BUSINESS OF LUXURY

LUXUO LIFE: Trò chuyện cùng Minh Bui – Global Head of PR & Events Zenith

Jul 22, 2019 | By Trang Ps

Trước khi trở thành đại diện truyền thông của thương hiệu Zenith toàn cầu – Minh Bui từng có cơ duyên tương tự khi làm việc cho Calvin Klein Thụy Sĩ. Chúng tôi có khá nhiều cuộc trò chuyện với anh, từ công việc của Zenith khi LUXUO tham dự Basel World hay các buổi làm việc sau đó. Giờ đây, anh mở lòng hơn để chia sẻ chân thành về phong cách sống rất riêng cùng những triết lý đã làm nên thành công của mình. 

Minh Bui là người Thụy Sĩ gốc Việt, anh từng làm vị trí PR Manager cho đồng hồ Calvin Klein Thuỵ Sỹ, tổng biên tập L’Officiel Việt Nam khi tạp chí này vừa ra mắt, trước khi đầu quân cho Zenith. Một điều thú vị là, những năm tháng làm Tổng biên tập  L’Officiel, anh cũng từng được mệnh danh là “blogger thời trang đầu tiên tại Việt Nam”.

Xin chào anh Minh Bui! Ở vị trí Global Head of PR & Events của Zenith, anh có thể chia sẻ niềm đam mê đồng hồ của mình bắt đầu như thế nào? 

Tôi lớn lên tại bang Neuchâtel (Thụy Sĩ). Truyền thống vẻ vang đáng hãnh diện nhất của vùng là sản xuất đồng hồ, với hai thành phố Le Locle và La Chaux-de-Fonds ở giữa những dãy núi gần Neuchâtel mới đây đã được UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa thế giới nhờ vào nghề sản xuất đồng hồ truyền thống. “Thung lũng đồng hồ” Neuchâtel cũng là “đại bản doanh” của nhiều thương hiệu đồng hồ lâu đời nhất Thụy Sĩ như Zenith, Breitling, Ebel, Corum, Dubey & Schaldenbrand, Eberhard & Co, Girard-Perregaux, Daniel JeanRichard, Omega, Parmigiani và Tissot.

Thật không có gì lạ khi một người sinh ra tại “Thung lũng cỗ máy thời gian” lại đem lòng yêu những chiếc đồng hồ và ngành công nghiệp hấp dẫn này. Tôi bắt đầu đam mê đồng hồ từ những ngày trẻ, khi mẹ tôi làm việc trong lĩnh vực này như một “watchmaker” (nhà chế tác đồng hồ) suốt hơn 30 năm cuộc đời.

Trên tay anh đang đeo chiếc đồng hồ nào vậy?

Hiện tại, trên tay tôi là chiếc đồng hồ Defy El Primero 21 nạm kim cương của thương hiệu Zenith với bộ đếm giây chronograph có độ chính xác lên đến 1/100 giây. Với thẩm mỹ hoàn hảo và thiết kế tỉ mỉ đến từng milimet, Defy EP 21 còn khiến tín đồ đồng hồ như tôi mê mẩn bởi những viên kim cương cắt tròn nặng 2.55 cara và viên kim cương ống lớn nam tính hơn, nặng 2.46 cara nạm lên vòng bezel. Khi mà kim cương là lựa chọn trong tầm tay, thật sự không phải ai cũng cưỡng lại được.

Thế giới của những cỗ máy thời gian giống như vũ trụ không biên giới, mà ở đó, tôi học được một bí mật mới mỗi ngày.

3 tính từ nào miêu tả anh rõ nhất như một doanh nhân đồng hồ?

Đam mê, trách nhiệm và độc đáo.

Có vẻ như anh còn là một “fan” của thời trang. Anh có thể bật mí về trang phục công sở, trong các dịp lễ trọng đại đến thường ngày của mình? Đâu là nhãn hiệu anh yêu thích và món đồ đắt nhất trong tủ quần áo của anh là gì?

