Xe & Du thuyền / Máy bay

20 người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo thế giới chi tiêu nhiều nhất cho máy bay riêng

Dec 10, 2020 | By Luxuo Vietnam

Trump, Putin hay Beyoncé và Oprah, những nhân vật quyền lực này đã chi ra số tiền khổng lồ từ 700.000 đến 9 triệu đô la mỗi năm cho máy bay riêng của mình. 

Hàng không tư nhân đã phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch, và những người bay nhiều nhất thế giới thậm chí còn chi tiêu số tiền cao ngất trời cho các máy bay tư nhân.

Theo nghiên cứu mới được công bố bởi Stratos Jets, tầng lớp siêu giàu đang chi hơn 40 triệu USD để mua máy bay phản lực tư nhân và sau đó chi thêm hàng triệu USD để vận hành chúng mỗi năm. Công ty cho thuê máy bay tư nhân đã tổng hợp các con số và tạo ra “Danh sách người giàu dùng bay phản lực tư nhân” đầu tiên, trong đó nêu tên 20 người chi tiêu nhiều nhất trong năm 2020. Không có gì ngạc nhiên khi nó bao gồm một số nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, cùng với một số ngôi sao hạng A.

Con số đi kèm với các gương mặt nổi tiếng này dựa trên chi phí hàng năm cho máy bay của họ, bao gồm nhiên liệu, phi hành đoàn, bảo hiểm và thuê nhà chứa máy bay. Giá của quyền sở hữu có thể từ 700.000 USD đến hơn 9 triệu USD mỗi năm.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania trên chuyên cơ Không lực Một

Đứng đầu danh sách là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump, người dự kiến ​​chi 9,25 triệu USD cho các chuyến bay hàng năm. POTUS hiện đang trong quá trình thành lập một phi đội Không lực Một mới với chi phí ước tính khoảng 5,2 tỷ USD. Hai chiếc Boeing 747-8 đang được chuyển đổi thành những chiếc VC-25 mới, phiên bản quân sự của chiếc 747, được mệnh danh là “Nhà trắng bay”.

Theo sau Trump là bốn nguyên thủ quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng thứ hai và chi khoảng 5,3 triệu USD mỗi năm cho chiếc Ilyushin IL-96-300PU của mình, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel ở vị trí thứ ba, dự kiến chi khoảng 4,6 triệu USD cho chiếc Airbus A340-313X VIP mỗi năm. Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, và Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, đứng thứ 4 và thứ 5, lần lượt chi 4,5 triệu USD và 4,3 triệu USD mỗi năm.

John Travolta và gia đình bên chiếc Boeing 707 của mình

Ba vị trí tiếp theo thuộc về một Hoàng gia, một tỷ phú và thủ tướng Anh. Hoàng tử Al-Waleed của Ả Rập Xê Út ở vị trí thứ sáu và chi khoảng 3,9 triệu USD cho chiếc Boeing 747-400 của mình mỗi năm; Tỷ phú và chủ sở hữu Chelsea FC là Roman Abramovich đứng vị trí tiếp theo, với khoảng 3,6 triệu đô la chi cho chiếc Boeing 767-33AER của mình; trong khi Boris Johnson ở vị trí thứ 8 và dùng khoảng 2,7 triệu USD vào chiếc Airbus A330 riêng mỗi năm.

Thuê một chiếc máy bay riêng có thể sang trọng và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mua một chiếc, nhưng chắc chắn về việc sở hữu chiếc máy bay của riêng bạn sẽ vô cùng đặc biệt

Lọt vào top 10 không ai khác là hai ngôi sao nổi tiếng.

Nam diễn viên John Travolta chiếm vị trí thứ 9 trong danh sách, chi khoảng 2,25 triệu USD cho chiếc Boeing 707 mà anh sở hữu, trong khi tỷ phú đầu tiên của Gen Z và siêu sao truyền hình thực tế Kylie Jenner đứng thứ 10. Cô chi khoảng 1,45 triệu đô la cho chiếc Bombardier Global 7500 của riêng mình.

Nửa sau của danh sách giống là danh sách của những celebs tập trung đông đảo các ca sĩ, diễn viên và biểu tượng văn hóa đại chúng.

Beyoncé và Jay-Z cùng giành vị trí thứ 11, chi khoảng 1,4 triệu đô la cho chiếc Challenger 850 Learjet cá nhân của họ. Jim Carrey đứng ở vị trí thứ 14 và chi khoảng hơn một triệu cho chiếc Gulfstream V. Tom Cruise và Oprah đều chi khoảng 950.000 đô la cho chiếc máy bay Bombardier của họ lần lượt chiếm vị trí thứ 16 và 17.

Siêu sao bóng đá David Beckham giành vị trí thứ 19, dùng khoảng 870.000 USD mỗi năm cho chiếc Bombardier Challenger 350. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Kim Kardashian đứng ở vị trí thứ 20 và chi khoảng 730.000 USD mỗi năm cho các chuyến du lịch riêng. Chi tiêu của Kimmy K ít hơn đáng kể so với em gái Kylie vì cô chọn thuê máy bay phản lực thay vì mua riêng.

Kylie Jenner trên chiếc Bombardier Global 7500 của cá nhân cô

Joel Thomas, chủ tịch của Stratos Jets, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Thật thú vị khi thấy những người nổi tiếng, nhân vật của công chúng và các nhà lãnh đạo thế giới chi bao nhiêu cho các chuyến bay trên máy bay riêng của họ. Thuê một chiếc máy bay riêng có thể sang trọng và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mua một chiếc, nhưng chắc chắn về việc sở hữu chiếc máy bay của riêng bạn sẽ vô cùng đặc biệt.”

Và đây là danh sách đầy đủ của 20 người hàng đầu:

Donald Trump— 9.250.000 USD, Không lực Một (Boeing 747-200B)

Vladimir Putin— 5.300.000 USD, IL-96-300PU

Angela Merkel— 4.600.000 USD, Airbus A340-313X VIP

Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev— 4.460.000 USD, Airbus A330-243 Prestige

Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah— 4.260.000 USD, Airbus A340-212

Hoàng tử Al-Waleed của Ả Rập Xê Út— 3.860.000 USD, chiếc Boeing 747-400

Roman Abramovich— 3.580.000 USD, Boeing 767-33AER (Sở hữu)

Boris Johnson— 2.700.000 USD, Airbus A330

John Travolta— 2.250.000 USD, Boeing 707 (Sở hữu)

Kylie Jenner— $ 1,450,000, Bombardier Global 7500 (Sở hữu)

Beyonce và Jay Z— $ 1,385,000, Challenger 850 Learjet (Sở hữu)

Mark Cuban— 1.250.000 USD, Boeing 767 (Sở hữu)

Hoàng tử Albert II của Monaco— 1.140.000 USD, Dassault Falcon 7X

Jim Carrey— $ 1,050,000, Gulfstream V (Sở hữu)

Taylor Swift— $ 985,000, Falcon 900 (Sở hữu)

Celine Dion— $ 970,000, Bombardier BD 700 Global Express (Sở hữu)

Tom Cruise— $ 950,000, Gulfstream IV-SP (Sở hữu)

Oprah Winfrey— $ 950,000, Bombardier Global Express XRS (Sở hữu)

David Beckham— $ 870,000, Bombardier Challenger 350 (Sở hữu)

Kim Kardashian— $ 730,000, máy bay phản lực cỡ trung


 
Back to top