Sống

#TheLuxTet: Những sản phẩm xa xỉ cho nhà bạn đón Tết

Jan 30, 2019 | By admin

Bạn nghĩ sao nếu ngôi nhà của bạn đón Tết với mọi thứ mà kể cả cụm từ sang trọng cũng không đủ để mô tả? Hãy xem ý tưởng thú vị ấy được thực hiện như thế nào!

Xách giỏ Louis Vuitton, Bottega Veneta, Lanvin… đi chợ Tết!   

Mẫu cabat đánh dấu hành trình 50 năm của Versace.

Thật sự thì các bà các cô diện váy dạ hội xách bóp ví hàng hiệu đến dự các event sang trọng đã không có gì lạ lẫm nữa. Song các chị em nội trợ xách giỏ của những thương hiệu thời trang đình đám như Louis Vuitton, Bottega Veneta, Lanvin… ra chợ mua sắm Tết thì hẳn không phải là hình ảnh phổ biến rồi!

Thiết kế túi xách cabat với hình ảnh chiếc làn đi chợ bình dị vốn đã trở thành một trong những biểu tượng gắn liền với Bottega Veneta. Thương hiệu này từng đánh dấu hành trình 50 năm của mình bằng một mẫu túi cabat tuyệt đỉnh với thiết kế được cho là vô giá khi thân túi và những đóa hoa đều được làm từ những chất liệu da cao cấp bậc nhất như Ayers Livrea, Karung và Nappa có tông màu đỏ hồng cực kì bắt mắt.

Phần lớn những thiết kế túi cabat được ứng dụng kĩ thuật “Intrecciato” – đan da thủ công.

Bạn sẽ có cảm giác thế nào nhỉ, khi bước vào chợ với Oro Scuro Calf được làm từ da bê cao cấp, phủ 1 lớp craquelé vàng ánh kim với quai làm từ da cá sấu và giữa những dây đan được các nghệ nhân vẽ thêm các đường kẻ tạo khối vô cùng tinh xảo – một thiết kế khoác lên mình vẻ ngoài giản dị nhưng có giá hơn 220 triệu đồng!

Với kỹ thuật đan da thủ công thể hiện được tài nghệ của đôi tay các nghệ nhân lành nghề cùng chất liệu da cao cấp, những chiếc cabat tuy trông như một chiếc túi đan lát giản dị và không hề được gắn bất kì logo BV nào, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn sang trọng của nhà Bottega Veneta. Sự sành điệu của mẫu túi này ẩn giấu trong từng nút đan thuần thục bằng kỹ thuật “Intrecciato” trứ danh của nước Ý được Bottega Veneta ứng dụng xuyên suốt trong các thiết kế của mình trong hơn 52 năm qua.

Cùng với “làn đi chợ” của Bottega Veneta, bạn còn có thể chọn chiếc túi lủng lẳng có cùng công dụng với một cái túi… vải rút, nhưng cực kỳ điệu đà bóng bẩy của nhà Lanvin. Nắm bắt thị trường mua sắm ngày Tết, đặc biệt là châu Á, Lanvin tung ra chiếc túi đề cao tính sáng tạo và những điều mới lạ được thiết kế bởi nhà thiết kế Alber Elbaz. Chiếc “túi rút” đen bóng hoặc màu ánh kim vàng có giá 30 triệu đồng.

Từ hương Gucci đến đũa Versace: Những món đồ siêu độc mà chỉ hội Rich Kid mới dám sắm ngày Tết - Ảnh 10.

Ngoài ra, bạn cũng còn sự lựa chọn khác – chiếc túi xuyên thấu Jelly Handbag từ nhà Louis Vuitton. Thiết kế này gợi nhớ giỏ nhựa đi chợ của các bà nội trợ Việt Nam những thập niên 70 – 80 với những lỗ đan chéo,  quai xách đôi và có kích thước cùng cỡ với làn đi chợ.

Từ hương Gucci đến đũa Versace: Những món đồ siêu độc mà chỉ hội Rich Kid mới dám sắm ngày Tết - Ảnh 1.

Tất nhiên, đã là sản phẩm của Louis Vuitton thì dù có giống giỏ đi chợ của các bà nội trợ Việt Nam thì chiếc Jelly Handbag này vẫn là một thiết kế duyên dáng và tinh tế, từ chất liệu cho đến các đường nét ráp nối. Càng khác xa hơn khi món đồ thời trang đẳng cấp này được niêm yết giá hơn 3,000USD (gần 70 triệu đồng).

Thắp nhang (hương) thơm của Gucci

Nhang Esotericum bamboo incense sticks của thương hiệu Gucci.

