Nghệ thuật

Art News Letter 3/T5: Triển lãm tranh, trò chuyện về điêu khắc và triển lãm nhiếp ảnh tại Tp.HCM và Hà Nội

May 19, 2021 | By Trang Ps

Tại Tp.HCM sắp sửa diễn ra Triển lẫm tranh Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ; Trò chuyện: Những mạch ngầm điêu khắc Việt Nam từ trước/sau năm 1975 – nay; Trò chuyện cùng nghệ sĩ Lê Hiền Minh. Trong khi đó, tại Hà Nội đang diễn ra hai triển lãm nhiếp ảnh tại VCCA và Matca.

HCM | Triển lãm tranh Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ

Nhân dịp khai trương Ngõ Art Gallery, mời các bạn yêu nghệ thuật đến tham quan và thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của cố hoạ sĩ Nguyễn Cao Thương và 12 hoạ sĩ với chủ đề “Đất nước và Con người”

Nội dung triển lãm:

* Triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương

* Triển lãm tranh của 12 họa sĩ

  1. Họa sĩ Hứa Thanh Bình (Tranh Sơn Dầu)
  2. Họa sĩ Lý Khắc Nhu (Tranh Sơn Mài)
  3. Họa sĩ Ngô Đồng (Tranh Sơn Dầu)
  4. Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn (Tranh Lụa)
  5. Họa sĩ Tố Uyên (Tranh khắc Đồ Họa)
  6. Họa sĩ Việt Kim Quyên (Tranh Sơn Dầu, Acrylic)
  7. Họa sĩ Hồ Hưng (Tranh Màu Nước)
  8. Họa sĩ Đinh Văn Sơn (Tranh Sơn Mài)
  9. Hoạ sĩ Nguyễn Duy Nhi (Tranh Màu Nước)
  10. Hoạ sĩ Nguyễn Khắc Vinh (Tranh Sơn Mài)
  11. Hoạ sĩ Quý Khoa (Tranh Sơn Dầu)
  12. Hoạ sĩ Nguyễn Văn Trung (Tranh Sơn Mài)

Thời gian trưng bày: – 9am – 9pm, từ ngày 19/05/2021 đến hết ngày 19/06/2021

– Địa điểm: SH8, SH9, SH19 – Tòa nhà Q2 Terrace – 21 Võ Trường Toản, P. Thảo Điền, Quận 2

HCM | Trò chuyện:  Những mạch ngầm điêu khắc Việt Nam từ trước/sau năm 1975 – nay

Trong buổi nói chuyện giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau, Bùi Hải Sơn và Phạm Đình Tiến sẽ lần lượt chia sẻ những quan sát của mình về khung cảnh thực hành điêu khắc ở Việt Nam trong các giai đoạn chuyển mình của đất nước từ năm trước 1975 tới những năm đầu 2000. Liệu có những nhân vật hay thực hành tiêu biểu nào trong giai đoạn này, có những mạch ngầm nào mà sử sách còn bỏ ngỏ?

Cả hai khách mời đều không chỉ là những nghệ sĩ mà xuyên suốt sự nghiệp của mình, họ còn tích cực đóng góp và xây dựng cho nền nghệ thuật qua những vai trò khác nhau như giảng dạy, tổ chức, tạo cơ hội cho cộng đồng nghệ sĩ theo đuổi thực hành điêu khắc. Qua việc tham gia khởi xướng và kiến tạo này hai nghệ sĩ có nhận định gì về sự giống và nhau giữa các thế hệ, về xu hướng thẩm mỹ, những nhân vật và tác phẩm tiêu biểu cũng như những đặc điểm gì còn khuất ít được nhắc tới?

Địa điểm: The Factory, 15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Quận 2.
Ngày: 22 tháng 5 năm 2021
Thời gian: 15g00 – 17g00
Ngôn ngữ: tiếng Việt

HCM | Trò chuyện nghệ sĩ: Lê Hiền Minh

Một trong những mối quan tâm xuyên suốt trong thực hành nghệ thuật của Lê Hiền Minh (sn. 1979, nghệ sĩ thị giác) là vấn đề của phụ nữ. Bằng các tác phẩm điêu khắc khổ lớn sử dụng giấy Dó làm chất liệu chính được thực hiện tính theo năm, Lê Hiền Minh liên tục và bền bỉ công kích những thành luỹ mà xã hội và mô hình gia đình truyền thống vẫn dựng và áp lên cho người phụ nữ.

Tiếp tục chủ đề về nữ quyền mà The Factory đã bắt đầu đào sâu từ năm 2020, ở buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nhìn, cách tiếp cận của Lê Hiền Minh trước vấn đề phụ nữ; cũng như các các chiến thuật thị giác mà nghệ sĩ sử dụng để xoay chuyển và mở rộng cuộc hội thoại về giới.

Địa điểm: The Factory, 15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
Ngày: 29 tháng 5 năm 2021
Thời gian: 11h-13h
Ngôn ngữ: tiếng Việt & tiếng Anh

Hà Nội | Triển lãm ảnh: Những ngã rẽ – Góc nhìn từ châu Âu

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của tám nhiếp ảnh gia đến từ tám quốc gia châu Âu do bộ phận văn hoá của các quốc gia tại Việt Nam đề cử. Triển lãm nhóm có mục tiêu mang tới những cảm quan và lăng kính cuộc sống đa chiều, hy vọng thu hẹp khoảng cách văn hóa và những mối quan tâm.

Qua các dự án được thực hiện tại Việt Nam và nhiều địa điểm khác, khán giả được dẫn dắt tới những ngã rẽ bất ngờ, được va chạm với nhiều cuộc đời khác nhau hay những ý tưởng dường như xa vời. Các tác phẩm vì thế cũng tạo không gian cho chúng ta suy ngẫm và tranh luận.

Nghệ sĩ tham gia: Nic Shonfeld (Anh), Roselena Ramistella (Ý), Malte Sanger (Đức), Thi My Lien Nguyen (Thuỵ Sĩ), Alexandre Garel (Pháp), Elodie Ledure (Bỉ), Victoria Siwik (Ba Lan), và Loes Heerink (Hà Lan).

Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA), B1–R3, Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: 10:00 – 22:00 | 12.05.2021 > 12.06.2021

Hà Nội | Triển lãm ảnh: Đã tới lúc thắp sáng lại những vì sao của Punk Dragon

Có một sức sống đặc biệt ở những quốc gia châu Á đến từ sự chuyển mình mạnh mẽ trong lối sống và tâm lý “tất cả đều có thể”. Thay vì sử dụng những hình ảnh đã trở thành biểu tượng của Á đông, bộ đôi tác giả Punk Dragon đã hòa quyện nguồn năng lượng nơi đây vào quá trình sáng tạo. Mỗi tác phẩm mang trong mình một câu chuyện riêng thông qua những tấm hình đã được khéo léo cắt ghép và sắp đặt. Kết hợp nhiếp ảnh, thiết kế và nghề thủ công tại địa phương, những chiếc hộp gợi mở sự diệu kỳ trong những điều bình dị nhất.

Triển lãm “Đã tới lúc thắp sáng lại những vì sao” nói lên những hy vọng, ước mơ và cảm hứng. Là dịp để chúng ta dừng lại, thoát ly khỏi hiện thực và ngẫm về chất thơ của cuộc sống thường ngày.

Địa điểm: Không gian Nhiếp ảnh Matca, 48 Ngọc Hà
Thời gian: 13.5 – 29.05, 8:00 – 20:00 hàng ngày

(Tổng hợp)


 
Back to top