Phong cách

Trang sức kim cương hồng: Đã hiếm nay còn khan hiếm hơn

Nov 30, 2019 | By Trang Ps

Nơi sản xuất kim cương hồng uy tín duy nhất từ trước đây sẽ bị đóng cửa vào năm 2020, dẫn đến sự khan hiếm trầm trọng và thúc đẩy giá cả tăng chóng mặt trong tương lai.

CTF Pink Star 59,6 cara được Chow Tai Fook mua lại với giá 71,2 triệu USD. Được De Beers khai thác tại Châu Phi vào năm 1999, viên kim cương thô ban đầu nặng 132,5 carat, được cắt và đánh bóng trong hai năm để trở thành món trang sức choáng ngợp như ngày nay.

Trong thế giới đá quý màu, kim cương hồng đặc biệt quý hiếm. Vì thế, các nhà đầu tư chưa bao giờ ngần ngại chi tiền để sở hữu món trang sức kim cương hồng đáng giá, đặc biệt trong số đó phải kể đến tuyệt tác Pink Star 59.6 cara (sau đó được đổi tên thành CTF Pink Star). Tác phẩm này đạt giá trị đấu giá kỷ lục thế giới khi Chow Tai Fook quyết định bỏ hầu bao 71,2 triệu USD vào tháng 04/2017.

Một thông tin nóng hổi vừa mới được tiết lộ cho biết mỏ duy nhất chứa đến 90% đá hồng trên thế giới sẽ đóng cửa vào năm tới. Sự khan hiếm này sẽ khiến giá cả càng tăng vọt chóng mặt.

Kim cương hồng đôi khi được khai thác tại Nam Phi và Nga, nhưng mỏ Argyle (tọa lạc ở một vùng xa xôi ở Tây Úc) là nhà sản xuất uy tín nhất được biết đến cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong toàn bộ số lượng 800 triệu cara kim cương trong 36 năm, chỉ có 0,01% ít ỏi có màu hồng lạ mắt và sinh động. Ngày nay, màu hồng ấy dường như bị cạn kiệt.

Khi cánh cửa huyền thoại mang tên Argyle đóng lại, nguồn cung của đá hồng sẽ càng rơi vào tình trạng “mò kim đáy bể”. Simone Ng của hãng trang sức Smone, Singapore chia sẻ: “Thương hiệu của chúng tôi đã đầu tư một ít vào mỏ kim cương hồng Argyle cách đây 5 năm. Hầu hết đều đã được bán đi và đây là thời điểm khách hàng phải chờ đợi.”

Ngay cả những sản phẩm có trọng lượng thấp hơn CTF Pink Star cũng đạt mức giá đáng kinh ngạc. Vào ngày 07/10 vừa qua, Sotheby’s Hồng Kông bán viên kim cương hồng tía 10.64 cara với giá 19.9 triệu USD. Trong khi đó, viên kim cương màu D 88.22 cara hoàn hảo bán hồi tháng 4 chỉ rơi vào khoảng 13.8 triệu USD.

Nhà đá quý Paige Parker, người gần đây thiết kế một chiếc nhẫn hồng Argyle cho hãng trang sức Hồng Kông Phillips chia sẻ: “Màu hồng Argyle sẽ trở thành món đồ sưu tầm lớn, như kim cương không màu Golconda”.

(Theo thepeakmagazine)


 
Back to top