Sống / Du lịch

Đáng tiền: Chi 3,5 tỷ đồng cho chuyến chuyến du lịch bằng chuyên cơ cá nhân vòng quanh thế giới trong 24 ngày cùng Abercrombie & Kent

Aug 04, 2022 | By Ton Binh

Công ty cung cấp dịch vụ du lịch xa xỉ Abercrombie & Kent đang khai thác hình thức du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay tư nhân kéo dài 24 ngày. 

Ảnh: Abercrombie & Kent

Theo đó, nhà điều hành tour du lịch sang trọng đã khai thác thị trường du lịch đường dài với chuyến bay kéo dài trong ba tuần. Du khách sẽ được đặt chân tới 8 địa điểm với nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới bằng chuyên cơ Boeing 757 của họ. 

Chuyến tham quan bằng máy bay phản lực tư nhân sẽ hoạt động vào tháng 5 năm 2023,  cho phép phục vụ tối đa 48 khách, được trang bị ghế da (kích thước 6’5 “hoặc 196cm). Hệ thống ghế cũng được trang bị tính năng mát – xa để mang lại sự thoải mái tối đa. 

Trải nghiệm ẩm thực độc quyền

Chuyến đi sẽ đưa khách từ Seattle đến Sicily với các điểm dừng ở giữa Nhật Bản, Nepal, Bhutan, Ấn Độ, Uzbekistan, Jordan và Abu Dhabi. Tại mỗi điểm đến, du khách sẽ được phục vụ tại những nơi nghỉ dưỡng sang trọng như Oberoi Amarvilas ở Ấn Độ và Villa Igiea ở Vịnh của Palermo. Du khách sẽ được hướng dẫn bởi các chuyên gia địa phương tại mỗi điểm đến và có thể tham gia vào các trải nghiệm từ thăm đền Taj Mahal hay đến ngắm nhìn đỉnh Everest qua cửa sổ trực thăng riêng. 

Xuyên suốt chuyến đi, du khách được tham gia trải nghiệm ẩm thực cao cấp độc nhất. Cụ thể, ở Nhật Bản, du khách sẽ di chuyển đến Kyoto và được lựa chọn chuyến đi trong ngày như tham quan ẩm thực khắp thành phố hoặc ghé thăm nhà máy nấu rượu sake, tìm hiểu về nghề thủ công trứ danh và thưởng thức một vài loại bia chọn lọc. 

Du khách thậm chí có thể tham gia một lớp học đồ ngọt Nhật Bản để học cách làm các món ăn có đường của địa phương cho riêng mình. Sau khi mặt trời lặn, du khách sẽ đến Lâu đài Nijo để dùng bữa tối, nơi đã được đặt trước chỉ dành cho khách của Abercrombie & Kent.

Tại Ấn Độ, khách trong chuyến đi sẽ được thưởng thức bữa tối chỉ dành cho họ trong một khu chợ địa phương, trong khi ở Uzbekistan, du khách sẽ được thưởng thức bữa trưa tại một quán trà địa phương để tìm hiểu thêm về các món ăn đặc trưng của quốc gia này. Tại Uzbekistan, du khách cũng sẽ dùng bữa trưa truyền thống, sau đó là màn biểu diễn riêng của các nghệ sĩ nhào lộn đường phố tại Chợ Siab nổi tiếng.

Tại Abu Dhabi, du khách sẽ được đưa đến những cồn cát sa mạc để thưởng thức tiệc cocktail hoàng hôn và ăn tối dưới bầu trời ngàn sao. Và ở điểm cuối chuyến đi, Sicily, du khách sẽ có tùy chọn tham gia bữa tối chia tay nhằm mô phỏng một đám cưới của người Sicilia thế kỷ 19, với các điệu nhảy dân gian và các món ngon truyền thống.

Bạn có sẵn sàng bỏ ra 153.000 USD (3,5 tỷ VNĐ) cho một chuyến đi giàu kỷ niệm này không?

Thu Thảo – Theo Prestige 


 
Back to top