Nghệ thuật

Art News Letter 2/T10: 5 sự kiện nghệ thuật tiêu biểu ở Hà Nội và Sài Gòn

Oct 06, 2020 | By Trang Ps

Trong tháng 10 này, ở Sài Gòn và Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện nghệ thuật tiêu biểu, bao gồm triển lãm cá nhân của họa sĩ Mộng Bích; triển lãm nhiếp ảnh, lời mời ứng tuyển đến từ Sàn Art; triển lãm M Point cho đến triển lãm Bóng…

Hà Nội | Triển lãm tranh: Đi giữa hai thế kỷ

“Đi giữa hai thế kỷ” là triển lãm cá nhân đầu tiên trong hành trình hội họa dài hơn sáu thập kỷ của nữ họa sĩ Mộng Bích. Triển lãm trưng bày 30 tác phẩm bao gồm tranh lụa, màu nước và các ký họa tiêu biểu được chọn lọc từ các giai đoạn sáng tác chính. Bên cạnh đó là những câu chuyện phía sau mỗi bức tranh được thu âm trực tiếp từ lời kể của bà, phần nào đó bộc lộ thế giới quan và quá trình sáng tạo của người họa sĩ.

Lễ khai mạc triển lãm cũng là dịp ra mắt cuốn sách catalogue đầu tiên của họa sĩ Mộng Bích. Những góc nhìn đa chiều của các họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật, nhà hoạt động văn hóa về cuộc đời và tác phẩm của bà sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về người nghệ sĩ tài hoa, cũng như về những số phận đặc biệt của mảnh đất Việt Nam ở giữa hai thế kỷ.

Địa điểm: Sảnh triển lãm L’Espace

Khai mạc: 18h00 ngày 22/10/2020
Triển lãm : 22/10/2020 đến 22/11/2020
Vào cửa tự do

Hà Nội | Trưng bày “nhiếp ảnh mỹ thuật”: Giá trị – những điều mới lạ thân quen

Trong vòng hơn 2 tuần ngắn ngủi của học phần nhiếp ảnh, 38 sinh viên K60 của Khoa Hội Hoạ đã có cơ hội được nắm bắt những kiến thức khá cơ bản về lịch sử của Nhiếp ảnh nói chung cũng như vai trò và vị trí của “Nhiếp ảnh mỹ thuật” (Fine Art Photography) trong lịch sử của nghệ thuật suốt hơn 100 năm qua.

Cùng với sự phát triển của nghệ thuật đương đại, nhiếp ảnh mỹ thuật đã dần được tái định vị trong các trường đào tạo nghệ thuật tạo hình và ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới từ những năm 70 trở lại đây, từng bước khẳng định vị trí quan trọng của mình trong lịch sử phát triển nghệ thuật ngang hàng cùng các chất liệu khác từng có tuổi đời nhiều hơn.

Với tinh thần đó, trong đợt workshop về nhiếp ảnh mỹ thuật ngắn ngủi này, các bạn sinh viên đã cố gắng lựa chọn và thực hành một trong các hình thức đa dạng và ngày càng mở rộng của nhiếp ảnh mỹ thuật. Một workshop với từ khoá “Giá trị” với những suy tư của thế hệ trẻ trước những biến cố và những biến động không ngừng của thời đại là một điểm bắt đầu cũng là một điểm kết nối chung các tác phẩm trưng bày. Mỗi tác phẩm với những câu chuyện phía sau là những bộc bạch và những suy tư rất trong sáng nhưng cũng hết sức nghiêm túc về những vấn đề của cá nhân cũng như của xã hội trước một tương lai dường như bất định vẫn đang còn ở phía trước.

Thời gian: 8g – 17g, 5/10 – 11/10/2020

Địa điểm: P.C101 Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

HCM | Lời mời ứng tuyển: Địa chí (tái) hình chung

Sàn Art gửi thư mời các bạn thực hành về thị giác và âm thanh, có hứng thú nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến đô thị, nộp đơn tham gia phiên workshop Địa chí (tái) hình dung. Địa chí, hay địa phương chí là một thể loại sách ghi chép, biên soạn, giới thiệu về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, kinh tế văn hoá và đời sống con người ở một vùng đất nhất định.

Từ 14—19 tháng 12, 2020, tại workshop các bạn sẽ:

  • Tìm hiểu, bàn luận về phong trào Situationist International và các khái niệm “dérive,” “psycho-geography”. Thực hành về “dérive” và các cách tốc ký khi đi thực địa
  •  Chia sẻ về thực hành các chất liệu âm thanh, nhiếp ảnh và hình ảnh động cùng với 3 nghệ sĩ khách mời: Nhung Nguyễn (nghệ sĩ âm thanh), Uyên Minh (nghệ sĩ thị giác và đa phương tiện), Việt Thuý (copywriter, nhà làm phim độc lập). Các nghệ sĩ trên sẽ tham gia đứng lớp và cũng là các giám tuyển cho buổi open studio.
  • Nghiên cứu và đi thực địa tại trung tâm Saigon
  • Thực tập cách tổ chức và sắp đặt các tác phẩm đa phương tiện trong không gian
  • Thực tập về cách quản lý không gian & phê bình nghệ thuật

Đọc thêm về chương trình: http://san-art.org/…/2020/09/Chorography_OpenCall_VN.pdf

HCM| Triển lãm M Point 2020 – Sáng tạo không giới hạn

M POINT là sự kiện triển lãm thường niên của khoa Mỹ thuật công nghiệp, trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM.

Năm nay, M POINT 2020 đã quay lại với chủ đề “SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN”, mang đến những đồ án xuất sắc đa dạng đến từ các ngành thiết kế đồ họa, thời trang và thiết kế công nghiệp.

Thời gian: 06 – 12/10/2020

Địa điểm: Sảnh Đại học Kiến trúc Tp.HCM 196 Pasteur, Quận 3.

HCM| Triển lãm Bóng

Triển lãm “BÓNG” là hoạt động cuối cùng của DragGEN trong chuỗi hoạt động Bóng được hỗ trợ bởi Viện iSEE VÀ Quỹ COC Hà Lan.

Triển lãm sẽ có các hoạt động:

– Triển lãm tranh và ảnh về Bóng

– Chiếu phim tài liệu

– Các tiết mục Drag

– Sáng tạo về Bóng

– Quầy ẩm thực từ Lang Thang (chi phí tự túc)

Thời gian: 13h – 21h Thứ Bảy 17/10/2020 và 9h – 21h Chủ Nhật 18/10/2020

Địa điểm: Lang Thang, 18 Đường số 47, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM


 
Back to top