BUSINESS OF LUXURY

Giám đốc điều hành của Estée Lauder bị sa thải vì bài viết xúc phạm chủng tộc

Mar 02, 2022 | By Ton Binh

Mới đây, công ty mỹ phẩm thế giới Estée Lauder đã sa thải giám đốc điều hành John Demsey sau khi ông đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm chủng tộc trên Instagram.

Theo đó, trong một tuyên bố vào ngày 28/2, đại diện công ty cho biết, John Demsey đã bị cho thôi việc do các bài đăng trên Instagram của anh ấy hạ thấp hình ảnh thương hiệu của công ty.

Giám đốc điều hành của Estée Lauder bị sa thải do bài đăng liên quan đến chủng tộc.

Cụ thể, một trong những bài đăng trên Instagram của Demsey có nhắc tới meme mô phỏng một bìa sách có nhân vật Big Bird của Seasame Street. Trong đó, meme đề cập đến nhân vật sử dụng ký tự N và nói rằng anh ta đã hoàn thành việc nhận được “rona” (coronavirus) tại một buổi hoà nhạc Chingy. Demsey đã đăng tải dòng trạng thái xin lỗi sau khi bài viết bị xoá.

Chủ tịch William P.Lauder và Giám đốc điều hành Fabrizio Freda cho biết: “Công ty chúng tôi đã có những hoạt động nhằm thúc đẩy sự hoà nhập và công bằng chủng tộc. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà công ty muốn hướng tới trong tương lai”.

Người mẫu Sudan, Anok Yai là gương mặt mới của Estée Lauder năm 2018. Ảnh: Allure.

Vụ việc lần này đã thu hút sự quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia về vấn đề chủng tộc. Trước đó, vấn đề này cũng từng gây ra phẫn nộ trong dư luận sau khi một người đàn ông da màu (George Floyd) bị sát hại. Các công ty trên toàn cầu cũng bắt đầu kêu gọi hành động, đa dạng hơn trong tuyển chọn người mẫu da màu đóng quảng cáo, tăng lương và thăng chức cho những nhân viên da màu của họ.

Tính đến tháng 5.2021, John Demsey đã có 30 năm hoạt động trên cương vị giám đốc điều hành của Estée Lauder.

Thành lập hơn 70 năm và có trụ sở chính tại New York, Estée Lauder sản xuất một số sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, nước hoa, chăm tóc tóc và sở hữu một số thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như MAC, Bobbi Brown và Clinique.

Thu Thảo – Dẫn từ Npr


 
Back to top