Nghệ thuật

Tác phẩm điêu khắc bằng lửa đẹp mắt của họa sĩ Yến Năng tại sự kiện “Xá tội vong nhân”

Sep 03, 2020 | By Trang Ps

Tại sự kiện nghệ thuật “Xá tội vong nhân” diễn ra vào ngày 2/9 vừa qua, họa sĩ Yến Năng trình làng tác phẩm điêu khắc bằng lửa vô cùng đẹp mắt. Thông qua đó, Yến Năng muốn truyền đi thông điệp: hãy thay đổi thói quen để truyền thống trở nên thân thiện và văn minh. 

Yến Năng muốn truyền đi thông điệp: hãy thay đổi thói quen để truyền thống trở nên thân thiện và văn minh.

Theo đó, nam họa sĩ trưng bày 10 chú ngựa giấy mini, 1 bộ mũ áo thần linh và 1 bộ chúng sinh bằng giấy, sau đó tất cả sẽ được hóa vàng, trở thành tác phẩm điêu khắc bằng lửa vô cùng ấn tượng.

Về ý tưởng tác phẩm này, Yến Năng chia sẻ: “Bạn tôi là họa sĩ Lê Đức Hùng vốn sống ở nhà chung cư. Mỗi khi phải dùng vàng mã để cúng, anh ấy gặp nhiều khó khăn như: nhà chật nhỏ, không biết bày vào đâu; cúng xong không biết hóa vàng ở đâu; khi hóa thì nhiều khói bụi quá, nguy cơ cháy nổ cao… Vì vậy anh ấy đề nghị tôi thực hiện dự án thu nhỏ vàng mã để giảm thiểu mọi phiền phức trên. Việc thay đổi này vừa giữ được nét văn hóa truyền thống đẹp, vừa văn minh, tiết kiệm và an toàn. Đây là một trách nhiệm xã hội nhiều hơn là đam mê nghệ thuật.”

Nhiều khách nước ngoài đặt mua ngựa giấy để trang trí như tác phẩm nghệ thuật

Anh lên ý tưởng thiết kế dự án vào năm 2018 và cuối năm đó bắt đầu có tác phẩm. Yến Năng chú tâm sử dụng vật liệu bền vững: giấy mới, màu in thông thường, không sử dụng màu in có pha ánh kim, pha kim loại, không dùng vật liệu gì khác ngoài giấy nhưng vẫn dựng được nên nhiều hình thù khác nhau như quần áo, voi ngựa, nhà xe…

Anh thiết kế trên máy nhiều lần, thử đi thử lại có khi hàng tháng trời mới ưng ý và duyệt mẫu xong, đưa xuống xưởng sản xuất. Phối màu cũng là một thách thức lớn, làm sao chỉ dùng những màu thông thường mà vẫn ra được những hiệu quả bắt mắt về thị giác. Khi làm điêu khắc, anh phải tính toán đến kết cấu, hình thức, vật liệu và phải làm thế nào để nó định hình ra tỉ lệ mong muốn.

Các chú ngựa của anh thường nhỏ xinh, dài chưa đầy 20cm, trong khi với hàng mã thông thường, có ngựa còn dài tới 2m. Vàng mã truyền thống có rất nhiều kích cỡ, nhưng cỡ trung bình cũng gấp 10 lần của anh. Tuy nhiên, làm các sản phẩm nhỏ cũng mất rất nhiều thời gian để thực hiện thật tỉ mỉ, và điều quan trọng nhất là phải đảm bảo giữ vệ sinh môi trường. Chất liệu giấy mà anh sử dụng phải làm sao khi hóa vàng cần tiết kiệm thời gian nhất, khói ít, tàn trắng.

Thông qua việc này, nghệ sĩ Yến Năng muốn truyền đi thông điệp: hãy thay đổi thói quen để truyền thống trở nên thân thiện và văn minh. Để truyền thống không trở thành gánh nặng mà tiếp sức cho chúng ta. Vấn đề hành động vì môi trường cũng là thông điệp mà anh gửi gắm trực tiếp đến mọi người.

(Tổng hợp)


 
Back to top