Ulysse Nardin kỷ niệm 2 cột mốc đáng nhớ trong năm 2026 với Freak [X] thế hệ mới
Tại Ulysse Nardin, các chuyên gia luôn tin vào tư duy khác biệt và chỉ đạt được sự tiến bộ khi dám vượt qua những gì tưởng chừng như không thể. Kể từ năm 1846, thương hiệu đã đưa nghệ thuật chế tác đồng hồ bứt phá bằng công nghệ tiên phong cùng kỹ nghệ thủ công thượng thừa.

Từ một ý tưởng do tiến sĩ Ludwig Oechslin sáng tạo vào năm 2001, Freak của Ulysse Nardin đã phá vỡ mọi quy ước bằng thiết kế mang tính cách mạng: Không kim, không mặt số và không núm vặn. Kết hợp cùng cơ khí đột phá đồng thời tiên phong ứng dụng công nghệ silicon, Freak đã tái định nghĩa nghệ thuật chế tác đồng hồ đương đại. Kể từ đó, dòng đồng hồ này đã dẫn đầu một phần tư thế kỷ đổi mới thông qua 35 bằng sáng chế và 17 bộ máy cơ, trở thành biểu tượng của ngành đồng hồ đương đại, một trong những sáng tạo bất quy tắc nhất trong lịch sử ngành đồng hồ cao cấp, đồng thời là chiếc đồng hồ chỉ hiển thị thời gian phức tạp nhất từng được chế tác.
Năm 2019, Freak [X] đã thách thức chính những nguyên lý của khái niệm Freak nguyên bản: Đó là một chiếc Freak có núm vặn. Nhỏ gọn hơn. Linh hoạt hơn. Được chế tác vì mục đích sử dụng thường nhật, trong khi vẫn trung thành với cấu trúc flying carousel, nơi chính bộ máy đảm nhiệm việc hiển thị thời gian.

Năm 2026 đánh dấu hai cột mốc kỷ niệm đặc biệt của Ulysse Nardin: 180 năm di sản thương hiệu và 25 năm ra mắt bộ sưu tập Freak. Để kỷ niệm cả hai cột mốc, nhà chế tác đã dốc trọn tâm huyết nhằm làm nên một năm 2026 đáng nhớ, được ghi dấu bởi những phiên bản Freak mới và tiếp nối tinh thần đổi mới trong DNA thương hiệu. Trong đó có việc tái kiến tạo toàn diện Freak [X] – một quá trình đòi hỏi hơn 2 năm phát triển từ các chuyên gia của Ulysse Nardin.

Có lẽ, chúng ta không cần phải nói thêm về Freak. Được định nghĩa bởi kiến trúc flying carousel, chính bộ máy đảm nhiệm việc hiển thị thời gian: Carousel xoay hoàn tất một vòng mỗi 60 phút để chỉ phút, trong khi giờ được hiển thị thông qua một kim chỉ trên đĩa xoay. Sở dĩ được gọi là Flying Carousel vì toàn bộ cơ cấu này vận hành mà không cần đến cầu máy phía trên, tạo nên cảm giác như lơ lửng và chiều sâu cơ khí tuyệt vời.

Tuy nhiên, Ulysse Nardin đã phát triển một bộ máy cơ in-house hoàn toàn mới cho thế hệ Freak [X] này: Calibre UN-232, được đánh giá là mỏng hơn, thông minh hơn và tiến bộ hơn về mặt cơ học. Theo đó, bộ máy này nhỏ gọn hơn so với thế hệ trước đó nhằm đặt vừa vặn trong bộ vỏ có kích cỡ tinh tế 41mm, thay vì 43mm như phiên bản cũ, cùng mặt kính sapphire dạng glassbox mới. Vượt khỏi việc thu nhỏ kích thước, bộ máy này đã được tái thiết toàn diện với cấu trúc thông minh và mang tính module linh hoạt hơn, cho phép tương thích với phạm vi rộng hơn các đĩa giờ métiers d’art.