Đối với thời trang, tôi dành cho nó một tình yêu lớn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi qua Australia học một năm, sau đó trở lại và khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý khách sạn. Tiếp đến là PR cho nhãn hiệu mỹ phẩm rồi chuyển hướng sang đồng hồ Calvin Klein. Cho đến năm 2012, trào lưu làm blog nở rộ ở châu Âu, một năm sau, tôi lập trang blog đầu tiên của mình www.iminhtouch.com. Đó là sân khấu lý tưởng để tôi bộc lộ cá tính và niềm đam mê bất tận mà tôi dành cho thời trang.

Trong những ngày bình thường, tôi thích “mix-match” các trang phục của các thương hiệu cao cấp như Balmain, Tom Ford hay Giorgio Armani với thương hiệu thời trang đường phố như Sandro và thậm chí là Zara.

Bộ suit của Dior chắc chắn là trang phục đắt nhắt trong tủ quần áo của tôi, và cũng là món đồ là tôi thích nhất. Tuy nhiên, tôi chỉ mặc nó trong dịp đặc biệt mà thôi, như triển lãm Baselworld chẳng hạn. Còn thường ngày, khi đi làm, phong cách của tôi tại Zenith là sự phối hòa nhịp nhàng của những chiếc blazer nhã nhặn, áo thun trắng, và quần jean đơn giản.

Còn vào dịp trang trọng, tôi mặc những bộ suit tối màu, như xanh hải quân chẳng hạn.

Anh có một vóc dáng chuẩn, chắc hẳn anh cũng chơi bộ môn thể thao lý tưởng nào đó?

Thật lòng, tôi đang bị ám ảnh bởi những lớp học spinning và dạo gần đây, tôi chuyển qua cross fit và boxing. Cross fit hay boxing đều được cho là hai bộ môn tăng sức mạnh “bá đạo” nhất. Mỗi lực mình tạo ra thổi bay hết cả căng thẳng và đó cũng là cách tốt nhất để đổ mồ hôi (cười).

Cross fit hay boxing đều được cho là hai bộ môn tăng sức mạnh “bá đạo” nhất.

Một doanh nhân bận rộn như anh sẽ tận hưởng bữa trưa ra sao và anh có thể tiết lộ một chút về bữa ăn và nhà hàng nơi anh tiếp khách được chứ?

Với thời gian hạn hẹp vào buổi trưa, tôi thường dùng salad và trái cây được chế biến ở nhà vừa dễ tiêu hóa vừa để cơ thể không cảm thấy bị “quá tải” vào buổi chiều.

Vào dịp tiếp khách, tôi thường chọn nhà hàng Ý với thiết kế không gian có thể khiến người ta thư thái ngay từ khi bước vào. Chẳng hạn, một nhà hàng hướng hồ là tuyệt vời nhất!

Chúng tôi cũng thường gặp gỡ một số CEO đang bắt đầu tìm hiểu về đồng hồ, nhưng họ không biết phải lựa chọn như thế nào. Anh có thể gợi ý chứ?

Vượt qua bao thử thách thời gian, hàng thế kỷ nay, đồng hồ “Swiss Made” luôn khiến người ta nghĩ ngay đến những “cỗ máy thời gian” tốt nhất và sở hữu giá trị đắt đỏ nhất. Vì thế, với người bắt đầu chơi đồng hồ, các thương hiệu uy tín và lâu đời tại Thụy Sĩ là lựa chọn hàng đầu mà tôi chắc chắn gợi ý mà không mảy may nghi ngờ.

Với người bắt đầu chơi đồng hồ, các thương hiệu uy tín và lâu đời tại Thụy Sĩ là lựa chọn hàng đầu mà tôi chắc chắn gợi ý mà không may may một chút nghi ngờ.

Đồng hồ cũng như bộ trang phục bạn mặc trên người, đều nói lên DNA của chính bạn, toát lên lối sống, phong cách của chính người đó. Phải đưa ra lời khuyên lựa chọn đồng hồ cụ thể là điều khó khăn vì mỗi người đều có DNA riêng. Nhưng, nếu được, tôi sẽ không ngại mà gợi ý chiếc Defy El Premero 21 (cười).

Nghệ thuật, bất động sản, xe hơi và đồng hồ là top 4 tài sản mà những người đàn ông khôn ngoan đang đầu tư. Chúng tôi tò mò liệu anh đam mê đầu tư vào lĩnh vực nào?

