ART & CULTURE

Phuong Krystine Nguyen: Hoa và ngôn ngữ kể chuyện trong Tinh Tuyển Phương Hoa

Oct 17, 2025 | By LUXUO Editor lead

Trong khuôn khổ triển lãm nghệ thuật The Quintessence of Bloom – Tinh Tuyển Phương Hoa do VPBank Private tổ chức, Liti Florist – dưới sự dẫn dắt của chị Phuong Krystine Nguyen, Founder kiêm Giám đốc Nghệ thuật – đã mang đến một không gian trưng bày hoa đầy mê hoặc, nơi hoa, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện.

Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật hoa và thiết kế trải nghiệm, Phuong Krystine Nguyen được xem là người tiên phong đưa nghệ thuật hoa Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế, kết hợp triết lý thẩm mỹ – bền vững – cảm xúc.

Luxuo Vietnam có cuộc trò chuyện cùng chị về hành trình, cảm hứng và thông điệp nghệ thuật đằng sau dự án đặc biệt này.

Chị và Liti Florist đã tìm thấy nguồn cảm hứng nào khi tham gia thực hiện không gian hoa cho triển lãm “Tinh Tuyển Phương Hoa”?

Đây là một dự án mang nhiều cảm xúc đặc biệt. “Tinh Tuyển Phương Hoa” là nơi hoa được tôn vinh tuyệt đối và là nhân vật chính của một triển lãm đa giác quan – điều rất gần gũi với triết lý mà chúng tôi theo đuổi. Được trở thành đơn vị thực hiện dự án này giúp chúng tôi có cơ hội kể tiếp câu chuyện về vẻ đẹp của hoa ở một cấp độ sâu hơn – nơi hoa không chỉ để ngắm mà còn để đối thoại và truyền cảm xúc giữa con người và thiên nhiên.

Trong quá trình thiết kế, Liti Florist đã phối hợp giữa hoa và ánh sáng như thế nào để tạo nên hiệu ứng đa giác quan cho người thưởng lãm?

Mỗi góc ánh sáng trong triển lãm được nghiên cứu rất kỹ để làm nổi bật sắc độ và đường nét tự nhiên của từng thiết kế hoa. Từ chất liệu phản sáng, bố cục khối, độ cao trưng bày đến khoảng trống và cường độ sáng – tất cả đều được tính toán tỉ mỉ để tạo nên một dòng chảy hài hòa giữa ánh sáng, hương thơm, âm thanh và nhịp điệu không gian.

Mục tiêu của chúng tôi là để người xem cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên và cân bằng – nơi họ vừa choáng ngợp, vừa lắng đọng trước sự hòa quyện giữa thiên nhiên và bàn tay con người.

 

Trong số các tác phẩm tham gia triển lãm, có thiết kế nào khiến chị đặc biệt ấn tượng nhất

Thật khó để chọn ra một tác phẩm yêu thích nhất vì mỗi thiết kế đều mang một ngôn ngữ riêng. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự đa dạng trong phong cách của các nghệ sĩ: Hanneke Frankema mang tinh thần gần gũi, mềm mại và đậm chất earth tone; Harijanto Setiawan lại thể hiện năng lượng đô thị hiện đại với vật liệu kim loại, acrylic và ánh sáng LED; còn phong cách của tôi hướng đến sự tinh giản, tinh tế và bền vững.

Chính sự tương phản đó tạo nên chiều sâu cho triển lãm – và vai trò của tôi là dung hòa những phong cách khác biệt ấy trong cùng một không gian.

Quá trình chuẩn bị và thi công triển lãm có những thử thách đặc biệt nào đối với đội ngũ Liti Florist?

Đây là một triển lãm quy mô lớn, yêu cầu tính hoàn hảo tuyệt đối và chỉ phục vụ nhóm khách mời tinh hoa. Thách thức lớn nhất là phải đảm bảo độ tươi, sức sống của hoa và sự chuẩn xác trong từng chi tiết. Điều khiến tôi tự hào là tất cả thành viên đều làm việc với cùng một niềm tin – mang đến một trải nghiệm xứng đáng với tinh thần “tinh tuyển”.

Liti Florist có sử dụng kỹ thuật hoặc vật liệu đặc biệt nào trong quá trình thực hiện không?