Lần đầu tiên trên Freak [X], bộ máy được trang bị bộ thoát DIAMonSIL, giúp tăng cường độ chính xác, hiệu suất cùng độ bền. Lớp xử lý bề mặt công nghệ cao này hoạt động như một tấm khiên bảo vệ, gia tăng độ cứng và khả năng chống chịu ứng suất cơ học cho một trong những thành phần chịu tác động nhiều nhất của bộ máy, vốn phải chịu hơn 250 triệu va chạm mỗi năm. Freak [X] cũng sở hữu bánh xe cân bằng silicon cỡ lớn và dây tóc silicon, được chế tác tại SIGATEC – phòng thí nghiệm silicon của Ulysse Nardin. Đây cũng là lần đầu tiên trên một chiếc Freak sở hữu hệ thống lên dây tự động qua micro-rotor bằng vàng hồng, tích hợp vào bộ máy nhằm duy trì độ mỏng trong khi vẫn đem lại hiệu suất vượt trội cùng mức năng lượng dự trữ 72 giờ.

Bộ máy Calibre UN-232 còn được hưởng lợi từ ba hệ thống vi cơ khi kỹ thuật cao, chế tạo với dung sai ở cấp độ micron và phát triển nhằm giảm tiếng ồn cũng như giảm ma sát xuyên suốt các cơ chế điều tiết, đồng thời tối ưu hóa việc truyền năng lượng. Được xây dựng trên nền tảng 35 bằng sáng chế Freak, calibre UN-232 mới tích hợp 5 bằng sáng chế, bao gồm bộ thoát DIAMonSIL, dây tóc silicon bù nhiệt, hình học dây tóc dạng bầu dục, tiếp xúc trục tối ưu và giải pháp lắp ráp theo trục dành cho linh kiện silicon.
Toàn bộ tinh hoa cơ khí ấy được bảo vệ bởi bộ vỏ monobloc 41mm chế tác từ thép tái chế 80% hoặc vàng hồng nguyên khối, kết hợp mặt kính sapphire dạng glassbox mới được phát triển nhằm biến đổi trải nghiệm thị giác khi chiêm ngưỡng mặt số, cho phép khuếch đại chiều sâu của bộ máy flying carousel, đem đến góc nhìn toàn cảnh về cơ chế baguette đặc trưng của Freak đang chuyển động.
Kiến trúc vỏ mới đồng thời cải thiện độ cứng kết cấu, tối ưu hóa sự ổn định âm học bằng cách giảm thiểu sự lan truyền của rung động cơ học qua bộ vỏ và đặc biệt là mang đến khả năng chống nước ở độ sâu 100m nhờ ứng dụng thiết kế núm vặn screw-down, một cải tiến kỹ thuật quan trọng của bộ sưu tập, nhằm tối ưu hóa sự tiện dụng cho đồng hồ khi sử dụng thường nhật.

Xứng đáng với danh xưng Freak [X] – một tạo phẩm thuộc bộ sưu tập đồng hồ chủ lực của Ulysse Nardin, nên mọi chi tiết của sáng tạo này từ bộ máy, bộ vỏ đến dây đeo kim loại đều được hoàn thiện công phu theo tiêu chuẩn Haute Horlogerie, kết hợp độ chính xác cơ học với hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Sự tương phản giữa các bề mặt chải satin, đánh bóng và hoàn thiện thủ công tạo nên chiều sâu, ánh sáng và chuyển động xuyên suốt, khẳng định Freak [X] là một tuyệt phẩm đích thực. Các cọc số, cũng như cầu của bộ dao động đều được vát cạnh thủ công, nhấn mạnh cấu trúc của chính bộ máy.





![Ulysse Nardin FREAK [X Gumball 3000] Edition 2: Tuyên ngôn hiệu năng đỉnh cao của biểu tượng tiên phong](https://luxuo.vn/wp-content/uploads/2026/02/Untitled-1-2-300x150.jpg)

![Watches & Wonders 2026: Ulysse Nardin [Super] Freak – kết tinh của 180 năm di sản](https://luxuo.vn/wp-content/uploads/2026/04/Original-JPG-SUPER-FREAK_ULYSSE-NARDIN_2520-500LE-3A-BLUE_3A-300x150.jpg)
