích bởi sự xung khắc đó trong mùa này, nó khiến tôi muốn phá vỡ những quy tắc thông thường. Saint Laurent nghĩa là phải mạo hiểm.” – Anthony Vaccarello chia sẻ.

Bài: Fellini Rose


 
Back to top