Nghệ thuật / Đấu giá

Bức họa “The Splash” của David Hockey có thể đạt 40 triệu USD tại Sotheby’s London

Jan 20, 2020 | By Trang Ps

David Hockney hứa hẹn làm bừng sáng tháng 2 London khi tác phẩm hội họa “The Splash” (1966) nổi tiếng của ông một lần nữa được mang đến sàn đấu giá Sotheby’s London, với mức giá ước tính lên tới 26,2 – 39,3 triệu USD.

David Hockney, The Splash (1966). Phép lịch sự của Sotheby.

Người bán ẩn danh đã mua tuyệt tác này vào năm 2006 với mức giá 3,8 triệu USD, cũng tại Sotheby’s London, đánh dấu mức giá gõ búa kỷ lục nhất trong cuộc đời danh họa David Hockney. Vào năm 2018, ông được vinh danh là nghệ sĩ tại thế sở hữu bức tranh đạt giá cao nhất mang tên “Chân dung của một nghệ sĩ” (1972) với mức giá 80 triệu USD (90,3 triệu USD kèm VAT) tại Christie’s New York.

Tác phẩm do nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại David Geffen sở hữu vào những năm 1980 và sẽ lên sàn đấu giá vào tháng 2 này với mức giá cao hơn 630% so với đợt đấu giá 14 năm về trước.

Nghệ sĩ David Hockney trên trường quay ‘UBU ROI’ tại Nhà hát Tòa án Hoàng gia, London vào năm 1966.

“The Splash” là tác phẩm thứ hai trong chuỗi ba bức tranh trong “A Bigger Splash” (1967) – tác phẩm pop art lớn phô diễn hồ bơi cạnh ngôi nhà hiện đại, nổi bật với khối nước bắn lên cao bởi một nhân vật vô hình nào đó. Tác phẩm nằm trong bộ sưu tập Tate từ năm 1981. Như tên gọi “ A Bigger Splash”, tác phẩm này lớn hơn nhiều (2,4 m2) so với bức tranh do Sotheby’s cung cấp (1,8 m2). Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1975, Hockney chia sẻ trong một phút giây ngắn ngủi: “Tôi phải mất hai tuần để vẽ cho sự kiện chỉ kéo dài trong hai giây.”

Sotheby’s đã bắt đầu thực hiện chuyến đi toàn cầu giới thiệu tác phẩm này tại Hong Kong, tiếp sau là Đài Bắc, New York và London. “The Splash” sẽ lên sàn đấu giá vào ngày 11/02 này.

(Theo ft)


 
Back to top