Chúng tôi kết hợp nhiều vật liệu bản địa như xơ dừa, xơ mướp, xơ chuối – vừa bền vững vừa mang hơi thở tự nhiên Việt Nam – cùng với hoa nhập khẩu từ Hà Lan, Ecuador, Kenya, Nhật Bản…

Về kỹ thuật, chúng tôi áp dụng thiết kế không xốp (foam-free) – xu hướng bền vững của thế giới, thay thế bằng khung nước và cấu trúc cơ học giúp hoa giữ được phom dáng tự nhiên.

Một số tác phẩm còn dùng kỹ thuật treo lơ lửng (suspension floral) hoặc floating arrangement, khiến hoa như đang trôi giữa không gian – đó là những thiết kế đòi hỏi độ chính xác, hiểu biết sâu về kết cấu tự nhiên và tình yêu tuyệt đối dành cho từng cánh hoa.

Đâu là nguyên tắc quan trọng nhất khi vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa hướng đến trải nghiệm trực quan của người xem?

Với chúng tôi, người xem là trung tâm của tác phẩm. Mỗi góc nhìn đều phải có điểm nhấn, khoảng thở và nhịp điệu riêng. Khi thiết kế, chúng tôi tính toán lối đi, hướng sáng, độ cao trưng bày để khách có thể cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên, không gò bó.

Tác phẩm có thể lớn, nhưng cảm xúc phải gần – đó là nguyên tắc cốt lõi của Liti Florist.

Chị mong muốn khách tham quan cảm nhận được điều gì khi bước vào “Tinh Tuyển Phương Hoa”?

Tôi mong họ cảm thấy như đang bước vào một khu vườn vô cực của cảm xúc – nơi mọi giác quan được đánh thức nhưng vẫn giữ được sự tĩnh tại. Ở đó, mỗi người có thể tìm thấy cho mình một chút bình yên, một niềm rung động rất riêng giữa ánh sáng, âm nhạc và hương thơm của hoa.

Theo chị, đâu là khoảnh khắc “mê hoặc” nhất trong triển lãm?

Là khi người xem đứng lặng thật lâu trước một tác phẩm, không nói gì, chỉ mỉm cười. Đó là lúc họ đã chạm được vào điều gì đó vượt ra ngoài hình thức – là sự kết nối giữa vẻ đẹp tươi mới của hoa và cảm xúc vĩnh cửu bên trong tâm hồn.

Thông điệp mà chị và Liti Florist muốn gửi gắm qua triển lãm này là gì?

Tôi tin rằng cái đẹp không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để sẻ chia và kết nối. Mỗi bông hoa trong triển lãm là kết tinh của nhiều bàn tay và tâm hồn – từ người trồng, người sáng tạo đến người thưởng lãm. Với nhóm khách hàng tinh hoa của VPBank Private, tôi hy vọng họ sẽ cảm nhận được tinh thần đó: vẻ đẹp tinh tế, chắt lọc, nhưng vẫn đầy nhân văn và đồng cảm với thiên nhiên.

Theo chị, hoa đóng vai trò như thế nào trong việc nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật và kết nối cảm xúc?

Hoa là chất liệu vừa mong manh, vừa mạnh mẽ. Chỉ bằng sự hiện diện của mình, hoa đã có thể làm mềm đi không gian, gợi lại ký ức và đánh thức cảm xúc. Trong nghệ thuật, hoa là cầu nối cảm xúc – giữa con người và thiên nhiên, giữa nghệ sĩ và người thưởng lãm. Khi được đặt đúng chỗ, hoa có thể khiến mọi trải nghiệm trở nên sâu sắc và nhân văn hơn rất nhiều.


Về chị Phuong Krystine Nguyen

  • Founder & Art Director – Liti Florist

  • Hơn 13 năm gắn bó với nghệ thuật hoa và thiết kế trải nghiệm

  • Giám đốc nghệ thuật các triển lãm: Thu Gọi (2017), Japanese Bloom (2018), O Tannenbaum (2024), Tết Trong Mùa Hoa (2025)

  • Hợp tác cùng nhiều thương hiệu quốc tế như Cartier, Chanel, Guerlain, Hublot, Bvlgari, Prada, Royal Salute…

  • Tham gia các triển lãm nghệ thuật tại Việt Nam và Singapore cùng Art Republik Vietnam, L’Officiel, Takashimaya, Phương My…


 
Back to top