Chắc chắn là đồng hồ, vì bạn và tôi đều sống với nó mỗi ngày, ý tôi là từng phút, từng giây, bạn sống với chiếc đồng hồ. Nó trở thành một phần của bạn và những giá trị cảm xúc của bạn đều gắn liền với chiếc đồng hồ trên tay.

Hiện tại, tôi cũng đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, và Việt Nam là điểm đến mà tôi đang nhắm tới (cười). Trải nghiệm gần đây nhất của tôi ở Việt Nam khiến tôi chẳng thể quên. Chuyến trở về này giúp bản thân học thêm nhiều thứ về văn hóa và nguồn cội của mình. Nó giống như một chất xúc tác vô cùng mạnh mẽ khó diễn tả, cho phép tôi phát triển theo hướng chuyên nghiệp mà cũng đầy dấu ấn cá nhân.

Chúng tôi được biết anh là người dậy sớm, vậy ngoài công việc thường ngày, cuối tuần anh thường làm gì?

Thật vậy, tôi là một người thức dậy rất sớm và giữ thói quen rèn luyện thể hình trước khi đi làm. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, tôi rơi vào vòng xoay công việc, và chỉ công việc. Vì thế, cứ cuối tuần, tôi muốn dành trọn vẹn thời gian ấy cho gia đình của mình. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến tôi quyết định rời Việt Nam sang Thụy Sĩ từ nhiều năm về trước.

Còn về du lịch, đâu là điểm đến yêu thích của anh? Trải nghiệm thường xuyên nào đã trở thành gu du lịch riêng của anh?

Thật may mắn, tôi là người có cơ hội du lịch nhiều nơi, và kể cả những chuyến công tác dài ngày cũng giúp tôi khám phá vô vàn điểm đến mới mẻ và thú vị. Nhưng, tôi luôn có cảm giác, châu Á mới chính là nhà của mình. Điều đầu tiên mà tôi nhớ đến trong mỗi chuyến đi là tôi luôn tìm kiếm một nhà hàng Việt Nam, đặc biệt là một tô phở rồi thưởng thức hương vị trọn vẹn khi còn ấm nóng. Là một tín đồ ăn uống, tôi còn đam mê khám phá các nhà hàng địa phương (cười).

Điều đầu tiên mà tôi nhớ đến trong mỗi chuyến đi là tôi luôn tìm kiếm một nhà hàng Việt Nam, đặc biệt là một tô phở rồi thưởng thức hương vị trọn vẹn khi còn ấm nóng.

Nếu có cơ hội kéo dài chuyến công tác của mình, tôi luôn tận dụng thời gian vãn cảnh và khám phá bảo tàng.

Người ta nói “Bác học vẫn phải học”, vậy đâu là lĩnh vực mà anh đang đầu tư thời gian để học nhiều hơn nữa? Nếu áp lực quá, anh chọn cách nào để giữ trạng thái cân bằng?

Đồng hồ dường như là cả một vũ trụ kiến thức mà mỗi ngày, tôi luôn lĩnh hội được một bí mật mới. Ngoài ra, để cập nhật các xu hướng kinh doanh và cách thức làm việc mới trong thời đại kỹ thuật số này, tôi dành thời gian để tham gia các lớp học và khóa đào tạo.

Đối với tôi, phương pháp lý tưởng để cân bằng công việc và cuộc sống là đi đến phòng gym, thi thoảng đi uống với đồng nghiệp hay bạn bè sau giờ làm việc để giải tỏa là điều đáng trân trọng.

Theo anh, điều gì làm nên một doanh nhân thành công và hạnh phúc?

Phần cá tính người Thụy Sĩ trong tôi khiến tôi trở thành doanh nhân hết sức kỷ luật và trách nhiệm trong mỗi việc mình làm. Bạn phải nhận thức rõ ràng điều gì đang diễn ra xung quanh. Và để thành công, chìa khóa mở cánh cửa ấy là bạn phải xây dựng được một đội ngũ tốt.

Còn điều gì thú vị mà anh muốn bật mí với độc giả LUXUO?

(Cười). Tôi sắp sửa bước sang tuổi 40 và vẫn còn rất nhiều dự định quan trọng trong bucket list.

Cám ơn anh Minh Bui vì những chia sẻ thú vị!

Ảnh chân dung: Toni Tran (@Fashitect)


 
Back to top