BUSINESS OF LUXURY

Bạo loạn ở Pháp có thể làm giảm doanh số bán hàng xa xỉ

Jul 07, 2023 | By Nguyen Huu Hon

Theo một ghi chú nghiên cứu của Bernstein, các cuộc bạo loạn dự kiến sẽ có tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động trong quý thứ ba của các công ty kinh doanh mặt hàng xa xỉ, đặc biệt là ở Pháp. Tuy nhiên, con số cụ thể không được tiết lộ trong báo cáo.

Show diễn của nhà mốt Schiaparelli mở màn tuần lễ thời trang cao cấp Haute Couture Pháp bất chấp tình hình bạo loạn căng thẳng.

Sự đối lập giữa vẻ hào nhoáng, rực rỡ của thế giới thời trang cao cấp Haute Couture với những cuộc bạo loạn nối tiếp sau vụ xả súng bi thảm đang bao trùm lên bầu trời Paris và nước Pháp, cùng với việc các quốc gia đang cảnh báo công dân của họ về việc du lịch đến Pháp trong thời gian “tăm tối” này, nhiều chuyển đi đã bị hủy, phủ bóng đen lên lĩnh vực xa xỉ.

Cuộc bạo loạn sau vụ xả súng bi thảm tại Pháp

Theo một ghi chú nghiên cứu của Bernstein, các cuộc bạo loạn dự kiến sẽ có tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động trong quý thứ ba của các công ty kinh doanh mặt hàng xa xỉ, đặc biệt là ở Pháp. Tuy nhiên, con số cụ thể không được tiết lộ trong báo cáo.

Trong khi nhà mốt Pháp Celine đưa ra thông báo huỷ bỏ buổi trình diễn thời trang tiếp theo của mình, dẫn lý do nhạy cảm với sự tang tóc và tình trạng hỗn loạn kéo dài thì Tuần lễ Thời trang cấp cấp Haute Couture Pháp vẫn diễn ra theo kế hoạch từ trước, né tránh bất kì sự gián đoạn nào. Dù vậy, tình hình vẫn duy trì ở mức căng thẳng, khiến cả Đại sứ quán Mỹ ở Paris và Bộ Ngoại giao Trung Quốc phải đưa ra cảnh báo an ninh, kêu gọi thận trọng và tránh tụ tập đông người giữa những hoạt động quan trọng của cảnh sát.

Hedi Slimane, Giám đốc Sáng tạo của Celine, phát đi thông báo riêng về việc hủy bỏ show diễn tiếp theo của nhà mốt.

Báo cáo của Bernstein đã lôi kéo sự chú ý đến các cuộc bạo loạn xảy ra vào năm 2005, dẫn đến việc một phần ba đối lượng khách du lịch hủy bỏ việc ghé thăm vào thời điểm đó. Bất chấp tình trạng bất ổn, Pháp tiếp tục giữ vững vị trí là điểm đến mua sắm sản phẩm xa xỉ ưa thích của khách du lịch Mỹ và Trung Quốc, chiếm hơn 50% chi tiêu miễn thuế. Vào tháng 5, doanh số bán hàng miễn thuế ở Pháp đã vượt qua mức trước đại dịch 1,5%, với các cửa hàng thực chiếm hơn 85% hoạt động mua sắm miễn thuế.

Theo: Style-Republik 


 
Back to top