Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Nghệ sĩ Đỗ Đình Hương gia nhập phòng trưng bày hàng đầu thế giới

Apr 11, 2022 | By Tam Tam

Đỗ Đình Hương (Huong Dodinh), nghệ sĩ trừu tượng đương đại gốc Việt, vừa gia nhập phòng trưng bày hàng đầu thế giới và triển lãm song song với Venice Biennale.

Năm ngoái, khi chiêm ngưỡng các tác phẩm của cô Đỗ Đình Hương, được giới thiệu đầu tiên tại Asia Now và Musée Guimet sau hơn 50 năm nghiên cứu và sáng tạo, tôi đã rất ấn tượng bởi kỹ thuật cũng như chiều sâu trong thực hành nghệ thuật của cô.

Huong Dodinh K.A. 94, 2007.jpg

Huong Dodinh, K.A. 94, 2007.

Sau màn ra mắt ấn tượng và không để công chúng chờ lâu, ngay trong tháng này, nghệ sĩ người Pháp quê Sóc Trăng, 77 tuổi vừa thông báo sẽ gia nhập phòng trưng bày hàng đầu thế giới Pace Gallery và giới thiệu triển lãm mới ở Venice.

Pace Gallery được thành lập bởi nhà môi giới Arne Glimcher vào năm 1960 và bây giờ được quản lí bởi người con Marc Glimcher, hiện nay đã có 9 chi nhánh trên toàn thế giới.

An elderly Asian woman gazing upward.

Đây là phòng trưng bày nghệ thuật quan trọng bậc nhất của Mỹ và nghệ thuật hiện đại thế giới khi giới thiệu các bậc thầy hiện đại như Alexander Calder, Jean Dubuffet, Barbara Hepworth, Agnes Martin, và nghệ sĩ mình vô cùng yêu thích, Mark Rothko.

Triển lãm đầu tiên của cô Hương sẽ diễn ra vào năm 2023 tại chi nhánh New York. Còn triển lãm ở Venice tại bảo tàng Correr sẽ diễn ra từ 23 tháng 4 đến 6 tháng 11 năm 2022 song song với Venice Biennale, giám tuyển bởi Armin Jaffer (Bộ sưu tập Al-Thani) và Hervé Mikaeloff (Bộ sưu tập LVMH).

Về giá, một tác phẩm của cô rơi vào khoảng 15-20 nghìn Euro năm ngoái, năm sau có thể sẽ gấp 2 hoặc 3 lần khi ra mắt ở Pace. Hiện nghệ sĩ không có kế hoạch bán tác phẩm trong năm nay.

Như vậy tại châu Âu, đã có 5 nghệ sĩ gốc Việt và người Việt được đại diện bởi các phòng trưng bày thế giới:

+ Đỗ Đình Hương, nghệ thuật trừu tượng đại diện bởi Pace Gallery (Mỹ)

+ Danh Võ, nghệ thuật ý niệm đại diện bởi Massimo de Carlo (Ý), Chantal Crousel (Pháp), Marian Goodman (Mỹ)

+ Mai-Thu Perret, nghệ thuật sắp đặt đại diện bởi Simon Lee (Anh)

+ Trần Thu Vân, nghệ thuật ý niệm và tranh, đại diện bởi Amine Rech (Pháp)

+ Phan Thảo Nguyên, nghệ thuật sắp đặt, tranh và video, đại diện bởi Chisenhale Gallery (Anh)


 
Back to top