Phong cách

Sotheby’s đấu giá thành công viên kim cương trắng cực hiếm trị giá 15,7 triệu USD

Oct 26, 2020 | By Ton Binh

Viên kim cương 102 carat cực kỳ quý hiếm, lấp lánh màu trắng hoàn mỹ, được cho là một trong những viên đá đắt nhất từng được bán đấu giá.

Theo The CEO Magazine, vào tối 5/10, viên kim cương 102 carat có hình bầu dục lớn thứ hai thuộc loại này đã được đưa ra đấu giá trực tuyến và được bán với mức giá 15,7 triệu USD. Trước đó, viên kim cương lớn nhất, nặng 118,28 carat, đã lập kỷ lục với giá 30,8 triệu USD khi được bán cách đây 7 năm.

Theo đó, một người đấu giá giấu tên qua điện thoại đã giành được quyền sở hữu viên kim cương trắng được đánh giá là cực kỳ quý hiếm này, khi đưa ra mức giá 122 triệu đô la Hong Kong (tương đương 15,7 triệu USD) trong buổi đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến, giữa bối cảnh đại dịch virus corona vẫn còn gây ra những ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng.

Viên kim cương trắng 102 carat thực sự hoàn mỹ.

Là một trong bảy viên đá thuộc loại này trên thế giới, viên kim cương được phân loại D hoàn mỹ hơn 100 carat từng được bán đấu giá trước đây.

“Viên kim cương tuyệt đẹp này là phiên bản tốt nhất trong số những viên kim cương trắng đặc biệt, rất khó để nói về độ quý hiếm và vẻ đẹp của nó,” Gary Schuler, Chủ tịch Sotheby’s toàn cầu về Trang sức, cho biết trong một tuyên bố. “Chưa bao giờ sự đánh giá cao đối với những viên kim cương đẳng cấp thế giới lại mạnh mẽ đến thế, và ngày càng có nhiều người hiểu rằng thứ gì đó hàng tỷ năm tuổi có kích thước bằng một viên kẹo mút có thể lưu giữ giá trị nhiều như bức chân dung tự họa của Rembrandt hoặc Basquiat. Sự nhận thức rằng vật liệu cứng nhất trên trái đất, kỳ quan thiên nhiên này sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta hàng triệu năm nữa chắc chắn là một yếu tố khác thức đẩy sự khao khát.”

Viên kim cương 102 carat được cắt từ một viên kim cương thô 271 carat được phát hiện tại Mỏ Victor hiện đã đóng cửa của De Beers ở Ontario, Canada, vào năm 2018. Viên kim cương được cắt và đánh bóng trong suốt một năm bởi các chuyên gia Diacore, chuyên về việc tìm nguồn cung ứng, cắt và đánh bóng những viên kim cương đặc biệt, để mang lại “độ sáng và độ lấp lánh tốt nhất”, theo Sotheby’s. Viên đá này thuộc một phân nhóm kim cương ưu tú được xếp “Loại IIa”, là loại kim cương tinh khiết nhất về mặt hóa học với mức độ trong suốt cao nhất.

Viên kim cương trắng hoàn mỹ được tạo ra từ viên đá thô này

Quig Bruning, người đứng đầu bộ phận trang sức của Sotheby’s ở New York, cho biết: “Những viên kim cương một trăm carat theo quy luật là cực kỳ hiếm. “Một trăm carat lớp D hoàn mỹ thậm chí còn hiếm hơn.”

Trong khi không có số liệu chính thức từ Sotheby’s, ước tính những viên kim cương tương tự cũng trước đây cũng đã được bán với giá từ 11 triệu đến 30 triệu USD.

Hai trong số những viên kim cương lớn nổi tiếng nhất – Koh-i-Noor và The Cullinan 1 – thuộc về Hoàng gia Anh và nằm trong vương miện của hoàng gia.

Cũng theo Sotheby’s, kỷ lục thế giới đối với viên kim cương hoặc đồ trang sức được bán đấu giá được thiết lập vào năm 2017, khi một viên kim cương màu hồng sống động lạ mắt nặng 59,60 carat, được gọi là Pink Star, được bán với giá 71,2 triệu USD cho Công ty trang sức Hong Kong Chow Tai Fook.


 
Back to top