BUSINESS OF LUXURY

BOL News: Tin tức xa xỉ từ General Motors, Volvo, Sheraton và Wínk

Jul 28, 2020 | By Stephanie Nguyen

CFDA hòa cùng làn sóng kỹ thuật số trong lĩnh vực thời trang với nền tảng Runway360 sắp ra mắt. General Motors ấp ủ một thương hiệu mới tại Úc, sau khi ngưng sản xuất Holden. Thương hiệu khách sạn Sheraton gặp khó khăn tại Đà Nẵng, trong khi một thương hiệu mới – Wínk Hotels – chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam.

1/ CFDA xây dựng nền tảng Runway360 

The CFDAs new digital platform RUNWAY360

Runway360 là nền tảng kỹ thuật số mới của CFDA để kết nối các nhà thiết kế và thương hiệu tại Mỹ với truyền thông, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Steven Kolb, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của CFDA, cho biết: “Hãy nghĩ về cách những Tuần lễ Thời trang diễn ra trong các túp lều lớn cách đây 25 năm, cơ chế vận hành của Runway360 cũng tương tự, chỉ có điều chúng là kỹ thuật số.”

Runway360 là cửa hàng một điểm đến (one-stop-shop), nơi người dùng có thể tìm kiếm thông tin nhà thiết kế, xem livestream các buổi biểu diễn, bộ sưu tập mới và đọc thông cáo báo chí. Runway360 sẽ hoạt động theo lịch NYFW và khách hàng có thể đặt cuộc hẹn vào mọi lúc. Ngoài ra, Runway360 sẽ không bao gồm các bài viết hay bài phỏng vấn như một trang báo. Theo ông Kolb, trang web này hướng đến một công cụ kinh doanh nhiều hơn, với những phòng trưng bày ảo, cho phép người mua đến đặt hàng và mặc dù không bao gồm dịch vụ thương mại điện tử, các nhà thiết kế mới nổi vẫn có thể nhận đơn hàng trước để trang trải chi phí sản xuất trong tương lai, cùng lúc theo dõi xu hướng người dùng. 

2/ Chủ tịch tạp chí Hearst từ chức vì cáo buộc hành vi công sở không phù hợp

Ông Troy Young, Chủ tịch tạp chí Hearst vừa từ chức vào hôm thứ Năm tuần rồi, sau khi nhận quyết định từ Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hearst, ông Steve Swartz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Troy Young tại Hội nghị Tạp chí Media Hoa Kỳ năm 2019.

Được biết, ông Young từ chức vào một ngày sau cuộc điều tra của tờ New York Times về hành vi công sở không phù hợp tại Hearst, bao gồm việc ông Young bị cáo buộc quấy rối đồng nghiệp nữ. Vào hôm từ chức, ông này đã gửi thư cho nhân viên và bày tỏ lời xin lỗi: “Tôi nhận ra những hành vi được đề cập trong bài viết của NYT đã gây khó chịu và phản cảm đặc biệt đối với các đồng nghiệp nữ. […] Tôi xin lỗi và cam kết hoàn thành tốt những việc còn lại của mình ở đây.”

Ông Young là thành viên mới nhất của Hearst từ chức vì liên quan đến các hành vi làm việc không phù hợp tại công sở. Tháng trước, tổng biên tập của tờ Bon Appétit, Adam Rapoport, cũng đã từ chức do bị cáo buộc thiên vị và phân biệt đối xử với nhân viên. Hai giám đốc điều hành của tờ Referies29 – đồng sáng lập kiêm Tổng biên tập Christene Barberich và Chủ tịch toàn cầu kiêm Giám đốc nội dung Amy Emmerich – đã từ chức cũng vì lí do phân biệt chủng tộc và có văn hóa làm việc không phù hợp.

3/ General Motors dự tính ra mắt dòng xe mới tại Úc

ᐅ Cómo Reclamar a General Motors ⚡️ » Cómo Reclamar

Sau khi đóng cửa hoạt động dòng xe Holden tại Úc từ tháng Hai năm nay, có vẻ như General Motors lại đang có kế hoạch cho một dòng xe khác, một hướng đi mới tại thị trường này. 

Theo thông tin từ GM Authority, hai dòng xe mới nhất đăng ký giấy tờ tại Úc vào ngày 29/06 và 03/07 vừa qua là GMSV và SV Speciality Vehicles. Phân khúc của hai dòng này hiện chưa rõ, nhưng theo miêu tả thì chúng đang hướng đến một loạt các sản phẩm và dịch vụ như: máy bay, tàu thuyền, caravan và xe kéo, xe cơ giới, ô tô, xe buýt, xe tải và xe máy,… bất kỳ phương tiện gì có gắn động cơ. Hiện tại, General Motors vẫn đang cần thời gian để tái cấu trúc tại thị trường này, và rất nhiều hồ sơ cần được sắp xếp lại. Các chuyên gia vẫn đang quan sát trước khi đưa ra bất kỳ nhận định gì về hướng đi mới này.

