Nghệ thuật / Đấu giá

Angelina Jolie vừa bán bức họa của cố thủ tướng Winston Churchill với giá kỷ lục 11,5 triệu USD

Mar 06, 2021 | By Trang Ps

Ít ai biết rằng, ngoài vai trò là một minh tinh, đạo diễn kiêm nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng, Angelina Jolie còn đam mê sưu tập nghệ thuật. Cô vừa đấu giá thành công một bức tranh trong bộ sưu tập cá nhân với số tiền kỷ lục lên đến 11,5 triệu USD.

Tác phẩm nghệ thuật mang tên Tower of Koutoubia Mosque được vẽ vào năm 1943 bởi Winston Churchill, cựu thủ tướng Vương quốc Anh trong Thế chiến thứ 2, được ghi nhận là người đã giúp lãnh đạo quân đồng minh chống lại chủ nghĩa phát xít Đức. Đây là bức tranh duy nhất mà Churchill vẽ trong chiến tranh.

Một bức tranh của một nhà thờ Hồi giáo.

Bức tranh đặc biệt này lấy cảm hứng từ chuyến đi thời chiến của Churchill đến Morocco vào tháng 1/1943. Các nhà lãnh đạo phe đồng minh, bao gồm tổng thống Franklin D. Roosevel, đã tham dự để vạch ra những kế hoạch quân sự. Roosevelt và Churchill đã cùng nhau thực hiện một chuyến đi ngắn đến Marrakech, nơi xuất hiện trong bức tranh này. Sau chiến tranh, Churchill đã tặng tác phẩm cho Roosevelt.

Bức tranh mô tả khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo thế giới chia sẻ trong khi chiêm ngưỡng quang cảnh hùng vĩ thâm nghiêm của Marrakech, với cảnh sắc mặt trời lặn xa xa dãy núi Atlas.

Churchill đã đến thăm Morocco nhiều lần trong đời, và ông say mê ánh nắng mặt trời ở đấy. Ông đã vẽ một nhà thờ Hồi giáo tọa lạc trên sa mạc thanh bình ở Marrakech, Morocco, và đặt tên cho bức họa là Tower of Koutoubia Mosque.

Jussi Pylkkänen fielding bids for Sir Winston Churchill’s Tower of the Koutoubia Mosque (1943). © Christie’s Images Limited 2021.

Đây là tác phẩm đắt nhất từng được bán của Churchill. Bức tranh đã đạt giá gõ búa gấp 3 lần ước tính tại sàn đấu giá Christie’s.


 
Back to top