Nghệ thuật / Đấu giá

11 tác phẩm của Picasso đạt giá gõ búa đến gần 110 triệu USD

Nov 02, 2021 | By Art Republik

Sau 20 năm trưng bày trong một khách sạn Las Vegas, 11 tác phẩm của Picasso đã được bán đấu giá và được gõ búa đến gần 110 triệu USD.

Ảnh: Collezionedatiffany.com

11 tác phẩm của danh hoạ Pablo Picasso (1881 – 1973), thuộc sở hữu của MGM Resorts và được trưng bày trong nhà hàng Tây Ban Nha 3 sao Michelin của khách sạn Bellagio, gần đây đã được đưa ra đấu giá và kết quả thu về lên đến gần 110 triệu USD. Đây là một nhà hàng lấy cảm hứng từ cuộc sống và công việc của nghệ sỹ Pablo Picasso.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 140 của Picasso, nhà sở hữu tác phẩm đã hợp tác với nhà đấu giá Sotheby’s để tổ chức một đêm đấu giá đầu tiên ở bên ngoài New York. Phiên đấu giá theo chủ đề “Picasso: Các tác phẩm từ bộ sưu tập của MGM Resorts”, vào lúc 18h (PDT), ngày 23.10.2021, tại Las Vegas.

Sự kiện đấu giá đã đưa ra 9 bức tranh và 2 tác phẩm gốm của vị danh hoạ.

“Femme au béret rouge-orange” (Người Phụ Nữ Đội Chiếc Mũ Màu Cam Đỏ) đạt giá gõ búa đến 40.479.000 USD. Ảnh: Sotheby’s

Ngôi sao của cuộc đấu giá là một bức tranh sáng tác vào năm 1938, “Femme au béret rouge-orange” (Người Phụ Nữ Đội Chiếc Mũ Màu Cam Đỏ), vẽ chân dung nàng thơ Marie-Thérèse Walter và đồng thời là người tình của Picasso. Ban đầu, bức tranh được ước tính có giá từ 20  triệu đến 30 triệu USD, và cuối cũng được gõ búa với giá hơn 40 triệu USD.

Một bức chân dung cỡ lớn khác là “Homme et Enfant” (Người Đàn Ông và Đứa Trẻ) được bán với giá 24.4 triệu USD. Sotheby’s cho biết tác phẩm phản ánh phong cách tự phát của ông sau này và mang ảnh hưởng trong vai trò của một người cha.

“Homme et Enfant” (Người Đàn Ông và Đứa Trẻ) đạt giá gõ búa đến 24.393.000 USD. Ảnh: Sotheby’s

“Buste d’homme” (Tượng Bán Thân của Người Đàn Ông) đạt giá gõ búa đến 9.456.000 USD. Ảnh: Sotheby’s

Ngoài ra còn có các tác phẩm “Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs” (Tĩnh Vật Với Giỏ Trái Cây và Hoa), được Picasso vẽ trong thời kỳ Đức Quốc Xã chiếm đóng Paris vào năm 1942. Tác phẩm được bán với giá 16.6 triệu USD.

“Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs” (Tĩnh Vật Với Giỏ Trái Cây và Hoa) đạt giá gõ búa đến 16.637.250 USD. Ảnh: Sotheby’s

Các tác phẩm kém nổi tiếng của Picasso cũng vượt quá ước tính đấu giá ban đầu, như bức tranh đất nung “Le Déjeuner sur l’herbe” (Ăn Trưa Trên Bãi Cỏ) vẽ năm 1962 – lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên năm 1863 của Edouard Manet – bán được gấp bốn lần mức định giá cao nhất.

“Le Déjeuner sur l’herbe” (Ăn Trưa Trên Bãi Cỏ) đạt giá gõ búa đến 2.137.500 USD. Ảnh: Sotheby’s

Một bức tranh của Picasso từng ghi kỷ lục 179.4 triệu USD vào năm 2015, có tên “Những Người Phụ Nữ Của Algiers”.

Một số tác phẩm tiết lộ những chi tiết rõ ràng về cuộc đời và công việc của Picasso, chẳng hạn như “La Fenêtre de l’atelier La Californie” (Cửa sổ của studio ở California), một tấm gạch gốm tráng men vẽ tay, cho thấy cửa sổ xưởng vẽ của ông, ở Cannes, nơi nhìn ra biển.

“La Fenêtre de l’atelier La Californie” (Cửa Sổ Của Studio ở California) đạt giá gõ búa 242.200 USD. Ảnh: Sotheby’s

Trong một thông cáo báo chí vào tháng 8, MGM cho biết sự kiện đấu giá sẽ giúp đa dạng hoá bộ sưu tập nghệ thuật của họ.

Bộ sưu tập đã được bắt đầu từ hơn 20 năm trước bởi Steve Wynn, chủ sở hữu cũ của khách sạn Bellagio. Việc bán đấu giá này là một phần nỗ lực của khách sạn nhằm đưa thêm nhiều tác phẩm của phụ nữ, vốn là những nghệ sỹ thiếu số và nhưng tài năng mới nổi từ khắp các quốc giá vào bộ sưu tập.

 

Chuyển ngữ từ bài viết của Sarah Ridzwan/Luxuo.com


 
Back to top