Bạn hẳn đã biết đến Gucci qua những “biểu tượng thời trang” như túi xách, đồng hồ, nước hoa, trang phục cao cấp… Giờ bạn nên biết bạn còn có thể thắp nhang mang thương hiệu Gucci để đón giao thừa nữa.

Đây là nhang được làm hoàn toàn từ tre, có tên là Esotericum bamboo incense sticks. Nhang có 4 loại mùi, được tinh chế từ sự kết hợp mùi hương của các loại hoa hồng, hoa nhài, cây phong, lá cam, lá cà chua, húng quế, sả…

Khi thắp nhang, cũng tương tự như khi đốt tinh dầu, mùi hương lan tỏa sẽ giúp bạn thư giãn, giải tỏa căng thẳng, đồng thời có thể khử mùi, giúp không gian trong ngôi nhà bạn thơm tho ấm áp hơn trong những ngày giỗ Tết.

Từ hương Gucci đến đũa Versace: Những món đồ siêu độc mà chỉ hội Rich Kid mới dám sắm ngày Tết - Ảnh 4.

Nhang Gucci được sản xuất tại Ý, mỗi gói có 25 nén. Hiện tại, sản phẩm đang được rao bán trên trang chủ của Gucci với giá 70USD (hơn 1,6 triệu đồng)/hộp.

Ăn bánh chưng bằng đũa muỗng của Versace

Là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc định nghĩa thời trang thời đại mới, Versace hiện quản lý các thương hiệu riêng trong lĩnh vực thời trang cao cấp, kính mát, nước hoa, trang trí nội thất… Nếu yêu thích Versace, bạn có thể làm cho bữa ăn xum họp gia đình ba ngày Tết thêm ngon miệng bằng bộ muỗng, đũa hoặc dao, nĩa mang tên thương hiệu này.

Từ hương Gucci đến đũa Versace: Những món đồ siêu độc mà chỉ hội Rich Kid mới dám sắm ngày Tết - Ảnh 6.

Đũa và bộ nĩa, dao, thìa bằng vàng của nhà Versace.

Bộ đũa của Versace được mạ vàng Hy Lạp rất độc đáo có nước sơn đen bóng và phần đuôi mang họa tiết đặc trưng của thương hiệu. Một đôi đũa Versace có giá khoảng 3 triệu đồng. Riêng bộ nĩa, dao, thìa bằng vàng của nhà Versace thì giá là 10,799USD cho 6 chiếc mỗi món.

Giữ thực phẩm tươi bằng tủ lạnh của Dolce & Gabbana
tu lanh dolce-and-gabbana

Tủ lạnh nhà Dolce & Gabbana như một tác phẩm hội họa.

Dolce & Gabbana đã hợp tác cùng Smeg, thương hiệu thiết bị gia dụng nổi tiếng của Ý, để sáng tạo ra những chiếc tủ lạnh với tên gọi The SMEG FAB28. Chiếc tủ lạnh là phiên bản giới hạn đặc biệt, chỉ được sản xuất 100 cái và có giá 34,000USD/chiếc.

Tủ lạnh Dolce & Gabbana được vẽ bằng tay và mất 240 giờ đồng hồ.

Họa tiết trang trí tủ lạnh được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Ý thời Trung cổ với hình vẽ cỗ xe ngựa, những chùm chanh căng mọng, biểu tượng Trinacria (có 3 chân giả tạo thành hình tam giác tượng trưng cho 3 mũi đất của Sicily), những bông hoa nhiều màu sắc… Các nghệ sĩ Sicily đã vẽ nó hoàn toàn bằng tay với thời gian 240 giờ để hoàn thành việc trang trí một chiếc tủ lạnh.

Nhà thiết kế tài năng Gabbana chia sẻ khi trả lời phỏng vấn tờ Vogue: “Mỗi một chiếc tủ lạnh là một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo. Mặc dù D&G có rất nhiều sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chúng tôi đều làm ra chúng với niềm đam mê sáng tạo và không ngừng đổi mới, luôn coi trọng chất lượng và từng chi tiết nhỏ nhất, và tất nhiên là cả tình yêu lớn dành cho nước Ý được đưa vào trong từng sản phẩm”.

Và những sản phẩm cao cấp khác cho một ngôi nhà xa xỉ

Găng tay cao su để rửa bát của nhà Calvin, có giá 390USD/đôi (gần 9 triệu đồng) .

Nến thơm cao cấp Diptyque Tubéreuse, 1,95 triệu đồng cỡ 190g.

Bài: LEO HOÀNG KHÔI 


 
Back to top