4/ Volvo đẩy nhanh mục tiêu điện khí hóa xe hơi

Các thương hiệu ô tô đang đẩy nhanh hoạt động để đảm bảo mục tiêu năm 2020, sau thời gian dài ngưng hoạt động. Hãng xe Thụy Điển Volvo đang hiện thực hóa cam kết ra mắt ít nhất một chiếc xe điện mỗi năm trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2025. Phó chủ tịch thiết kế cao cấp của Volvo, Robin Page, cho biết: “Thương hiệu đang tập trung vào điện khí hóa để đa dạng hóa danh mục đầu tư, mở rộng cơ hội sang những phân khúc khác của thị trường.”

Cụ thể, ông Page nói: “Chúng tôi đang xem xét cơ hội với những dòng xe lớn và nhỏ hơn. Xe điện mang đến những cơ hội và thách thức về mặt khí động học và khả năng cân bằng không gian. Chúng tôi biết khách hàng muốn những chiếc SUV điện, linh hoạt và thiết thực. Tuy nhiên, khó khăn là SUV có hông và trần cao, khi điện khí hóa sẽ gặp vấn đề về cân bằng giữa khí động học và phạm vi hoạt động. Volvo đang tìm cách tích hợp các đặc tính nổi trội của dòng xe SUV với công nghệ để cho ra đời các sản phẩm bền vững, hạn chế CO2.”

5/ Sheraton Đà Nẵng lao đao vì đại dịch

Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng | Đà Nẵng ƯU ĐÃI CẬP NHẬT ...

Sheraton Grand Danang Resort là một trong những khách sạn 5 sao có quy mô lớn nhất ở miền Trung, do Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương sở hữu và trực tiếp vận hành. Tuy nhiên, khách sạn đang ghi nhận những con số không mấy khả quan sau Covid-19.

Theo báo cáo tài chính quý II, Sheraton Đà Nẵng chỉ ghi nhận doanh thu 2 tỷ VND, bằng 2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thấp khiến khách sạn này lỗ gộp 31 tỷ VND, trong khi vẫn chịu chi phí lãi vay 37 tỷ VND dẫn đến khoản lỗ sau thuế 81 tỷ VND, mức thua lỗ kỷ lục trong một quý. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, khách sạn Sheraton Đà Nẵng ghi nhận doanh thu 55 tỷ VND, chỉ bằng 30% so với nửa đầu 2019. Khoản lỗ ròng sau 6 tháng của khách sạn này là 149 tỷ VND, gần gấp đôi khoản lỗ cùng kỳ và cao hơn mức lỗ của cả năm 2019. Đây là mức doanh thu thấp kỷ lục của khách sạn. Hiện vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang âm 233 tỷ VND.

6/ Wínk Hotels chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam 

Wínk Hotels được điều hành bởi Indochina Vanguard và phát triển bởi Indochina Kajima – liên doanh giữa Indochina Capital và tập đoàn Kajima của Nhật. Theo chia sẻ của ông Michael Piro, CEO của Wink Hotels, trong thông cáo báo chí hôm 23/07: “Hiện vẫn còn phân khúc thị trường rộng lớn chưa được khai thác, đó chính là tham vọng của chúng tôi khi hướng đến giới trẻ với một thương hiệu khách sạn mới và năng động.”

Wínk Hotels mong muốn trở thành thương hiệu tiên phong trong phân khúc khách sạn “hạng sang giá tầm trung” tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khách sạn thú vị và độc đáo.

Wink Hotel

Khách sạn Wink đầu tiên là Wink Hotel Saigon Centre, gồm 237 phòng tọa lạc tại số 75 Nguyễn Bình Khiêm, Q.1, sẽ chính thức hoạt động vào quý IV.2020 tại trung tâm quận 1, TP.HCM, do Newtecons, một thành viên của tập đoàn Coteccons, làm nhà thầu chính. Sau đó, Wínk Hotels sẽ khởi công dự án thứ hai là Wínk Hotel Danang Centre tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Wínk Hotels cũng lên kế hoạch mở rộng ít nhất 20 địa điểm nữa trong vòng 5-7 năm tới tại các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Vũng Tàu. 

7/ Sanlorenzo Châu Á đạt doanh số ấn tượng trong quý II/2020

Sanlorenzo Châu Á khởi đầu năm 2020 với mức doanh thu ấn tượng với năm đơn đặt hàng du thuyền với kích thước từ 76-146ft tại thị trường Hong Kong trong tháng Năm vừa qua. Doanh số đạt được thông qua lần mở bán thứ hai hồi tháng 5 tại châu Á với mẫu 44 Alloy, một phiên bản mới dự kiến ​​ra mắt tại Liên hoan Du thuyền Cannes vào tháng 9. Những mẫu khác gồm SL102Asymmetric, một chiếc SX76, du thuyền SL78 và SL86.

Các xưởng đóng tàu của Sanlorenzo tại ở Ý đã trở lại làm việc và hoạt động hết công suất để kịp xử lý các đơn đặt hàng vừa nhận. Người đứng đầu Sanlorenzo tuyên bố rằng “Doanh thu gần đây tại thị trường Châu Á là minh chứng cho tầm quan trọng và tính năng động của thị trường này, một trong những thị trường tích cực nhất và đòi hỏi khắt khe nhất thế giới.”


 
Back to top